Các nông dân ở nhiều nơi trên thế giới, kể cả ở Việt Nam đã và đang bắt đầu sử dụng các drone để đi "thăm vườn" hàng ngày. Tuy nhiên có một nhược điểm của drone vào thời điểm hiện tại đó là việc thời lượng pin không được đủ tốt, các nhà khoa học tại đại học Washington có vẻ đã tìm ra một cách mới thông minh hơn qua dự án Living IoT, sử dụng côn trùng để nhờ chúng đi thăm vườn hộ mình.
Nhóm nghiên cứu đã chế tạo ra một bộ cảm biến siêu nhỏ có thể gắn lên mình 1 chú ong mà vẫn đủ pin để chạy trong vòng 7 giờ, vừa đủ để thập thông tin trong một ngày làm việc. Hơn nữa bộ cảm biến này còn có khả năng sạc không dây nên mỗi lần các chú ong bay về tổ là chúng sẽ được sạc tự động, không mất công tháo ra lắp vào.
Cái khó của vụ này là ở việc tìm ra 1 cách để dò tìm được vị trí của các chú ong mà không cần phải sử dụng các thiết bị tốn nhiều pin như GPS này nọ. Cách các nhà khoa học sử dụng là dùng nhiều ăng ten phát sóng cắm xung quanh và sẽ phản chiếu vị trí của chú ong dựa theo tín hiệu thiết bị gắn trên lưng ong mạnh hay yếu, cũng như các góc phát của sóng cũng được tính toán để đưa ra vị trí chính xác.
Nhược điểm hiện tại của hệ thống này là thiết bị cảm biến gắn trên lưng ong hiện tại có thể lưu khoảng 30Kb dữ liệu, đủ để thu thập các thông tin về độ ẩm, ánh sáng hay nhiệt độ. Cùng với đó là việc thiết lập nhiều thứ như ăng ten phản chiếu, hệ thống sạc không dây trong tổ ong... cũng đang là một nhược điểm nữa cần nói đến. Các nhà khoa học hy vọng sẽ tìm cách nâng cấp các thiết bị hiện có để xử lý được các nhược điểm hiện tại để giúp nông dân có thể theo dõi mùa màng dễ dàng hơn.
Vụ này làm mình liên tưởng đến Ant-Man quá, không biết sau này ngoài đeo cảm biến người ta còn cho côn trùng đeo những thứ gì nữa? 😁
Dưới đây là đoạn video của dự án này
Nhóm nghiên cứu đã chế tạo ra một bộ cảm biến siêu nhỏ có thể gắn lên mình 1 chú ong mà vẫn đủ pin để chạy trong vòng 7 giờ, vừa đủ để thập thông tin trong một ngày làm việc. Hơn nữa bộ cảm biến này còn có khả năng sạc không dây nên mỗi lần các chú ong bay về tổ là chúng sẽ được sạc tự động, không mất công tháo ra lắp vào.
Cái khó của vụ này là ở việc tìm ra 1 cách để dò tìm được vị trí của các chú ong mà không cần phải sử dụng các thiết bị tốn nhiều pin như GPS này nọ. Cách các nhà khoa học sử dụng là dùng nhiều ăng ten phát sóng cắm xung quanh và sẽ phản chiếu vị trí của chú ong dựa theo tín hiệu thiết bị gắn trên lưng ong mạnh hay yếu, cũng như các góc phát của sóng cũng được tính toán để đưa ra vị trí chính xác.
Nhược điểm hiện tại của hệ thống này là thiết bị cảm biến gắn trên lưng ong hiện tại có thể lưu khoảng 30Kb dữ liệu, đủ để thu thập các thông tin về độ ẩm, ánh sáng hay nhiệt độ. Cùng với đó là việc thiết lập nhiều thứ như ăng ten phản chiếu, hệ thống sạc không dây trong tổ ong... cũng đang là một nhược điểm nữa cần nói đến. Các nhà khoa học hy vọng sẽ tìm cách nâng cấp các thiết bị hiện có để xử lý được các nhược điểm hiện tại để giúp nông dân có thể theo dõi mùa màng dễ dàng hơn.
Vụ này làm mình liên tưởng đến Ant-Man quá, không biết sau này ngoài đeo cảm biến người ta còn cho côn trùng đeo những thứ gì nữa? 😁
Dưới đây là đoạn video của dự án này
Tham khảo Engadget