Go! @adagioleonard Nhiệm vụ của loài người khi đến Trái Đất là dằn vặt, tra tấn và hủy diệt nó. Mọi việc đang diễn ra theo đúng quỹ đạo của nó mà bạn bỏ gánh giữa đường, tôi sẽ méc sếp.
cubin41 @Hunglong96 Ngay tại nhà mình tự phân loại rác. Rác thải sinh học thì để dùng làm phân bón cây, chai nhự lon thiếc thì đem bán, còn bọc nilon nếu còn sử được thì đem giặc rồi tái sd, không thì đem bỏ vào hố rác đến khi nhiều thì đốt đi. Thật sự không biết đốt như vậy có ảnh hưởng gì không, nhưng vẫn hơn để nó đi tự do ngoài môi trường. Tuyệt đối không bao giờ vứt rác xuống sông. Nhưng thật sự còn nhiều người vô ý thức quá, toàn đen rác vứt xuống sông
cubin41 @microghost Gắt thế bạn, gì mà gọi bằng chúng nó, nge phân biệt thế. Bạn có thể dùng từ người ta thay cho từ chúng nó mà.
Hunglong96 @cubin41 Vứt xuống sông, chôn xuống đất là hai trò dễ nhất của dân quê mình rồi, được cái xét về rác thải nhựa thì ở quê họ thải ít hơn, đặc biệt mấy cái đồ dùng một lần kiểu cốc nhựa, hộp xốp
Hunglong96 @Go! plastic chính là một âm mưu của bọn ông bày cho đám người trái đất đần độn đúng không
LINH120612 @adagioleonard giờ mà về quê thì tốt hơn ở thành phố áp lực giao thông, con ng chơi xấu, chèn ép nhau, có vài tỏi cứ lên trên đó sống lâu lâu vô fb xem loài ng sống ở thành phố có zui ko, hơ hơ
quangdv52 @adagioleonard Ở quê bây giờ vấn đề rác thải sinh hoạt mới nhức nhối. Các làng tự gom rác, đổ lộ thiên + đốt rác. Vừa ô nhiễm môi trường vừa là nơi sống lý tưởng của ruồi và nhặng. 10 năm nữa vấn đề rác thải ở nông thôn ko được xử lý thì ở quê ô nhiễm chẳng kém gì thành phố.
heomat @cubin41 Bạn ơi.đốt túi nilong rất độc hại và ảnh hưởng môi trường. Bạn nghiên cứu kỹ và sử dụng cách khác nhé.