Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


40% người dùng không còn tin tưởng giao thông tin cho Facebook

P.W
26/12/2018 5:48Phản hồi: 112
40% người dùng không còn tin tưởng giao thông tin cho Facebook
Tuần trước, nối tiếp chuỗi dài những scandal bảo mật, tờ New York Times lại công bố thông tin cho biết Facebook cho phép hơn 150 công ty khác truy cập dữ liệu cá nhân của hơn 2 tỷ người dùng Facebook. Những công ty này có cả Microsoft, Amazon, Netflix và Spotify… Mới đây, một cuộc điều tra được Toluna tổ chức, hỏi 1.000 người ngẫu nhiên về mức độ tin tưởng các tập đoàn công nghệ đã đem lại kết quả không mấy bất ngờ: 40% số người được hỏi cho rằng họ không còn tin tưởng việc cập nhật những thông tin cá nhân cho mạng xã hội khổng lồ này nữa.


Con số này thực sự đáng lo ngại nếu so sánh với hai tập đoàn đứng ở vị trí thứ hai: Twitter và Amazon. Trong số 1.000 người được hỏi, chỉ có 8% cho rằng nếu không tin tưởng tập đoàn công nghệ nào nhất, họ sẽ chọn một trong hai cái tên này thay vì Facebook. Kế đến là Uber (7%), Google và Lyft (6%). Snapchat và Apple đồng hạng với chỉ 4% người được hỏi cho rằng họ không đáng tin cậy. Ba vị trí cuối cùng lần lượt thuộc về Microsoft (2%), Netflix và Tesla (1%).

Điều này khiến Facebook chính thức trở thành tập đoàn công nghệ được ít người tin tưởng nhất trong năm 2018. Thực tế thì không chỉ vì những scandal về bảo mật, từ vụ việc liên quan tới Cambridge Analytica cho đến sự kiện 6,8 triệu bức ảnh riêng tư của người dùng MXH này vô tình bị lộ với các nhà phát triển ứng dụng thứ ba.

Tham khảo PCMag, Recode
112 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

1000 / 2 tỏi 😁
mrtuaans
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Chip cô đơn channel Thế không được học xác suất thống kê thì ko đc comment hả bạn =)))))))
TK4.Helios
TÍCH CỰC
5 năm
@tyller end Nói chung con số 1k/2 tỏi nó hư cấu, cơ mà mấy tay đó chắc không phải là chưa học xác suất hay không biết làm xác suất mà đi khảo sát đăng báo đâu. Có chăng thì vấn đề ở anh tinhte quy chụp cái 40% của 1k đó thành toàn bộ thành viên facebook thôi. À mà nhân tiện bác còn nhớ mình không???
NH Hoán
TÍCH CỰC
5 năm
Ở ta có câu thần thánh của hội dùng phone Tàu: mình làm gì có gì mà sợ mất 😁
@linhsonnguyen Có cái vẹo gì đâu ngoài lịch sử duyệt web cần che dấu =))
@Khẩu trang xanh Thì 1 bên cũng t tin tưởng FB với Mẽo thôi chứ khác đ gì nhau 😆
@Khẩu trang xanh chính xác
1 đám SEEDER TÀU, BPHONE, VINFAST thì luôn có 1 câu " LÀM GÌ CÓ BÍ MẬT nên KO BAO GIỜ SỢ MẤT"
SỰ THẬT: LÀM SEEDER TÀU, BPHONE, VINFAST nhưng lại xài IPHONE, SAMSUNG và ƯỚC MUỐN đi xe NHẬT, HÀN, MỸ, CHÂU ÂU =))
@Khẩu trang xanh dâyđó là sự khác nhau giữ quản lý và 1 thằng giữ xe sài dthoai
Mình cũng đã mất tin tưởng nó rồi
@Võ Thành Quân Đoá là lý do tui tạo fb cho nó cái info tùm lum ý.
Mark bảo: Không tin cũng vậy, có tiền bố cứ bán data thôi 😃
Những số liệu khá thú vị.
Thanks mod chi sẻ.
@kimlong30a11 Khá là Đanh đá đới.
NH Hoán
TÍCH CỰC
5 năm
@tranvutruong trả lời khá đấy.
@kimlong30a11 Chửi xéo cũng "khá" phết đấy 😁 không dùng khá không lẽ dùng "tiên tiến"
Thanhzo
TÍCH CỰC
5 năm
Mình thấy những bạn review công nghệ ở nước ngoài, hầu như họ không xài fb, mà đa số dùng twitter
@ThanhZo twttier ko quá tập trung vào thông tin cá nhân người dùng, còn thằng fb thì moi tận kẽ răng.
keymaster
TÍCH CỰC
5 năm
@#JK twitter nó có công khai bán thông tin, nhưng nó bán trends với hashtag và stats, không có bán hết user info đến từng location, search, chatlog, sms như thằng facebook
@#JK Khi bạn ngồi trong wc và cảm thấy không ra fb sẽ quảng cáo thuốc xổ cho bạn, khi bạn vào hô teo với gái fb sẽ quảng cáo ba con cho bạn 😃
Tien.NT
ĐẠI BÀNG
5 năm
FB hơn 1 tỷ ng dùng, hỏi 1000 người 40% aka 400 ng không tin thì nó vẫn méo care lắm, không mợ chợ vẫn đông, sample không đủ to 😆
đung sồi
Ngay từ đầu đã tin tưởng đâu 😁
Éo mún xài facebook từ lâu lắm rồi nhưng bạn bè vs công việc nó ép xài thì phải tạo cho có lệ,và cái điện thoại nó cũng cài mặc định mún xoá cũng xoá ko dc. Giờ chỉ còn chờ 1 thằng khác đá facebook xuống như nó từng đá Yahoo may ra mới bớt cái vụ bị hack và ko tôn trọng khách hàng.
ThThLam
TÍCH CỰC
5 năm
@emmanuel03082017 Bác thử xem nhé.
1. tải adb tại https://dl.google.com/android/repository/platform-tools-latest-windows.zip, rồi giải nén file vừa tải về, vào thư mục có file adb.exe.
Shift + chuột phải chọn Open Command windows here. HOẶC add thư mục đó vào PATH để chạy ở mọi thư mục khác hoăc chỉ cần bật cmd gõ adb vẫn chạy được.
2. Bật USB Debugging trên điện thoại. Kết nối với máy tính. cho máy tính cài driver và nhận diện được điện thoại.
3. Bật CMD lên gõ:
adb devices để kiểm tra xem máy tính nhận ra điện thoại chưa, nếu OK rồi thì gõ tiếp:
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.facebook.katana

xong rồi thỉ reboot điện thoại lại là OK.
@ThThLam lần đầu mới bik vụ này nhưng máy chưa root xài có sao ko
@emmanuel03082017 Không xóa được nhưng vẫn tắt được. Bạn chỉ cần vào phần cài đặt ứng dụng tìm đến nó và tắt đi là xong. Mặc dù nó vẫn tồn tại trên điện thoại nhưng nó đã bị ẩn và hoàn toàn không hoạt động, mọi data của nó đều bị xóa sạch. Nếu bạn sợ cách trên thì có thể áp dụng cách này được.
@ThThLam ngon
ThThLam
TÍCH CỰC
5 năm
@emmanuel03082017 cái này không cần root bác ạ. Sau này có cần thì tải lại facebook trên google play bình thường.
_ Truyện cười thế giới, M$ được người dùng tin tưởng hơn Apple ? công nhận quan hệ công chúng của M$ bá đạo 😁
@skyline2 _ M$ thu thập thông tin người dùng cũng chẳng kém anh em nào trong giới công nghệ nhé, cứ chạy windows là họ thu thập được, chẳng qua dùng kín kín, với cả team quan hệ công chúng siêu đẳng nên ém được thội hi hi
teoteo_tt
TÍCH CỰC
5 năm
@Hoang_HaoMinh Ngày xưa không có Steve Jobs kêu gọi vốn cho cả 2 làm macOS thì có cc Windows, vụ đó coi như trả nợ thôi ai ngờ bị vượt suốt 10 năm mới cay 😁
@teoteo_tt Ý ông nếu ko có khỉ thì sẽ ko có loài người phải ko???
teoteo_tt
TÍCH CỰC
5 năm
@Hoang_HaoMinh Ừ không có macOS lấy đâu ra ý tưởng giao diện đồ hoạ để làm Windows, lấy đâu ra tiền để Bill Gates bí mật phát triển Windows ? Thực tế tí đi, cãi không được thì đừng có cãi
Nói thế thôi, ở mình ba ông lớn Viettel, Vina, Mobi bán data ầm ầm đó ra :v
@lucifervnn Không biết chừng cmt của bạn cũng được định giá cao lắm 😁
@xuantuyendt Để mình cho stk
@lucifervnn Cho cái người đang nắm giữ tài khoản và cmt của bạn ấy. Chứ tôi đâu có giữ 😁
Trước khi Facebook phát triển như vậy, thế giới con người sống tốt với nhau hơn nhiều.
K tin mà có dùng k 😁.
ThThLam
TÍCH CỰC
5 năm
Cảm ơn, mong mod làm luôn 1 bài về các cty Công Nghệ lớn tại VN luôn ạ. (haha, chủ yếu để dìm nhau là chính, chứ cty nào chẳng vậy)
tichuot89
ĐẠI BÀNG
5 năm
Chú nào cũng như nhau thôi
duyvankm
TÍCH CỰC
5 năm
Biết vậy mà có thằng nào bỏ được nó đâu, khốn nạn thật. Vẫn câu hỏi ấy " đến khi nào VN mình có mxh riêng"?
khoi087
ĐẠI BÀNG
5 năm
@duyvankm Zing.me tương đương cái gì. Thôi nc với bạn mệt lắm. Bạn ko phân biệt đúng sai nói lam ji nữa cho mệt
khoi087
ĐẠI BÀNG
5 năm
@duyvankm Nc la hieu dân gì roi. Hahah. Chac may mang của china hơn đc fb . hài vãi
HPSS
TÍCH CỰC
5 năm
Cho Phắc-búc mỗi quyền truy cập storage 😁
chipheocm60
ĐẠI BÀNG
5 năm
Không sử dụng facebook nên không quan tâm tin hay không 😁
Leduycng
TÍCH CỰC
5 năm
@chipheocm60 Mình thì có sử dụng nhưng tin thì ngay từ lúc thuở sơ khai đã không dám tin.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019