Theo số liệu ước tính từ hãng nghiên cứu thị trường RBC Capital Markets, Google đã kiếm được 2,98 tỷ đô lợi nhuận nhờ vào việc bán phần cứng trong năm 2018. Trong đó, 1,78 tỷ đến từ việc bán các thiết bị Pixel, bao gồm cả smartphone Pixel, Pixel Book và Pixel Slate. Bên cạnh đó, các thiết bị Google Home cũng có mức tăng trưởng cao nhất trong 3 năm gần đây, tăng từ 49 triệu đô hồi năm 2016 lên 847 triệu đô lợi nhuận vào năm 2018 vừa qua. Nói cách khác, lợi nhuận mảng Google Home đã tăng gân 800 triệu đô, một con số rất ấn tượng. Chi tiết hơn từng hạng mục. Trong năm 2018, các thiết bị Nest và Chromecast đã mang về 245 triệu đô và 110 triệu đô lợi nhuận cho Google.
Trước những con số cực kỳ khả quan của năm 2018, RBC Capital Markets đã đưa ra những dự đoán hết sức tươi sáng về mảng phần cứng của Google trong năm 2019 sắp tới. Cụ thể, họ cho rằng năm tới, Google sẽ kiếm được 4,3 tỷ đô lợi nhuận phần cứng, trong đó Pixel được dự đoán sẽ mang về 2,19 tỷ đô và các thiết bị Home sẽ là 1,64 tỷ đô. Mức tăng trưởng chung tới năm 2021 được dự đoán là sẽ chậm lại, tuy nhiên một số mảng nhất định vẫn chứng kiến sự tăng trưởng trong vòng 3 năm tới.
Tương tự như lợi nhuận, doanh thu bán các sản phẩm phần cứng của Google trong năm 2018 vừa qua cũng hết sức khả quan. Theo đó, các thiết bị Pixel mang về 3,42 tỷ đô doanh thu trong khi các thiết bị Home là 3,39 tỷ đô. Dự đoán về năm sắp tới, RBC Capital Markets cho rằng các thiết bị Home sẽ có doanh thu cao hơn cả Pixel. Một trong những lý do dẫn tới sự vươn lên của Home chính là mức giá dễ chịu hơn so với Pixel, từ đó sẽ tiếp cận được nhiều người dùng hơn. Dù vậy, việc bán các máy Pixel lại mang về lợi nhuận cao hơn so với Home.
Và cần lưu ý, đây chỉ là những con số được ước tính và tổng hợp từ hãng RBC Capital Markets, chưa phải là con số chính thức do Google cung cấp. Tuy nhiên, rõ ràng nó vẫn là những con số cực kỳ đáng khích lệ đối với Google.
Trước những con số cực kỳ khả quan của năm 2018, RBC Capital Markets đã đưa ra những dự đoán hết sức tươi sáng về mảng phần cứng của Google trong năm 2019 sắp tới. Cụ thể, họ cho rằng năm tới, Google sẽ kiếm được 4,3 tỷ đô lợi nhuận phần cứng, trong đó Pixel được dự đoán sẽ mang về 2,19 tỷ đô và các thiết bị Home sẽ là 1,64 tỷ đô. Mức tăng trưởng chung tới năm 2021 được dự đoán là sẽ chậm lại, tuy nhiên một số mảng nhất định vẫn chứng kiến sự tăng trưởng trong vòng 3 năm tới.
Tương tự như lợi nhuận, doanh thu bán các sản phẩm phần cứng của Google trong năm 2018 vừa qua cũng hết sức khả quan. Theo đó, các thiết bị Pixel mang về 3,42 tỷ đô doanh thu trong khi các thiết bị Home là 3,39 tỷ đô. Dự đoán về năm sắp tới, RBC Capital Markets cho rằng các thiết bị Home sẽ có doanh thu cao hơn cả Pixel. Một trong những lý do dẫn tới sự vươn lên của Home chính là mức giá dễ chịu hơn so với Pixel, từ đó sẽ tiếp cận được nhiều người dùng hơn. Dù vậy, việc bán các máy Pixel lại mang về lợi nhuận cao hơn so với Home.
Và cần lưu ý, đây chỉ là những con số được ước tính và tổng hợp từ hãng RBC Capital Markets, chưa phải là con số chính thức do Google cung cấp. Tuy nhiên, rõ ràng nó vẫn là những con số cực kỳ đáng khích lệ đối với Google.