Sau nhiều thập kỷ, cuối cùng quân đội Nga cũng được trang bị mẫu súng bắn tỉa thế hệ mới, thay thế cho mẫu Dragunov SVD vốn đã được phát triển từ tận những năm 1950. Với tên gọi Chukavin (SVC), mẫu súng bắn tỉa này có tầm bắn lên tới 1600 mét, trọng lượng nhẹ, hỗ trợ gắn nhiều trang bị hỗ trợ ngắm bắn,… nhằm tăng cường khả năng cơ động cũng như tác chiến được ở nhiều điều kiện khác nhau.
Trước giờ, cây súng bắn tỉa chính thức trong biên chế của quân đội Nga là Dragunov SVD, trang bị cho đội ngũ lính bắn tỉa trong những biệt đội thiện xạ. Được giới thiệu vào năm 1963, Dragunov SVD là cây súng trường bán tự động thiết kế với mục đích không gì khác hơn là tầm bắn xa nhưng vẫn đảm bảo độ chính xác, được quân đội Xô Viết dùng cho nhiều mục đích khác nhau bên cạnh cây súng nổi tiếng khác là AK-47 vốn có độ chính xác thấp hơn.
Khẩu Chukavin lần đầu tiên ra mắt tại triển lãm quân sự ARMY năm 2017. Tương tự như SCD, Chukavin sử dụng băng đạn 7.62x54R, tuy nhiên vẫn có thể sử dụng chuẩn tương đương của phương Tây là .308 Winchester và .338 Lapua Magnum. Phiên bản đạn Lapua sẽ có tầm bắn hiệu quả vào khoảng 1500 mét. Thông tin ban đầu cho thấy khẩu súng này sẽ sử dụng piston hành trình ngắn chạy bằng khí đốt với ray xoắn, nghĩa là có cấu trúc hoạt động bên trong tương tự như những khẩu súng trường tiến công AK Series.
Hồi đầu năm, tổng thống Nga Putin đã từng đi thăm trụ sở của hãng sản xuất súng Kalashnikov Concern và có bắn thử vài phát đạn. Bên dưới là đoạn video quay lại cảnh đó. Khẩu Chukavin của Putin sử dụng được trang bị ống ngắm Schmidt and Bender do Đức sản xuất vốn không được trang bị cho quân đội Nga do chi phí quá mắc.
Trước giờ, cây súng bắn tỉa chính thức trong biên chế của quân đội Nga là Dragunov SVD, trang bị cho đội ngũ lính bắn tỉa trong những biệt đội thiện xạ. Được giới thiệu vào năm 1963, Dragunov SVD là cây súng trường bán tự động thiết kế với mục đích không gì khác hơn là tầm bắn xa nhưng vẫn đảm bảo độ chính xác, được quân đội Xô Viết dùng cho nhiều mục đích khác nhau bên cạnh cây súng nổi tiếng khác là AK-47 vốn có độ chính xác thấp hơn.
Sau khi Liên Xô tan rã, quân đội Nga được thừa hưởng lại lượng lớn vũ khí hạng nhẹ và cho tới giờ vẫn còn được sử dụng. Mẫu súng Dragunov SVD dù đáp ứng rất tốt những tiêu chuẩn đặt ra vào đầu những năm 1960 nhưng cho tới hiện tại, nó đã trở nên lỗi thời so với điều kiện tác chiến hiện đại ngày nay. Quân đội Nga cần phải có một khẩu súng bắn tỉa mới với tiềm năng trở thành điểm sáng trên thị trường vũ khí quốc tế, cả về mặt sức mạnh quân sự lẫn góc độ thương mại.Khẩu Chukavin lần đầu tiên ra mắt tại triển lãm quân sự ARMY năm 2017. Tương tự như SCD, Chukavin sử dụng băng đạn 7.62x54R, tuy nhiên vẫn có thể sử dụng chuẩn tương đương của phương Tây là .308 Winchester và .338 Lapua Magnum. Phiên bản đạn Lapua sẽ có tầm bắn hiệu quả vào khoảng 1500 mét. Thông tin ban đầu cho thấy khẩu súng này sẽ sử dụng piston hành trình ngắn chạy bằng khí đốt với ray xoắn, nghĩa là có cấu trúc hoạt động bên trong tương tự như những khẩu súng trường tiến công AK Series.
Ngoài ra Chukavin còn có lỗ thoát đạn linh động ở 2 bên thân súng, cấu trúc trích khí dạng thoi dễ vệ sinh, bán súng có thể gập lại, phần lớn các thành phần đều bằng nhựa tổng hợp giúp giảm trọng lượng, phần ốp bảo vệ tay, hỗ trợ gắn ống nhắm quang học - hồng ngoại hỗn hợp,… cùng nhiều thiết bị hỗ trợ ngắm khác. Súng còn có hỗ trợ gắn thêm các phụ kiện như laser dẫn đường Harris của Mỹ phát triển, nòng giảm thanh và đèn pin.Hồi đầu năm, tổng thống Nga Putin đã từng đi thăm trụ sở của hãng sản xuất súng Kalashnikov Concern và có bắn thử vài phát đạn. Bên dưới là đoạn video quay lại cảnh đó. Khẩu Chukavin của Putin sử dụng được trang bị ống ngắm Schmidt and Bender do Đức sản xuất vốn không được trang bị cho quân đội Nga do chi phí quá mắc.
Tham khảo PM