Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


#TT18: Liệu 2018 có phải là hơi thở cuối của HTC?

Duy Luân
26/12/2018 22:24Phản hồi: 139
139 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

verybeo
TÍCH CỰC
5 năm
Nên thế
Hỗ trợ các thiết bị cũ như thế trách sao người dùng lại quay lưng. Số lượng sản phẩm có nhiều đâu mà những dòng tầm trung gần như đem con bỏ chợ
Đâm đầu vào làm 1 cái ko lãi chỉ lỗ làm gì, nên nghỉ
Phỉ phui cái mồm ..
magom
ĐẠI BÀNG
5 năm
thôi từ bỏ đi khi cứ chui vô trong cái nhà nhỏ mà đại ca thì nhiều thì có khi ko có đất mà cạp
Chắc là vậy
Singh
TÍCH CỰC
5 năm
Chỉ có 1 lý do duy nhất khiến HTC và Sony chết yểu mảng smartphone. Đó là:
- sản phẩm của họ có chất lượng rất tốt ( sp với iphone không thua gì ).
- họ có nhiều thứ tốt, nhưng lại không bình dân hóa cái tốt đó để nó rẻ đi. Samsung luôn mang một vài điểm nổi bật của flaship năm trước( điều mà nhiều người ao ước mà lúc đó k có tiền mua ) xuống các mẫu tầm trung ở năm tiếp theo, đó là chiêu "hạ giá tính năng flasip"
Singh
TÍCH CỰC
5 năm
Vẫn đang săn con HTC U11 6GB fullbox hàng cũ 5tr5 ăn tết mà chưa mua đx
@Singh Giá đó mà đòi mua 6/128 lại còn fullbox thì bạn chờ moẹ năm sau đi😆 chứ bộ pk của nó đang bán gần 1 củ rồi😃)
daivigold
TÍCH CỰC
5 năm
@Singh Thanh niên này mới đúng là ảo tưởng giá nè
Singh
TÍCH CỰC
5 năm
@daivigold 6tr fullbox cách đây 1 tháng trên cho tot đã có người bán nhé thanh niên k hiểu sự đời!
daivigold
TÍCH CỰC
5 năm
@Singh Thôi đi thanh niên à. 6tr full box 2 sim 6gb 128. Có bnhieu máy đưa đây mua cho. Méo bgio cầm dc flagship thì hóng đi cho lành
vodanhtl1990
ĐẠI BÀNG
5 năm
Cũng một thời mê mệt mấy em One S, One X, Amaze 4g, 8S, 8X, M7, M8, Htc 10.
giapnv272
TÍCH CỰC
5 năm
thôi đóng cửa ngừng bán đi HTC, tụi Tàu nó ăn hết thị phần rồi, giờ có thấy mấy ai dùng đt HTC nữa đâu, tương lai sẽ có thêm Sony và LG đi theo.
Xin đừng giết hTC
hitachi_hut
ĐẠI BÀNG
5 năm
Thằng htc sony, nokia bị cái bệnh chung là tưởng mình độc, đẹp và đi đầu nên sĩ, cho cái giá trên trời, ko bao giờ biết hạ mình vì người dùng. Ít nhất thị trường đã k có thì chỉ còn cái cách đơn giản là hạ giá đi mà vẫn tưởng mình khác biệt nên thượng đẳng. Đến như apple vì tăng giá mà giờ cổ phiếu tụt sấp mặt luôn.
Samsung năm tới mà vẫn cái giá trên trời kia thì xác định thua anh tàu về mọi mặt
@hitachi_hut Nokia bây giờ buôn bán tốt mà, giá có cao đâu?
Phần mềm phần cứng đều ngon lành, chọn Android One là một hướng đi rất đúng.
@hitachi_hut Nokia xưa giờ vẫn giá cực yêu, giá VN tốt hơn cả nước ngoài
@hitachi_hut Nokia không chết vì giá, vì chậm và chơi ngu thôi
@hitachi_hut Nokia nó trải dài nhiề phân khúc.Nó chết vì cái window phone thôi
Nhớ quá một thời HTC One làm mình mê mẩn, nhưng nay còn đâu, các mẫu điện thoại kiểu dáng không đặc biệt. Còn kiểu dáng đẹp xíu thì giá khá cao khó tiếp cận người dùng
20 triệu như người ta à, thôi quên luôn nhé
bợ theo Apple cũng ko khả quan nổi
Một người tự nhận mình là fan mà còn quay lưng nữa thì dù có đổ mật vào tai cũng thấy đắng
StellarFox
ĐẠI BÀNG
5 năm
Ko mê htc
taosung
TÍCH CỰC
5 năm
Mình từng một thời anti Samsung kịch liệt, đã từng dùng rất nhiều flagship của Sony và HTC nên có nhận xét thế này:
- Sony bán cảm biến mà chất lượng camera không tương xứng, chưa bao giờ đứng vào top flaship chụp ảnh đẹp.
- Kiểu dáng Sony đẹp, vuông vức, tới gần đây thì cải lùi về thiết kế khi so sánh với các sp khác
- UI Sony hơi xấu, có app Album và Music nhìn đẹp

- HTC kiểu dáng đẹp, sang trọng, tuy vậy vẫn hơi đuối về xu hướng viền mỏng
- Màn hình đẹp nếu so với hàng tàu, còn lại thua màn iPhone, Samsung, Sony
- Camera đẹp, nước ảnh trong, cam trước thua iPhone, SS trong điều kiện ánh sáng phức tạp, tuy vậy vẫn rất đẹp nếu đủ sáng
- Nói chung về chất lượng phần cứng ngon, tuy vậy không có gì nổi bât, nhìn hơi chung chung, cam đẹp, nghe nhạc hay
- Về phần mềm thì toàn dùng stock nên không có nhiều tính năng tiện ích, vì vậy nên rất mượt, một 9 một 10 với iPhone
- Ngoài ra giá cao, chỗ sửa, thay phụ kiện cũng hiếm, làm tốt phần cứng là chưa đủ mà phải kèm theo cả dịch vụ tốt

Sau khi dùng note 8 thì mình cũng hiểu phần nào Samsung được nhiều người thích và lựa chọn:
- Phải nói ngay là dùng đến con flagship như Note 8 mà vẫn còn không được mượt, chắc vì nó tích hợp nhiều cái linh tinh quá, sao khi wipe cache thì cải thiện, vì dùng iphone nên nhận ra được cái lag của SS ngay
- Màn hình SS đẹp chứ không phải như nhiều người kêu kém thế này thế kia khi so sánh với iPhone, muốn màu thực có chế độ Photo, còn để Adaptive thì đảm bảo nhìn lâu hỏng hết mắt, nhìn hình trên iphone và mac sẽ thấy rất nhạt, kiểu dáng nhìn cũng rất thích, màn cong vô dụng nhưng được cái hấp diêm thị giác
- Camera của SS thì được cái nịnh mắt, ai thích sẽ rất thích còn ai thích thực tế sẽ thích iphone hơn, HTC màu cũng thực nhưng dynamic range không cao bằng iPhone. Nghe nhạc thì HTC, ip ăn SS, tuy vậy chất lượng của SS không phải là tệ
- Về giao diện, tính năng thì SS có thể nói là đứng đầu trong đội android vì nó tùy biến nhiều, có nhiều tính năng nhỏ hưu dụng, UI Experience nhìn ngoài tưởng xấu xấu đến lúc dùng thấy đẹp và theo một trường phái riêng
- Khoản dịch vụ thì chưa biết vì máy mình mới dùng chưa hỏng, còn phụ kiện của SS thì cũng khá nhiều

Trong bài viết của HTC mà nói về SS có thể nhiều bạn sẽ cảm giác mình pr, quảng cáo, seed blabla Thực tế là mình rất thích HTC và Sony trước kia, những cái mình kể ra điểm mạnh điểm yếu để nhận thấy là tại sao sản phẩm này tốt mà ít người mua, sản phẩm kia ai cũng chê mà sao lại mua, đúng là phải đến khi dùng thực tế mới biết rõ nhất. Ngoài ra không kể iphone vì thực tế iphone có quá nhiều điểm mạnh rồi kể vào sẽ không hay.
hungsisvn
TÍCH CỰC
5 năm
@taosung cam trước từ u11 thì có kém ai đâu
taosung
TÍCH CỰC
5 năm
@hungsisvn Bạn chụp lúc thiếu sáng thì biết, đến u11+ còn bị hồng rực đấy, mình so flagship với nhau thôi
daivigold
TÍCH CỰC
5 năm
@hungsisvn Cam trước u11 là tệ nhất trong các dt mình biết
voocman2008
ĐẠI BÀNG
5 năm
Biết đến Android là thông qua HD2

R.I.P
rongtphong
TÍCH CỰC
5 năm
Sẽ là điều đáng tiếc nếu HTC không còn tồn tại

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019