Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


2018: Nhạc ở hình thức đĩa CD và dạng tải về (download) đang tuột dốc ra sao?

AudioPsycho
29/12/2018 17:24Phản hồi: 154
2018: Nhạc ở hình thức đĩa CD và dạng tải về (download) đang tuột dốc ra sao?
John Kunz, chủ nhân của Waterloo Records, chia sẻ: "Sau 30 năm sử dụng CD, nhiều khách hàng giờ đây không còn ưa chuộng định dạng này nữa. Dù cho họ có chạy theo cơn sốt vinyl hay chuyển qua stream nhạc qua mạng, ai cũng muốn dẹp mớ CD sang 1 bên. Chúng tôi đã dẹp bớt các kệ CD cao gần 7.5m để nhường chỗ cho đĩa vinyl".

tinhte-cd-download-end-1.JPG

Streaming hiện tại đang là hình thức phân phối "hái ra tiền" cho ngành âm nhạc, mang về con số lợi nhuận khổng lồ cùng mức tăng trưởng chóng mặt hàng năm với các dịch vụ lớn như Tidal, Spotify, Deezer.... Trong khi đó, loại hình CD ngày càng "bèo bọt" hơn khi sụt 80% doanh số so với thập kỷ trước, từ khoảng 450 triệu đĩa bán ra nay chỉ còn không đến 90 triệu. Hình thức tải về (download), trước đây từng được xem như là sự thay thế cho CD, cũng giảm mạnh đến 58% từ năm 2012 với doanh số hiện tại còn nhỏ hơn các loại hình lưu trữ vật lý. Bruce Springsteen gần đây cũng phát hành bộ boxset The Album Collection Vol. 2 1987-1996 chỉ trên định dạng vinyl và hoàn toàn không có tùy chọn CD, không như boxset Vol. 1 phát hành hồi năm 2014. Daniel Glass, chủ tịch Glassnote Records, nhận định: "Thị trường nhạc hiện nay đang là sân chơi riêng của streaming và vinyl, còn CD thì ngày càng biến mất 1 cách nhanh chóng".

tinhte-cd-download-end-tidal-2.jpg

Jack White, người chơi vinyl "trung thành" nhất trong nhiều năm qua, cũng đồng ý với ý kiến trên: "Tôi thực sự tin tưởng rằng trong thập kỷ tới ngành âm nhạc sẽ chỉ còn lại 2 định dạng là vinyl và streaming. Bạn nghe vinyl trong phòng khách hay phòng ngủ, còn stream nhạc khi lái xe hay làm bếp. Tôi cảm thấy điều này thật tuyệt vời".


tinhte-cd-download-end-tidal.jpg

Daniel Glass trả lời câu hỏi "Hiện ai vẫn còn mua CD" rằng đó là những khách hàng của Walmart. Ông nhấn mạnh thêm là vẫn còn những CD nhạc country, đĩa tổng hợp dạng "những bài hát hay nhất" hoặc các bài hát cho thiếu nhi. Thật vậy, CD nhạc country thường bán rất chạy, và 1 số quốc gia, như Nhật Bản chẳng hạn, CD vẫn là định dạng được sử dụng rộng rãi còn streaming lại tăng trưởng chậm hơn nhiều.

tinhte-cd-download-end-country-music.jpg

Đĩa CD xuất hiện lần đầu tiên vào đầu những năm '80, mang đến sự phát triển to lớn cho ngành âm nhạc suốt hơn 20 năm dài, đồng thời cũng rất đáng ngạc nhiên khi nó vẫn trụ vững trước Napster và vấn nạn nhạc lậu. iTunes sau đó xuất hiện và gần như đã đè bẹp được CD, nhưng sau đó CD vẫn tiếp tục sống sót. Theo Daniel Glass, cũng là người có niềm đam mê mạnh mẽ với sưu tập CD, nhiều người dùng lâu năm vẫn thích cái cảm giác "bỏ đĩa vào máy và bấm nút" hơn là mở app Spotify hay Pandora trên smartphone hoặc hệ thống âm thanh trong xe. Các ban nhạc khi lưu diễn thường cũng bán CD nhanh hơn so với đĩa LP hay các định dạng nào khác, trong đó mới đây nhất là những chiếc USB.

tinhte-cd-download-vinyl.jpg

Dan Baker, giám đốc tiếp thị của Disc Makers, trả lời phỏng vấn như sau: "Có bắt buộc phải có CD không? Câu trả lời là có nếu bạn là nghệ sỹ độc lập". Baker cũng cho biết rằng trung bình các đơn đặt hàng của mình đã giảm từ 1.000 CD xuống chỉ còn khoảng 300. Một đơn hàng 1.000 CD sẽ tốn $1.000, trong khi đó 200 đĩa vinyl LP đã tốn tới $1.800. Kevin Breuner, phó giám đốc tiếp thị của CD Baby, lắc đầu ngao ngán: "Vinyl đắt lắm chứ chẳng chơi".

tinhte-cd-download-end-4.jpg

Thực ra thì cả các nghệ sỹ, nhãn thu và cửa hàng bán đĩa từ lâu đã chuẩn bị trước cho "cái chết" của CD rồi. Cụ thể là Sony đã đóng cửa 1 nhà máy làm CD vào năm 2011, cũng như đầu năm nay đã chuyển hơn 380 nhân công của mình tại Terre Haute (Indiana) sang 1 đơn vị sản xuất khác. Doanh số vinyl cũng tăng trưởng từ ít hơn 1 triệu lên đến hơn 14 triệu trong năm vừa qua, từ đó khiến các nhà máy vinyl mọc lên như nấm sau mưa hòng chạy theo xu hướng tiêu dùng mới. Sharon Agnello, quản lý của Son Volt, nhận xét: "Công nghệ phát triển như hiện nay cũng làm người ta khó khăn hơn khi muốn hướng đến CD. Chiếc smartphone cho bạn khả năng nghe nhạc ở bất cứ đâu với kết nối mạng, và thư viện nhạc từ các dịch vụ stream cũng rất lớn nữa".

Quảng cáo



tinhte-cd-download-end-5.jpg

Khi vinyl bắt đầu tăng trưởng vào năm 2006, nhiều chuyên gia thị trường cho rằng nó chỉ là xu hướng nhất thời. Tuy nhiên trong thời điểm hiện tại khi đâu đâu cũng có mặt những chiếc đĩa vinyl, kèm theo việc ngày càng nhiều hãng thu và nghệ sỹ đi theo xu hướng mới này đã chứng minh nhận định đó là hoàn toàn thiếu chính xác. Jack White nói thêm: "Chúng ta không chỉ cần phải bảo tồn âm nhạc cổ điển mà cả các tác phẩm mới nữa. Vinyl giống như các bản khắc trên đá vậy. Nó đã sống và tiếp tục phát triển trong hơn 120 năm qua, và nó sẽ mãi mãi trường tồn. Điều này thật tuyệt diệu làm sao".

Nguồn rollingstone
154 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Ruiz
CAO CẤP
5 năm
Ngày tàn của CD tới dồi
@Creeper Gaming Minecraft Nó chỉ không chết với mấy người hoài cổ thôi, giờ về quê xa xôi mấy cụ già già cũng biết cầm usb ra tiệm chép nhạc về cắm loa hoặc tivi nghe rồi 😁
angel2706
TÍCH CỰC
5 năm
@Hunglong96 hoài cổ thì người ta chơi vinyl! ngày của CD sắp tàn rồi!
@raycaster Em chỉ ngồi uống trà nghe nhạc thôi bác à ngày nghe có vài bài yêu thích và cũng chả nghe bằng cd mà chỉ nghe nhạc lossless zip từ cd ra mà thôi!
hunter9x08
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Ruiz Nó cũng giống như truyên tranh, dù ai cung đọc trên web được nhưng bạn thân mình cũng tìm mua nhưng bộ truyện đã đọc.
Bây giờ nghe nhạc thì toàn nhaccuatui và spotify. Vừa nhanh vừa tiện bài nào cũng có. Hình như mình đã bỏ thư mục Âm Nhạc trong các ổ cứng lưu trữ của mình rồi 😔
hiepmu
CAO CẤP
5 năm
@vule123 mình vẫn còn khoảng 1000 album nhạc 320kbps down torrent tích cóp từ năm 2007 tới giờ chưa nghe hết nữa, và dự là ko biết kho biết khi nào mới test xong đống nhạc này, vì hiện giờ vẫn cứ down về máy để đó, giống như là thói quen vậy 😁
hiepmu
CAO CẤP
5 năm
@hieukon mình còn có thêm folder Nhạc Nhật, Nhạc Pháp, Nhạc Thái, Nhạc Ấn Độ, Nhạc Hoa, Nhạc New Age, Nhạc Dance... nhiều quá nên nội việc mỗi ngày nghe 1 album US-UK thôi cũng mấy năm nay vẫn chưa hết. Mình nghĩ sẽ ko thể nghe hết đống nhạc tích cóp của mình khoảng hơn 1000 album đủ thể loại, tại vì cứ cập nhật thường xuyên nên càng ngày nó càng đầy + với việc chia nhỏ thời gian ra để luyện đống phim cũng cỡ 1000 phim 1080p chứa trong 4 ổ cứng 8TB, đọc sách 100 cuốn, đọc báo giấy hằng ngày, xem phim rạp hàng tuần. Mặc dù đi làm được nghỉ 2 ngày T7&CN, ko có người yêu nên đóng cửa ở nhà bật máy lạnh luyện từ sáng đến tối 3 năm nay mà thấy vẫn ko hề vơi đi mấy :D
@hiepmu Bác đúng là vãi thật =,=
hiepmu
CAO CẤP
5 năm
@hoangtuden109 hiện mình đang luyện phim Game of Thrones, mỗi năm đều down bản bluray 1080p về tích cóp từ S01 năm 2011 đến S07 mà ko có thời gian xem luôn, hôm qua mới quyết tâm mỗi ngày phải ráng coi 2 tập cho tới khi hết 7 season kkkkkkkk 😁
Tớ toàn tải lossless trên hdvn chất lượng anh em bên đó share rất tốt! Làm cái ổ cứng tha hồ nghe!
althonx5
TÍCH CỰC
5 năm
@tangvanthang Xạo ke !
taducanh
TÍCH CỰC
5 năm
@Cuong Nb 128kps thì nhận ra ngay, nhưng 320, flac, alac, wave thì nhận ra khoai phết. Được cái cắm vào xe hơi với DAC cầm tay thì phân biệt được flac với 320. Còn thể loại dsd hay high end thì chịu chưa được thị thẩm
te_te_tinhte
ĐẠI BÀNG
5 năm
@tangvanthang Có đó bạn, nhiều lắm, tải về còn phải kiểm tra lần nữa trước khi chép CD. Mệt
plamduy
TÍCH CỰC
5 năm
@darkwing0711 Đúng rồi. Hối trước tốn mớ tiền nâng hạng tài khoản lên vip, sau đown toàn nhạc đểu nâng bitrate. Buồn ghê 😔
Chắc tầm 10-20 năm nữa thì CD lại hồi sinh và thành 1 xu hướng
@sskkb Thường thì cái gì cũ nhất và tân tiến nhất mới tồn tại còn CD là thời đại giao thoa nên e nghĩ nó sẽ tạch trong tương lai, kéo theo cái chết của bluray cũng nên ...
@sskkb uk
code
ĐẠI BÀNG
5 năm
Nghe nhạc trên đĩa cd hay vinyl nó có cái hay mà nhạc stream ko bao giờ có, vd như bạn muốn nghe một album của một nghệ sỹ nào đó vừa mua về, cái cảm giác cắm cái đĩa vào roiif nghiền ngẫm nó hay hơn nhiều, đấy cũng là lý do mà các nghệ sỹ bây giờ ít ra album mà toàn single các kiểu. Mình cũng đã phải vứt cả tủ cd ( cả lậu cả xịn) vì gì thì gì nó cũng hết thời rồi
@code comment nc nghe huề vốn 😆
@code Bác vứt chỗ nào để chỉ để em lụm !
code
ĐẠI BÀNG
5 năm
@princez Ý kiến cá nhân thôi, nghe 1 album bằng cái đĩa cd mua về cảm giác nó thú vị hơn là nghe trên mạng, cái cảm giác cầm đĩa mới trên tay, cho vào đầu, bật loa, amp lên nó khác với câu chuyện ấn cái nút trên đt , nó như là cái cảm giác ăn cái bánh chưng ngày xưa với ngày nay ý, thời nào chả có gạo nếp và thịt??
Cơ mà đang nói chuyện kiểu cảm hứng, toàn các ông vào bắt bẻ câu chữ mệt quá, thôi next!! nhạc nào cũng hay, nghe gì cũng tốt, ok chưa các thánh
code
ĐẠI BÀNG
5 năm
@tangvanthang Đĩa cd đến giờ nó mốc hết rồi bác ơi 😆 có mang về dán tường thì mang
CpT
TÍCH CỰC
5 năm
Mình đang tự hỏi không biết bao giờ Asia mới ra vinyl những bài hát của ca sĩ xưa đây.
@Khoa81 Thúy nga được cái dàn dựng sân khấu đẹp hoành tráng, 1 chương trình 6h mình chỉ xem trong 1h là hết cứ next liên tục !
@Khoa81 TN thân VN lắm, de duoc fat hành ở VN kiem tiền là chủ yếu
wảng cáo wá chừng.. ma ca si trang diem xấu tè
Sauron
TÍCH CỰC
5 năm
@CpT Trung tâm ca nhạc chống cộng này gần chết rồi lấy tiền đâu mà ra vinyl. Mà công nhận Asia hoà âm phối khí hay nhất cả trong và ngoài nước
CpT
TÍCH CỰC
5 năm
@Khoa81 Tới Đan Nguyên còn phải bò qua Thuý Nga để từ từ được về VN hát mà.
HEOGOLD
TÍCH CỰC
5 năm
Từ từ CD cũng bị lãng quên
Nghe ở đâu thì nghe bài hát yêu thích chắc chắn phải tải về. Thiếu thông tin, ảnh bìa album, tên ca sĩ hay tên album... Thì dùng app thêm vào cho đẹp. Sau đó chép vào máy, nói chung là bài hát yêu thích thì phải tải về máy. Đó là cách nghe nhạc của mình!
hieukon
ĐẠI BÀNG
5 năm
@trantrungkien.ct Bạn nói rất đúng ý mình luôn 😁 Mình lúc nào trong laptop cũng có folder Music trong đó chia làm các folder nhỏ hơn như US-UK, Vietnam, Korea,.... và us-uk là nhiều nhất, sau đó chép vào trong iPhone. Giờ đi đâu cũng có mạng hay wifi nhưng lúc nào cần cũng như tự nhiên ngay vào khoảnh khắc mình đang lẩm nhẩm lúc đang làm việc hay ngồi cafe thì cần nhạc offline như này, có những bài nhạc trong phim như mở đầu của ''Thị trấn smallville'' hay mấy bài trong các phim Mỹ, ko phải lúc nào stream nhạc online cũng có hoặc là rất khó tìm, đôi khi còn mạng lag bực mình mãi mới được mấy giây bài hát, đặc biệt là lúc đi đường hoặc tập gym mà mạng lag thì cụt hứng cực kỳ khó chịu, nên gần như tất cả các bài mình đã tìm và tải về rồi thì đều là 320kbps và đã chỉnh thông tin như nhạc mua từ itunes (tên rõ ràng, album gì, có ảnh bìa album,...) để khi cho vào máy nhìn chuyên nghiệp và dễ tìm. Còn những bài mới chưa kịp tải thì cứ nghe online thôi, về lại tìm cóp vào máy dần dần :D Nhạc update cực kỳ thường xuyên, và mỗi lần có mỗi mấy bài nên không cảm thấy gì là khó khăn cả.
Em thì chỉ thích mấy chục bài, nghe đi nghe lại. Thỉnh thoảng lên youtube khám phá, thấy bài nào hay lại tải về, nghe đi nghe lại tiếp 😆)))
xmaxspeedx
TÍCH CỰC
5 năm
Cũng đã lâu rồi ko đụng đến cái cd nào cả! Tất cả chỉ gói gọn trên Internet và Cloud.
Trên phố nhà mình gần trường cấp 3, Đại học tầm 5-10 năm trước rất nhiều shop bán và thâu đĩa CD, VCD... nay ko còn một shop nào. Thực sự quá lâu rồi ko sử dụng đĩa Cd để nghe nhạc.
Hiện các hãng vẫn đang ra đầu CD, đặt biệt là Nhật!
thangphuong
ĐẠI BÀNG
5 năm
Giờ muốn mua cd để nghe trên xe cũng ít thấy cửa hàng bán, mấy năm trước thì nhiều thế.
open0
CAO CẤP
5 năm
Vinyl cho ta một thứ âm nhạc sống động và giàu nhạc tính, hơn hẳn CD và nhạc số. Tuy nhiên thú chơi này khá tốn công và tốn tiền, bù lại, nó cho ta những khoảnh khắc chìm đắm trong âm nhạc 😁
product-500x500.jpeg
Nhớ ngày xưa dùng cái này mình đã tự nhủ nghe nhạc cd hết thời rồi
Mâm thì ko mắc nhưng đĩa thì mắc và hiếm kinh dị, chỉ trông chờ đĩa lậu từ TQ và sao chép lậu như thời cd tràn lan thì may ra ... nhưng làm vậy thì vinyl mất đi chất của nó mà sẽ gọi là đua đòi xu hướng cũng nên, thôi món ăn chơi của ng dư dả.
princez
CAO CẤP
5 năm
@boyngo1988 Ờ ha, nghĩ lại thì hình như chưa thấy có vinyl lậu bao giờ nhỉ, hình như sao chép cái này khó
@princez này có cái phôi đĩa gốc âm bản bằng kim loại rồi đặt cái đó vô máy hít chân không và nhiệt ép vô cái dĩa nhựa trống tạo nên các rãnh, vinyl khó hơn sao cd nhiều nên chắc ko có ai làm để nhái đâu.
mrqd
TÍCH CỰC
5 năm
Nếu có 1 bộ nghe "hoàn hảo" thì việc lựa chọn vinyl hay CD hay định dạng nào khác… tùy thuộc vào thú nghe, sở thích ngắm, khoái cảm được sở hữu. Đơn giản và khiêm tốn hơn (tôi nghĩ) stream cũng tốt, giờ thì cái thú của tôi là sục sạo vào cái kho âm nhạc khổng lồ của nhân loại nhưng tôi rất thích các chủ đề của AudioPsycho. Thx bạn!
Mình thì dùng zing và youtube để nghe.
@[HD]YêU cÔnG NgHệ Mk dùng youtube

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019