Ngay sau khi đưa ra dự báo đầy ảm đạm về kết quả hoạt động kinh doanh quý tài chính năm 2019 (3 tháng cuối 2018), cổ phiếu Apple cùng nhiều công ty khác đã lao dốc không phanh, làm rúng chuyển cả thị trường chứng khoán toàn cầu sau phiên giao dịch ngày 3/1. Tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones đã giảm hơn 600 điểm, kéo theo cổ phiếu Apple đã tuột xuống mức 142,19 đô la, kéo theo giá trị vốn hóa thị trường tuột xuống 674,75 tỉ đô la. Tất nhiên, cổ phiếu của gần như toàn bộ thị trường cũng toàn một màu đỏ trước tình hình này.
Nguyên nhân chủ yếu được các nhà phân tích đưa ra vẫn là sự ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại Mỹ Trung. Số liệu từ Viện Quản lý cung ứng Mỹ cho biết hoạt động sản xuất tại Mỹ trong tháng 12 vừa qua đã tuột xuống mức thấp nhất kể từ khủng hoảng kinh tế 10/2008.
Sam Stovall, giám đốc đầu tư chiến lược hãng nghiên cứu CFRA tại Mỹ nhận định rằng: “Sự tuột dốc của Trung Quốc là điều có thể dự báo được nhưng chỉ số hoạt động sản xuất tại Mỹ giảm lại là điều đáng ngạc nhiên nhất bởi Mỹ luôn được xem là vùng an toàn. Tuy nhiên hiện có vẻ như sự tăng trưởng kinh tế của Mỹ đang đối mặt với những thách thức thương mại. Các nhà đầu tư sẽ cho rằng đây chỉ là một tín hiệu xấu cho thấy mọi thứ sẽ ngày càng tồi tệ hơn và Apple chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm.”
Không chỉ có Apple mà nhiều công ty lớn khác như Ford Motor và General Motors cũng có mức giảm doanh số là 8,8 và 2,7%, kéo theo cổ phiếu của 2 công ty này cũng giảm lần lượt 1,5 và 4,1%.
Nguyên nhân chủ yếu được các nhà phân tích đưa ra vẫn là sự ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại Mỹ Trung. Số liệu từ Viện Quản lý cung ứng Mỹ cho biết hoạt động sản xuất tại Mỹ trong tháng 12 vừa qua đã tuột xuống mức thấp nhất kể từ khủng hoảng kinh tế 10/2008.
Sam Stovall, giám đốc đầu tư chiến lược hãng nghiên cứu CFRA tại Mỹ nhận định rằng: “Sự tuột dốc của Trung Quốc là điều có thể dự báo được nhưng chỉ số hoạt động sản xuất tại Mỹ giảm lại là điều đáng ngạc nhiên nhất bởi Mỹ luôn được xem là vùng an toàn. Tuy nhiên hiện có vẻ như sự tăng trưởng kinh tế của Mỹ đang đối mặt với những thách thức thương mại. Các nhà đầu tư sẽ cho rằng đây chỉ là một tín hiệu xấu cho thấy mọi thứ sẽ ngày càng tồi tệ hơn và Apple chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm.”
Không chỉ có Apple mà nhiều công ty lớn khác như Ford Motor và General Motors cũng có mức giảm doanh số là 8,8 và 2,7%, kéo theo cổ phiếu của 2 công ty này cũng giảm lần lượt 1,5 và 4,1%.
Nguồn Reuters