Ae tạm hình dung về sức mạnh của máy tính lượng tử là máy tính có n qubit thì tốc độ tương đương 2^n Hz ở máy tính thường. Vì thế chỉ cần tăng thêm 1 qubit là tốc độ tính toán đã tăng gấp đôi rồi. Cái máy tính 20 qubit IBM mang đi trưng bày thì tốc độ hơi chậm (~1 MHz), nhưng cái 50 qubit mà họ có và cái 72 qubit của google thì tốc độ về lý thuyết là vô cùng khủng khiếp (chứ không phải gấp 2,5 với 3,5 lần đâu nhé). Để so sánh thì siêu máy tính mạnh nhất thế giới hiện nay là Summit của Mỹ có 2.282.544 CPU 3.07 GHz 22 core, về mặt lý thuyết thì xử lý được 165.531.284.177.934.090 phép tính / giây, chỉ tương đương với máy tính lượng tử 57 qubit, và chậm hơn (về mặt lý thuyết) 2^15 ~ 32.768 lần so với cái máy tính 72 qubit của google