Năm 2019 nếu các hãng di động không có gì đột phá về thiết kế, tính năng... ( vdu như màn hình gập) thì tình hình còn ảm đạm nữa. Vì bây giờ hầu như ai cũng có smart phone, mà những người nâng cấp lên smart phone mới thì họ cần cái gì thật đột phá hoặc tính năng gì đó mới mẻ cơ. Do đó mấy hãng như apple và samsung còn ảm đạm lắm
irtel_neyugn @Leubaovitien ), ngày xưa cũng rộ lên màn hình 3d các thể loại, rồi màn hình cong các kiểu, xong giờ ai xài? Ngay cả cái surface là cái tablet khuyết tật nhất trên đời, gì mà xài khó khăn, chân đế xàm xí, thiết kế không tính toán tới sự tiện lợi của người dùng cuối. màn hình dẻo sẽ có ứng dụng đó, mà để rồi xem thế nào. không có ai cầm cái điện thoại mà bẻ tới bẻ lui đâu.
irtel_neyugn @yanaro Thôi bớt đi bạn, thiết kế 3d cũng hok có ai xài VR cả, làm màu cả thôi. Đố bạn coi nổi 1 bộ phim bằng VR, phim 3d bây giờ còn ít người xem nữa, xem 1-2 lần cho biết công nghệ rồi thôi, chứ chả có gì đặc biệt. Còn y tế hả, mắt thấy tay sờ mổ còn chết lên chết xuống chứ ở đó mà mổ qua VR, viễn tưởng dữ dội.
yanaro @irtel_neyugn May mà mấy người nghiên cứu ko nông cạn như bạn chứ ko giờ này ko có máy bay hay máy tính xài đâu )
irtel_neyugn @yanaro Máy bay hay máy tính nó giải quyết được những thứ nhu cầu cơ bản của con người nhé bạn. Máy bay phục vụ đi lại, khi con người thời đó đã làm chủ được mặt đất và mặt nước. Còn máy tính bắt nguồn từ nhu cầu giải mã ENIGMA để chiến thắng Đức trong chiến tranh TG2. Còn cái màn hình cong gập thì mục để là để làm gì? VR cũng chưa thấy nhu cầu của con người ở mức cơ bản.