Sau khi iPhone X ra mắt, các nhà sản xuất điện thoại chạy HĐH Android cũng cố gắng ứng dụng công nghệ mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt vào sản phẩm của họ. Tuy nhiên không phải công nghệ face recognition nào cũng được tạo ra một cách tương đồng. Nếu như Huawei và Samsung sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt kết hợp giữa cả phần cứng và phần mềm, thì một số hãng khác chỉ đơn thuần nhận diện những đường nét khuôn mặt chủ nhân chiếc điện thoại dựa vào camera selfie.
Đó chính là lý do mới đây khi tổ chức phi lợi nhuận Consumentenbond của Hà Lan tiến hành cuộc thử nghiệm hơn 100 chiếc smartphone, họ nhận ra rằng 42 chiếc điện thoại trong số đó có thể mở khóa chỉ bằng một bức hình của chủ sở hữu điện thoại trên mạng xã hội hay thậm chí hình ảnh rất nhòe lấy từ camera an ninh ở các tòa nhà. Tất cả chúng đều chạy HĐH Android.
Trong số đó phải kể đến tất cả những chiếc điện thoại của Sony (Xperia L2, XZ2, XZ3), Samsung A7 và A8, cả ba phiên bản Huawei P20 flagship, từ bản thường, bản Lite đến bản Pro đều thất bại trong phép thử bảo mật. Chúng có thể mở khóa face recognition chỉ bằng một bức hình thay vì khuôn mặt thật của chủ nhân chiếc điện thoại. Trong khi đó những chiếc OnePlus, Oppo Find X, HTC U12+, những sản phẩm tầm trung và cao cấp của Samsung, và cả ba phiên bản iPhone ra mắt trong năm 2018 là những cái tên điển hình vượt qua bài kiểm tra an ninh với công nghệ nhận diện khuôn mặt.
Đó chính là lý do mới đây khi tổ chức phi lợi nhuận Consumentenbond của Hà Lan tiến hành cuộc thử nghiệm hơn 100 chiếc smartphone, họ nhận ra rằng 42 chiếc điện thoại trong số đó có thể mở khóa chỉ bằng một bức hình của chủ sở hữu điện thoại trên mạng xã hội hay thậm chí hình ảnh rất nhòe lấy từ camera an ninh ở các tòa nhà. Tất cả chúng đều chạy HĐH Android.
Trong số đó phải kể đến tất cả những chiếc điện thoại của Sony (Xperia L2, XZ2, XZ3), Samsung A7 và A8, cả ba phiên bản Huawei P20 flagship, từ bản thường, bản Lite đến bản Pro đều thất bại trong phép thử bảo mật. Chúng có thể mở khóa face recognition chỉ bằng một bức hình thay vì khuôn mặt thật của chủ nhân chiếc điện thoại. Trong khi đó những chiếc OnePlus, Oppo Find X, HTC U12+, những sản phẩm tầm trung và cao cấp của Samsung, và cả ba phiên bản iPhone ra mắt trong năm 2018 là những cái tên điển hình vượt qua bài kiểm tra an ninh với công nghệ nhận diện khuôn mặt.
Cụ thể hơn theo Consumentenbond, dưới đây là 42 chiếc điện thoại được cho là sở hữu face recognition dễ bị qua mặt nhất, và đi kèm với đó là lời khuyên nếu sản phẩm có mở khóa vân tay, anh em hãy tiếp tục sử dụng công nghệ bảo mật cũ và bất tiện hơn. Trong khi đó những chiếc điện thoại có mở khóa khuôn mặt bảo mật nhất anh em có thể tham khảo thêm tại đây.
14. Lenovo Motorola Moto E5 (BR version)
15. Lenovo Motorola Moto E5 Plus (BR version)
16. Lenovo Motorola Moto G6 Play
17. LG K9 (LM-X210EMW)
18. LG Q6 Alpha (LG-M700n)
19. Motorola Moto G6 Play (BR version)
20. Motorola One
21. Nokia 3.1
22. Nokia 3.1 (US version)
23. Nokia 7.1
24. Oukitel VU
25. Samsung Galaxy A7 (2018)
Quảng cáo
26. Samsung Galaxy A8 (32GB) (SM-A530F / DS
27. Samsung Galaxy A8 (64 GB)
28. Samsung Galaxy A8 + (SM-A730F)
29. Samsung Galaxy J8 Brasil
30. Sony Xperia L2 (H3311)
31. Sony Xperia L2 (H3321)
32. Sony Xperia XZ2 (H8216)
33. Sony Xperia XZ2 (US version)
34. Sony Xperia XZ2 Compact (H8314)
35. Sony Xperia XZ2 Compact (US version)
36. Sony Xperia XZ2 Compact Dual SIM (H8324)
37. Sony Xperia XZ2 Dual SIM (H8266)
38. Sony Xperia XZ2 Premium (US version)
39. Sony Xperia XZ3
40. Vodafone Smart N9
41. Xiaomi Mi A2
42. Xiaomi Mi A2 (32GB)