Các bài trả lời Thiếu nữ thôn quê

Thảo luận trong 'Sức khoẻ - Thể thao - Smartwatch' bắt đầu bởi Drchuottui, 12/1/19. Trả lời: 88, Xem: 25177.

  1. Thiếu nữ thôn quê

    Tham gia:
    8/1/19
    Được thích:
    5,430
    Best Answers:
    0
    Thiếu nữ thôn quê
    VIP
    Động vật ăn cỏ có bị ung thư ko mọi người .?
     
    training.talky, darklight_vtpbhuubao thích nội dung này.
    1. cbr150r

      Tham gia:
      17/1/12
      Được thích:
      972
      Best Answers:
      0
      cbr150r
      TÍCH CỰC
      cbr150r
      @Thiếu nữ thôn quê Không có nghiên cứu nào về vấn đề này. Bạn ra tay nghiên cứu nhé :)
       
    2. ragefighter

      Tham gia:
      19/7/11
      Được thích:
      17,381
      Best Answers:
      0
      ragefighter
      VIP
      ragefighter
      @Thiếu nữ thôn quê có chứ, vì giờ ô nhiễm hạt nhựa, thủy ngân, thuốc trừ sâu, thuốc trừ cỏ... nên ăn cỏ cũng có cơ hội ung thư như thường.
       
    3. run9

      Tham gia:
      2/11/11
      Được thích:
      557
      Best Answers:
      0
      run9
      TÍCH CỰC
      run9
      @ragefighter Vậy người ăn động vật ăn cỏ có bị ung thư không?
       
    4. Thiếu nữ thôn quê

      Tham gia:
      8/1/19
      Được thích:
      5,430
      Best Answers:
      0
      Thiếu nữ thôn quê
      VIP
      Thiếu nữ thôn quê
      @ragefighter Ko nói đến nguyên nhân chủ quan ạ .
       
    5. Chung807

      Tham gia:
      12/12/17
      Được thích:
      49
      Best Answers:
      0
      Chung807
      ĐẠI BÀNG
      Chung807
      @Thiếu nữ thôn quê muốn cũng không được, tại lên bàn hết r =.=
       
    6. write dung

      Tham gia:
      20/12/16
      Được thích:
      641
      Best Answers:
      1
      write dung
      TÍCH CỰC
      write dung
      @Thiếu nữ thôn quê Ko nhé. Bởi vậy câu : trâu già khoái gặm cỏ non mang nhiều ý nghĩa lắm :) "cỏ" cũng rất "độc" :) trâu già còn khoái gặm nữa là
       
    7. hungsisvn

      Tham gia:
      19/9/13
      Được thích:
      523
      Best Answers:
      0
      hungsisvn
      TÍCH CỰC
      hungsisvn
      @write dung có nhé nhưng nghe nói có 1 giống người cổ không bị ung thư bao giờ nhưng lại không sống lâu được
       
      nguyen duy an khuong thích nội dung này.
    8. xuantuyendt

      Tham gia:
      14/5/09
      Được thích:
      369
      Best Answers:
      0
      xuantuyendt
      TÍCH CỰC
      xuantuyendt
      @Thiếu nữ thôn quê Trước khi trả lời câu hỏi này thì trước hết bạn phải hiểu được ung thư là gì đã. Ung thư là một dạng khối u hình thành do các tế bào bị đột biến trong quá trình phân chia tế bào làm cho tế bào này phát triển mạnh hơn các tế bào bình thường khác. Hầu hết các tế bào đột biến này đều được hệ miễn dịch của cơ thể phát hiện và tiêu diệt. Có một vài tế bào không bị tiêu diệt sẽ phát triển nhanh tạo thành các khối u, nếu chúng chỉ ở một mức độ nào đó thôi thì nó không gây nguy hiểm đối với cơ thể và nó được gọi là u lành tính, khối u dạng này chỉ cần cắt bỏ đi là xong. Nhưng có một vài tế bào bị đột biến lại trở lên sinh sôi nảy nở rất nhanh, nhanh đến mức nó lấy hết các chất dinh dưỡng trong cơ thể và phát triển thành khối u rất lớn được gọi là u ác tính. Thậm chí chúng có thể đi theo các mạch máu, các dịch để đến và phát triển tại các vị trí, bộ phận khác trong cơ thể gọi là di căn. Khi chúng phát triển càng lớn thì chúng càng lấy nhiều chất dinh dưỡng của cơ thể làm cho các tế bào khác không đủ chất dinh dưỡng nên những người bị ung thư thường gầy gò hơn. Ung thư thực chất không phải là bệnh mà là đột biến xảy ra làm sai lệch trong quá trình sao chép các chuỗi nhiễm sắc thể (NST). Nó có thể do yếu tố bên trong cơ thể giống như khi bạn photocopy từ một bản gốc ra một bản sao rồi lại từ bản sao đó ra một bản sao khác vậy, quá trình lặp lại nhiều lần và dần dần bản copy cuối cùng nó không còn giống bản gốc ban đầu nữa. Nó cũng có thể do yếu tố bên ngoài tác động vào như các chất độc tố xâm nhập vào cơ thể hay các tia bức xạ chiếu vào cơ thể làm gián đoạn quá trình sao chép NST.

      Vậy nên với câu hỏi của bạn thì câu trả lời là có, động vật ăn cỏ cũng có thể bị ung thư. Nhưng ở trong tự nhiên thì chúng chẳng bao giờ đi khám bệnh như con người nên chẳng có bệnh viện nào thống kê được số lượng của chúng cả.
       
      vuthanhmk, NinaBMT, nhatduyle29 người khác thích nội dung này.
    9. ragefighter

      Tham gia:
      19/7/11
      Được thích:
      17,381
      Best Answers:
      0
      ragefighter
      VIP
      ragefighter
      @Thiếu nữ thôn quê giờ toàn chủ quan. Ngoài ra ung thư không hẳn cho yếu tố bên ngoài như hóa chất mà các xác ướp ai cập ngày xưa đã có ung thư rồi.
      Ung thư là do quá trình tế bào phân bào bị lỗi thành ra ung thư, bình thường hệ miễn dịch mạnh có thể tiêu diệt các tế bào đó, với người hệ miễn dịch yếu dễ bị ung thư hơn. tác động hóa chất làm rối loạn tế bào dễ ung thư hơn.
      tóm lại dù ăn cỏ ko bị tác nhân ngoài cũng có thể ung thư.
       
      darklight_vtp thích nội dung này.
Đang tải...