Sao ko tự hỏi vì sao người dùng vẫn tiếp tục dùng win 7 mà không lên win 10, win 10 còn đầy vấn đề, từ service chạy ngầm, đến việc scale ứng dụng bị vỡ pixel là những cái cơ bản nhất, chưa kể chơi game trên win 10 cho hiệu năng luôn kém hơn win 7, ngốn nhiều tài nguyên ram và ổ đĩa, khiến hdd giờ ko thể chạy nổi vì cái lỗi fulldisk. Hệ điều hành về bản chất chỉ cần mượt và tạo môi trường ổn định để sử dụng các phần mềm khác một cách tốt nhất, nhưng Microsoft lại cố muốn nhồi nhét thật nhiều những cái dư thừa vào đó, khiến nó nặng nề hơn mặc dù chức năng của một hệ điều hành chỉ cần như win 7 là đủ lắm rồi, thậm chỉ nhiều người còn chạy về cả win xp cho máy nhẹ đi. Bắt tay với intel để buộc người dùng xài win 10 từ chip thế hệ 5 trở lên. Ngừng hỗ trợ driver, ngưng hỗ trợ update ... bắt ép người dùng lên bằng được mà vẫn có tới 48% người dùng nhất quyết ko lên, đủ biết win 10 thất bại như thế nào.
@Lentn9x
Cái việc Win 10 luôn truy xuất và chạy ngầm, về cơ bản sẽ làm cho ổ cứng phải đọc ghi liên tục, nó làm giảm tuổi thọ của ssd, ổ cứng hdd nói riêng, và phần cứng nói chung, mình vẫn down game trên steam về chơi bình thường trên win 7, cực kì mượt mà và cho khung hình ổn định, mình đã thử lên win 10 không chỉ 1 lần, mà là rất nhiều lần, có lần cố gắng sử dụng đến 1 tháng, nhưng vẫn ko thể hài lòng được, win 7 vẫn cho hiệu suất làm việc cao hơn.
@Lentn9x
máy cấu hình 4~5 năm trước thì tốt nhất là để ở windows7 vì đơn giản là trình điều khuyển các thứ nó tương thích tối đa với windows7, còn phần cứng mới bây giờ thì nhất định phải cài windows10 thì mới ổn định cái gì cũng có nơi mà nó thuộc về bác đừng quá thần thánh windows7 lên như vậy mà phán xét windows10. Mình giờ dùng windows10 quen rồi xuống 7 tù bỏ xừ chưa kể không có hỗ trợ chính thức cái gì nó cũng không ổn định
Vẫn sài win7, chạy ổn định, ít thông báo, update. Máy ít sài môi trường mạng làm việc cá nhân. K có hứng thú với hầu hết phần mềm mới vì phần mềm cũ vẫn chạy ổn, tính năng đầy đủ
win 10 đúng phế vật mà
- giao diện thì rối rắm kiểu metro vớ vẩn
- Nhiều cái cơ bản mà gg mới ra. Bữa trước tôi cài cái pm kia đòi net.framework 3.5 hay gì đấy, báo là máy chưa có. Tôi lên trang chủ microsoft đần tải về cài thì báo máy đã có rồi, ơ định mệnh, phải gôogle cách turn on cái net.framework 3.5 đó lên, không có gg thì chịu chết
- Tôi xài máy bàn, Ổ cứng tự dưng cứ 20 phút tự tắt, định mệnh đang xài ổ C (SSD), các ổ cứng còn lại HDD cứ tự bật tự tắt làm lag hết cả máy vô cùng ngu học, lại phải google để giải quyết vấn đề
-
Win 7 rất phổ biến và ổn định nhưng Win 10 hiện đại hơn, bảo mật tốt hơn . Mình chỉ giữ lại đúng 1 desktop work station chạy win 7 vì phần mềm cũ vẫn đang dùng ổn định, còn đâu cho lên Win 10 tuốt 😃
Máy cá nhân chạy win7 gọn nhẹ, mở máy chỉ tầm vài giây và ngốn 900MB RAM. Chạy mượt cực, không lỗi lầm gì.
Máy công ty cài sẵn win 10. Lỗi lên xuống, tự động cập nhật liên tục. Ức chế không chịu được. Lại còn trò Edge xài core build Chrome, mình toàn bị trò không truy cập được, nhưng mang web đó qua Edge nó lại chạy được, mới bị gần đây sau cập nhật. Trước chỉ vào web bằng chrome!
@Lumisur
Mình đoán bạn đang nói lỗi full disk win10 với HDD. Cái này không phải nhé. Gà thì chuẩn, mình chưa khắc phục đc, nên mới quang vào cộng đồng nè hehhe
Bác nào máy quá yếu còn dùng HDD mà muốn lên đời thì dùng 10AppsManager, Windows 10 Tweaker xoá sạch apps hệ thống không cần thiết đi, vừa xoá hết cho con máy đời tống của bà cô chạy cũng ổn lắm, riêng cái Edge thì máy dùng HDD là tồi tệ cực kì, vừa chậm lại hay treo
15 năm làm quản trị mạng và vote cho Windows 7 5* cả về chất và lượng. Mỗi lần cài Win 10 xong xài vài bữa là thấy lòi ra 1 đống lỗi . Phục vụ cho lướt web còn chưa có cửa. Còn chạy soft chuyên dụng lỗi đủ kiểu. Chạy game lag vl. Xài HDD là y như 100% full disk thần thánh xuất hiện . Chỉ tiếc mỗi thứ WhatsApp ko chạy được trên Win 7 thôi. Chẳng có lý do gì nâng lên Win 10 ngoại trừ phần cứng mới không hỗ trợ và MS không chịu bán license Win 7 nữa thôi.
Tính ổn định không bằng.
Hiệu năng game và công việc cũng không bằng.
Lỗi thì um tùm, khắc phục lỗi thì cực lâu và khó, cập nhật vô tội vạ.
Nuốt phần cứng thì thôi rồi.
Tuổi gì ăn nổi win 7 chẳng qua máy mới giờ nó cài sẵn win10 nên thị phần mới cao thôi, cỡ 5 năm nữa may ra ăn được, hãy nhìn lại cách win 7 khốn khổ chiếm thị phần của xp huyền thoại là rõ.
@liemoffline
xin thưa anh nhầm trước khi dùng windows10 thì cả tuổi thơ em đều là dùng windows7, và giờ em hoàn toàn hài lòng với windows10 chả chê ở điểm nào?
@Ethanol
À ngày xưa khi WIn 7 ra đời người ta cũng so sánh như thế với XP đấy. Trước nữa khi XP ra đời cũng có so sánh với Win98. Nói chung là thế giới phát triển, ta không nên gò bó với cái cũ quá làm gì. Dăm ba năm nữa nó ra win mới lại hoài cổ về Win 10 thôi.
giờ mình chẳng còn lý do để dùng windows7 nữa rồi, windows10 đã đáp ứng hoàn toàn những gì mình cần cũng không có lỗi gì lầm gì cả mặc dù mình rất hay cập nhật (chắc lỗi nó chừa mình ra) giờ mà bảo về winows7 thì cảm giác nó tù túng lắm ấy, chưa kể cài lại windows7 lại phải tự tìm driver trong khi windows10 thì tự động hoàn toàn
đọc hết cmt thấy hầu như chửi windows10, tôi dùng từ lúc mua máy cập nhật đầy đủ có sao đâu nhỉ. kể cả mấy cái lỗi cũng không bị luôn? máy hoạt động ổn định càng cập nhật càng ổn định??? trước cũng dùng HDD mà có thấy full disk bao giờ đâu nhỉ? giờ dùng SSD rồi thì càng ngày càng ngon mượt hơn ? chả hiểu chê nó ở điểm nào? Tâm sự của người dùng windows10 đã gần 3 năm. bác nào chê bai gì vào đây đối đáp với em
@Lumisur
Mình troll đó bác! Tại đang dùng win7 do lap lỗi thời r không dùng win10, cái quan trọng là cái lap gần chục năm r mà còn chiến hơi bị ngon không thôi là lên đời r 😆)
Lắp ssd 500gb chỉ để chạy win 7, thực sự ko thích giao diện của win 10 và các quảng cáo linh tinh của win 10, giao diện đơn giản nên win 7 sẽ sống hết 15 năm như win XP, dự kiến hết 2024 mới hết dòng đời win 7 khi hầu hết các laptop đời 2009 đến 2015 chạy tốt win 7 hỏng hoàn toàn