Ngày trước chạy win 7 vài tháng cài lại win 1 lần, từ lúc nâng ssd cài win 10 thì xài 2 năm nay chưa phải cài lại lần nào, chưa kể việc chống malware khác kiểu cũng không cần lo như win 7
Thay vì cố làm win 10 tốt thì chả ai cần win 7. Việc chip thế hệ 7 chỉ chạy win 10 đã chứng minh MS k làm được việc trên. Bản thân mình dùng máy sẳn win 10. Vẫn phải cài lại win 7 vì sự ổn định. Nhiều lần lên 10 rồi thấy đúng là chưa phải lúc.
Thằng 10 có cái cực ức chế là update . Vẫn cay cái vụ đi đái cái quay vào nhìn window đang update ngầm, trong khi đó máy cty nó dùng hdd > lúc update rất nặng khiến máy không làm việc được , được 10p sau thì màn hình xanh, công việc cả buổu sáng bị mất.
Tóm lại vẫn chưa thấy window 10 mạnh hơn 7 ở khoản gì , dùng lại còn hay bị ức chế cái cơ chế autoupdate
Xài Win10 từ khi mới ra , hồi đó cài cho con MTB Asus T200, ram 2gb bộ nhớ 64gb mà mượt vãi, đăng ký insider đến khi kết thúc có luôn cái bản quyền pro, khỏi cờ dzắc. 😁:D. giờ vẫn còn dùng để kết nối lên tivi
Còn cái lap win 7 mỗi lần thêm app nào mới tìm driver thấy bà, mua cái đầu chuyển bluetouth cho loa mà éo chịu nhận, đang phải tìm driver chưa ra