Loài người cùng nguồn gốc cả, có khác là người xứ ôn đới đa số thông minh hơn người xứ nhiệt đới, vậy thôi.
Peaceofday @baotam2101 Ông trên nói đúng đấy. Ng ở xứ lạnh thông minh tài giỏi hơn sứ nóng. Nó là nguồn gốc của nhiều sự phát minh. Ví dụ xe hơi chẳng hạn, họ ko thể chạy xe máy trong thời tiết âm độ C. Buộc họ phải vận động để ra cách vận chuyển mới hơn nên ô tô ra đời. Kể cả ng châu á mà ở xứ lạnh cũng rất giỏi như Nhật, nga, hàn, triều tiên chẳng hạn.
noalana1 @Peaceofday đù thấy cũng có lý à nha, mấy nước phát triển ngẫm lại thấy đa số đều có thời tiết lạnh giá, còn mấy nước nghèo nghèo đa số đều là nước nóng nực
hallobamboo @Greycloud Vậy ý bác so người Sài Gòn với người Hà Nội thế nào, nơi nóng nơi lạnh cả đấy? Cho dẫn chứng coi?
dktran01 @Greycloud Quá chính xác, vượn sống ở nơi hoang mạc như châu phi tiến hóa nhanh hơn vượn sống trong rừng nhiệt đới, từ đó mới thíc đầy vượn đi bằng hai chân và trở thành vượn người
elgaucho @tinhhuvo_01 Bác vào mấy quán nhậu làm thống kê thử xem có phải dân Sg nhậu nhiều hôn hay là đa phần dân tỉnh, vì dân Sg cũng cỡ 10, 20 % thôi bằng chứng là ngày tết cứ ra đường xem thử là biết hà
Lolo69 @Peaceofday Vậy người dân xứ hoang mạc thì không có khó khăn gì thôi thúc nên họ không vận động phát triển rồi dẫn đến đói kém à. Xã hội phát triển không chỉ dựa vào trí thông minh là đủ. Còn nếu nhìn vào lịch sử thì mỗi thời kì sẽ có vài quốc gia hưng thịnh và nắm giữ công nghệ cao (như ai cập, Trung quốc...). Túm lại không phải tây nói cái gì cũng đúng đâu.
micheal9000 @Peaceofday Cái ông nói là do điều kiện khắc nghiệt nên phải thông minh ra thì là không đúng. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, nhiệt độ thích hợp để làm viêc có hiệu quả và suy nghĩ minh mẩn là tầm 20-25 độ. Bằng chứng là dân xứ nóng qua làm việc bên xứ ôn đới cũng toàn hiệu quả cao đó thôi Đó chỉ là một trong nhiều nguyên nhân thôi.
Ác Ôn Nông Thôn @Greycloud Không biết rõ sự thông minh giữa người sống ở khí hậu ôn đới và nhiệt đới như bạn nói ra sao, nhưng bạn nói ra được câu đấy thì cũng đủ hiểu bạn thông minh thế nào rồi, mà nếu, nếu thôi nha, bạn đang tự vả vào mặt bạn đấy, đồng thời cũng xem thường nguồn gốc của bạn. Ấn Độ cũng là xứ nhiệt đới, vậy mà nơi đây là nơi có nhiều tôn giáo ảnh hưởng lớn đến thế giới và là nơi những bậc tu hành tí tuệ ra đời, đức Phật là một ví dụ rất điển hình, chưa có người nào có trí tuệ vượt qua được Phật, mà đến ngày nay, thời đại của khoa học kỹ thuật, nhiều người p tây đã quay lưng với chính tôn giáo của họ và đến với đạo Phật, là một tôn giáo của trí tuệ chứ không phải tôn giáo của sự mê tín cứu rỗi.
Cây ổi @Ác Ôn Nông Thôn vậy so sánh đức phật của bạn với Thomas Edison xem nào cái gì mà chưa có người nào trí tuệ qua được phật?
Ác Ôn Nông Thôn @Cây ổi cái ngài biết là cả vũ trụ, có đủ thần thông nhìn thấy hết mọi thứ, đoạn trừ được vô minh, trên cõi đời, người nào có trí tuệ lớn để tự mình tìm đường giải thoát, không một ai làm được, đoạn trừ những phiền não, viên mãn niết bàn, để rồi dẫn dắt loài người thoát khổ và ít nhất ngài chưa bao giờ tự xưng mình là đấng tạo hóa.
t2t393 @Cây ổi nói ngu vl lấy phật ra so sánh với con người bình thường chắc thằng này đệ tử thằng Dê xu.
nathanng @Ác Ôn Nông Thôn Nói về trí tuệ, thì không có gì chứng minh là phật hơn người khác cả nhé, còn cái vụ nhìn thấy hết mọi thứ thì chỉ có người trong tôn giáo của bạn cho là vậy thôi. Còn coi tôn giáo khác là sự mê tín cứu rỗi thì chính đạo phật cũng vậy thôi. Đừng so bì vs tôn giáo của người khác. À mình vô thần nhé =))