Động thái mới nhất trong cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, cũng như việc triển khai mạng viễn thông 5G, đó là chính quyền của tổng thống Donald Trump đang chuẩn bị sắc lệnh cấm nhập khẩu cũng như sử dụng những thiết bị viễn thông do Trung Quốc sản xuất vì lý do bảo vệ an ninh quốc gia.
Ở thời điểm hiện tại sắc lệnh này vẫn chưa được đệ trình lên tổng thống Mỹ để ký. Bản thân sắc lệnh này cũng không đề cập đến những tập đoàn sản xuất thiết bị viễn thông đơn lẻ như ZTE hay Huawei, mà dành cho tất cả những thiết bị viễn thông đến từ đất nước tỷ dân. Nếu sắc lệnh này được thông qua, Sở Thương mại Mỹ sẽ có quyền hành lớn hơn trong việc kiểm soát những thiết bị mà các công ty hay nhà mạng Mỹ mua để sử dụng hoặc triển khai cơ sở hạ tầng mạng viễn thông 5G.
Trước khi những động thái tiêu cực xảy ra, Huawei đang trên đà trở thành người dẫn đầu của thời kỳ 5G, tuy nhiên các quan chức Mỹ cũng như các nước đồng minh của quốc gia này nghi ngờ các thiết bị viễn thông mà Huawei sản xuất có thể được sử dụng để nghe lén thông tin mật của họ. Cùng với đó, cả Huawei lẫn ZTE đều đang trong tầm ngắm của chính phủ Mỹ vì qua mặt họ để bán thiết bị cho Iran, vốn đang bị Mỹ cấm vận.
Mới đây, ông Nhậm Chính Phi, chủ tịch Huawei đã lên tiếng tuyên bố rằng tập đoàn của ông không sử dụng các thiết bị viễn thông và mạng internet để cung cấp thông tin mật cho chính phủ Trung Quốc. Theo James Mulvenon, một chuyên gia phân tích chuyên về tình hình Trung Quốc, Mỹ và các nước đồng minh đang cố gắng dồn Huawei vào chân tường để khiến họ không thể kinh doanh hiệu quả như trước: “Hệ quả tồi tệ nhất đối với Huawei là họ sẽ chẳng thể nào buôn bán các thiết bị cơ sở hạ tầng viễn thông, giống như những gì Mỹ đã đe dọa ZTE trước đó. Từ đó, Huawei sẽ bị tận diệt. Nhẹ hơn thì họ sẽ bị cấm bán các sản phẩm của mình tại Mỹ mà thôi.”
Muộn nhất, sắc lệnh này sẽ được đệ trình lên tổng thống Trump vào đầu tháng 02 tới. Nhiều nhà phân tích cho rằng, sắc lệnh này hoàn toàn không liên quan tới cuộc chiến tranh thương mại đang nổ ra, mà chỉ đơn thuần vì các nhà lãnh đạo ở Mỹ lo ngại cho an ninh mà thôi.
Khi được báo chí phỏng vấn, người phát ngôn Ủy ban An ninh Quốc gia của Nhà Trắng, Garrett Marquis cho biết: “Mỹ đang làm việc hết sức có thể với các nước đồng minh cũng như các đối tác chiến lược để giảm thiểu tối đa nguy cơ khi triển khai mạng viễn thông 5G cũng như các cơ sở hạ tầng khác. Hệ thống viễn thông là xương sống của xã hội hiện đại, và Mỹ sẽ làm mọi thứ mình có thể làm để chắc chắn rằng những hệ thống mạng bảo đảm an toàn và đáng tin cậy.”
Ở thời điểm hiện tại sắc lệnh này vẫn chưa được đệ trình lên tổng thống Mỹ để ký. Bản thân sắc lệnh này cũng không đề cập đến những tập đoàn sản xuất thiết bị viễn thông đơn lẻ như ZTE hay Huawei, mà dành cho tất cả những thiết bị viễn thông đến từ đất nước tỷ dân. Nếu sắc lệnh này được thông qua, Sở Thương mại Mỹ sẽ có quyền hành lớn hơn trong việc kiểm soát những thiết bị mà các công ty hay nhà mạng Mỹ mua để sử dụng hoặc triển khai cơ sở hạ tầng mạng viễn thông 5G.
Trước khi những động thái tiêu cực xảy ra, Huawei đang trên đà trở thành người dẫn đầu của thời kỳ 5G, tuy nhiên các quan chức Mỹ cũng như các nước đồng minh của quốc gia này nghi ngờ các thiết bị viễn thông mà Huawei sản xuất có thể được sử dụng để nghe lén thông tin mật của họ. Cùng với đó, cả Huawei lẫn ZTE đều đang trong tầm ngắm của chính phủ Mỹ vì qua mặt họ để bán thiết bị cho Iran, vốn đang bị Mỹ cấm vận.
Mới đây, ông Nhậm Chính Phi, chủ tịch Huawei đã lên tiếng tuyên bố rằng tập đoàn của ông không sử dụng các thiết bị viễn thông và mạng internet để cung cấp thông tin mật cho chính phủ Trung Quốc. Theo James Mulvenon, một chuyên gia phân tích chuyên về tình hình Trung Quốc, Mỹ và các nước đồng minh đang cố gắng dồn Huawei vào chân tường để khiến họ không thể kinh doanh hiệu quả như trước: “Hệ quả tồi tệ nhất đối với Huawei là họ sẽ chẳng thể nào buôn bán các thiết bị cơ sở hạ tầng viễn thông, giống như những gì Mỹ đã đe dọa ZTE trước đó. Từ đó, Huawei sẽ bị tận diệt. Nhẹ hơn thì họ sẽ bị cấm bán các sản phẩm của mình tại Mỹ mà thôi.”
Muộn nhất, sắc lệnh này sẽ được đệ trình lên tổng thống Trump vào đầu tháng 02 tới. Nhiều nhà phân tích cho rằng, sắc lệnh này hoàn toàn không liên quan tới cuộc chiến tranh thương mại đang nổ ra, mà chỉ đơn thuần vì các nhà lãnh đạo ở Mỹ lo ngại cho an ninh mà thôi.
Khi được báo chí phỏng vấn, người phát ngôn Ủy ban An ninh Quốc gia của Nhà Trắng, Garrett Marquis cho biết: “Mỹ đang làm việc hết sức có thể với các nước đồng minh cũng như các đối tác chiến lược để giảm thiểu tối đa nguy cơ khi triển khai mạng viễn thông 5G cũng như các cơ sở hạ tầng khác. Hệ thống viễn thông là xương sống của xã hội hiện đại, và Mỹ sẽ làm mọi thứ mình có thể làm để chắc chắn rằng những hệ thống mạng bảo đảm an toàn và đáng tin cậy.”
Tham khảo Bloomberg