Mỗi ngày tài sản tăng thêm 2.5 tỷ đô giúp 26 tỷ phú có tài sản hơn 3.8 tỷ người nghèo trên thế giới

Nam Air
21/1/2019 13:46Phản hồi: 105
Mỗi ngày tài sản tăng thêm 2.5 tỷ đô giúp 26 tỷ phú có tài sản hơn 3.8 tỷ người nghèo trên thế giới
Thống kê mới nhất về sự phân hóa giàu - nghèo trên thế giới của Oxfam International cho biết tổng tài sản của 26 tỷ phú giàu nhất hành tinh chiếm tới hơn 1400 tỷ USD, bằng tổng tài sản của 3.8 tỷ người nghèo nhất thế giới gộp lại. Người giàu nhất thế giới, Jeff Bezos của tập đoàn Amazon đang sở hữu khối tài sản 140 tỷ đô (theo số liệu thống kê ngày 22/1/2019 của Forbes), tài sản của ông cao hơn GDP một năm của rất nhiều quốc gia. Thậm chí người ta còn ví von rằng ngân sách chăm lo cho sức khỏe của nhiều nước châu Phi chỉ bằng 1% tài sản của Jeff Bezos, ví dụ như Ethiopia.

Oxfam International là tập hợp của 17 tổ chức phi chính phủ hoạt động trên gần 100 quốc gia, chung một mục tiêu cuối cùng là giảm sự đói nghèo trên thế giới. Theo thống kê của Oxfam đưa ra giờ này năm ngoái, 1% người giàu nhất hành tinh nắm giữ tới 82% của cải toàn thế giới. Với số liệu năm nay vừa được công bố ở Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới tổ chức ở Thụy Sĩ, thì các tỷ phú đô la đã gia tăng tài sản của họ thêm 12% trong 1 năm qua, tương đương với mức tăng khổng lồ, thêm 2.5 tỷ đô mỗi ngày. Trong khi đó, 3.8 tỷ người "nghèo nhất thế giới" (chắc chắn bao gồm rất nhiều anh em Tinh Tế chúng ta 😁) lại bị nghèo đi, khi để mất đi tới 11% tài sản trong năm qua.

Sau khi cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008 qua đi được một thập kỉ, kinh tế thế giới đã hồi phục và tăng trưởng mạnh mẽ. Nếu như trong năm 2017, tài sản của 43 người giàu nhất hành tinh bằng với tổng tài sản của 3.8 tỷ người nghèo nhất, thì qua năm 2018, con số đó giảm xuống rất nhiều. Giờ đây "chỉ cần" đếm tài sản của 26 người giàu nhất đã bằng với tài sản của gần 4 tỷ người còn lại.

Một thông tin thú vị khác đó là Hong Kong đã trở thành nơi có nhiều tỷ phú đô la sinh sống nhất thế giới. Hiện tại có tới 93 tỷ phú đang sinh sống và làm việc ở nơi này. Ở Hong Kong, cứ 7 người dân thì lại có 1 người sở hữu tài sản hơn 1 triệu đô la. Theo thống kê thì có tới hơn 10.000 người ở Hong Kong sở hữu tài sản hơn 30 triệu đô.

Theo Oxfam
105 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Thích phim này. Có mấy cảnh hay hay ;)

@emmanuel03082017 Truyện bố già phố wall gì đó phải không bạn? Lần trước vào nhà sách thấy quyển này nhưng nhìn sơ qua trình bày bìa sách chán òm nên chả hứng mua luôn.
@autosoft Quá hay bác ạ 😁
tienhanus
ĐẠI BÀNG
5 năm
@autosoft Thì ra thích cảnh hay chứ chả hiểu gì cả =) . Giống ta
tienhanus
ĐẠI BÀNG
5 năm
@KeniVinh Bạn phải iu thít tài chín
Cảm ơn các mod đã đồng hành cùng anh em trong nhóm 3,8 tỷ người nghèo trên thế giới. Hãy đoàn kết vùng lên, cướp của nhà giàu chia cho dân nghèo, thoát khỏi cảnh bị bóc lột lầm than.
Jackng
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Hunglong96 Cảm ơn bác vì đã góp phần thêm cho VN đi đúng hướng xhcn quang vinh!
@ThietKeWebChuyen-Com Em chả nói gì giàu là xấu ở đây cả, xã hội cần người giàu, dĩ nhiên, chỉ nói bản chất vấn đề ở đây làm giàu là dùng đầu óc để "cướp đoạt" công sức của người khác, vì không dùng từ cướp không biết xài từ gì cho đúng bản chất nói tích lũy tư bản hay giá trị thặng dư quá chuyên môn. Ví dụ bill gates công ty ổng build phần mềm, chi phí 1 triệu $, để lại R&D đóng thuế 1 triệu, nhưng bán 10 triệu thì 8 triệu còn lại là của ổng và cổ đông, nhà đầu tư. Nói ở đây là nói họ dùng đầu óc của họ, chả nói gì chuyện đạo đức cả, em không có tư tưởng kiểu nghèo ghét giàu đâu :v
@Jackng: chả tin sẽ lên cnxh, bớt tin tuyên truyền đi 😆
tienhanus
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Tminh3232 Haha thâm thúy
J000
TÍCH CỰC
5 năm
@Hunglong96 Ôi vãi cả thặng dư. Thấm nhuần tư tưởng mác lê nin. Xin lỗi nhưng tôi thấy đó là cái tư tưởng đó chẳng khác gì cái sự bao biện cho sự lười biếng, lười suy nghĩ, lười phấn đấu của cái gọi là gia cấp bị áp bức. Thằng nào cũng tham hết, nhưng càng nghèo thì khi nó có cơ hội nổi dậy nó còn tham hơn mấy đứa bt
gần hết anh em tt chứ không phải nhiều nữa =]]]
@tinhhuvo_01 hãy Nghĩ khác cùng với tôi !
Như vậy mỹ in tiền mỗi ngày 3 tỉ usd để chi tiêu !
VoiCon.Ely
ĐẠI BÀNG
5 năm
Phải đánh tư sản toàn cầu, cào bằng thế giới hô...hô...
@VoiCon.Ely Bác thâm vãi : ))))
@VoiCon.Ely Đánh xong rồi làm tới chức tứ trụ công to việc nặng mà lương 20tr hả bạn?
Làm gì có bọn ngu thế hehehe
Hic 3.8 tỷ thì chắc chắn có mình trong đó rồi
Ko tệ lắm ae ạ 😆
HyperScr_220119-160437_Chrome.png
@khoa8523 bác lựa đơn vị USD ở đâu vậy? theo mình thấy thì cái đó là location chứ đâu phải đơn vị tiền tệ
khoa8523
TÍCH CỰC
5 năm
@redevilschampion Nếu tính theo location thì nó đâu phải là so với thế giới. Mình thấy nó giống kiểu so sánh theo quốc gia hơn.
@khoa8523 đầu tiên mình cũng nghĩ nó so theo quốc gia, mà kết quả nó ra lại là so sánh toàn cầu.
userkma
ĐẠI BÀNG
5 năm
@XBlue chuẩn bác ơi, tụt xuống 15%. buồn :eek:
Lâu quá không comment ở tinhte và đọc lại thấy muốn bỏ tinhte đi làm kinh tế tiếp, cứ comment xàm xàm rồi nghèo vẫn nghèo.
"Em ơi đổ anh đầy bình con mẹc s65 nhé, nhanh a còn đi công việc"
@luong_duy_khanh Bác còn có con mẹc s65, tui còn walk on foot. :v
Lonie Nguyen
ĐẠI BÀNG
5 năm
@luong_duy_khanh mec thì kệ ccmm chứ la vô đây làm cl gì v
@Lonie Nguyen Ông vô học vl ra, cmt cho vui mà làm như hổ báo thế
Lonie Nguyen
ĐẠI BÀNG
5 năm
@luong_duy_khanh k dc hoc vi k co tien hoc còn đỡ hơn mấy cái thứ có tiền đi học đàng hoàng mà ăn nói như lũ vô học v hahahaha cái đồ vô học =))))))
Cuộc đời mà, kẻ giàu ba họ, kẻ khó ba đời
Người giàu hút máu người nghèo mà ngày càng giàu lên, mỗi tội không có người giàu thì đám nghèo thành ăn hại hết lượt, bao cấp là một ví dụ quá rõ =)))
TK4.Helios
TÍCH CỰC
5 năm
@Hunglong96 sai cái gì??? hỏi chấm đuổi người giàu?? hồi đó đel có chính sách cào bằng thì giờ này có mà bạn đang làm culi ngày đel đủ ăn chớ có được như giờ ấy??? nghèo là do nhân dân lao động lười, ỷ lại, thiếu kỉ luật, năng suất sản xuất thấp đéo phải do bao cấp. Cái gì sai thì nhận
@TK4.Helios =))) chịu ông, thôi hãy cứ giữ niềm tin của ông về mông đẹp bao cấp đi
TK4.Helios
TÍCH CỰC
5 năm
@Hunglong96 Tôi chẳng giữ niềm tin cme gì cả. Bao cấp thất bại là do dân thì nhận là do dân đi, bảo là dân trí thấp lại tự ái, Nga nó cũng kinh qua bao cấp làm giàu cả đất nước. Còn giờ VN là kinh tế thị trường chứ đéo phải bao cấp nhé, qua cái thời bao cấp lâu rồi. Về đọc lại sách vở đi bác ơi.
@TK4.Helios Sai nga nó kinh qua bao cấp thành công bởi nó có stalin tắm máu nhé, dân lúc nào cũng ngu, ăn nhau lãnh đạo khôn bắt vào nề nếp hay không. Hậu stalin 30 năm đến đồ ăn còn ngửa tay xin TQ, bao cấp ngon liên xô đã chả sụp đổ, bớt ảo tưởng đi
26 tỷ phú mà tài sản 1400 tỷ ? Ko hiểu .
@minhthuvc tổng tài sản của 26 ông tỷ phú thế giới. (tỷ phú đô la)
@barrettroyal Ong giàu nhất 140 tỷ + với 25 ông còn lại thì lấy đâu ra 1400 tỷ ?
kumam00001
ĐẠI BÀNG
5 năm
@minhthuvc thì trung bình 25 người kia mỗi người 50 tỷ đúng rồi bác
@barrettroyal Sorry cộng nhầm .
@kumam00001 Sorry cộng nhầm .
Người giàu ngày càng giàu, người nghèo lại càng nghèo
Cái tiêu đề wần gì đọc đếch hiểu
Đả đảo bọn tư bản bóc lột!
Đả đảo bọn phồn vinh giả tạo!
Đả đảo bọn giãy hoài không chết!
Đả đảo! Đả đảo! Đả đảo!
Quangngoc+82
ĐẠI BÀNG
5 năm
Mình góp 1 phiếu của 3,8 tỷ người bị bọn 26 người kia bóc lột
VVvMM
ĐẠI BÀNG
5 năm
Và tôi hiểu, mình phải cố gắng hơn nữa. Chỉ cần là nửa triệu phú đô la là thoả mãn lắm rồi :p
So làm cho cho mệt ... ngày con khô lít gạo là ok
DTCCOM
ĐẠI BÀNG
5 năm
Thế giới vốn đã như vậy và có lẽ sẽ mãi mãi vậy. Tự tìm con đường cho mình thôi.
Người giỏi thì họ giầu có thôi, họ làm giầu nhưng cũng rất nhiều người trong số đó đóng góp rất nhiều cho xã hội, tạo ra hàng trăm ngàn công việc cho mọi người hoặc làm thay đổi rất nhiều thứ tích cực trên thế giới.
Nhớ thời kỳ đầu bao cấp lấy ruộng đất nhà giàu chia lại cho người nghèo. Bá đạo thiệt. Có chế độ nào tương lai lấy tài sản của người giàu chia người nghèo không?
@viet net cứ 100 năm lại lấy người giàu chia cho người nghèo thì chẳng ai còn muốn làm giàu nữa 😁
@viet net còn đổi tiền nữa bác

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019