Thật quá tinh sảo. Tuyệt tác của nghệ thuật chế tác đồng hồ cơ. Đang dùng con seiko 5 chạy máy 7s26 đã thấy ngon rồi không biết mấy con chạy tourbillon phải khủng khiếp đến mức nào.
@sontinh1911
Có 2 loại lên dây đồng hồ cơ là lên bằng tay và tự động. Đồng hồ lên tay thì hàng ngày (hoặc 2 ngày 1 lần tùy loại) phải vặn lên cót một lần, đeo hay không đeo không quan trọng.
Đồng hồ tự động thì chỉ cần đeo mỗi ngày vài tiếng hoặc đeo 9-10 tiếng mỗi ngày và 2 ngày đeo 1 lần là nó thoải mái chạy.
Khi hết cót thì nó đứng hoặc lúc chạy lúc ngừng không ổn định.
Việc đeo thường xuyên không hẳn là để tránh sai sót mà là để giúp đồng hồ cân bằng nhanh/chậm hàng ngày. Không giống đồng hồ quartz nếu nhanh thì luôn nhanh cố định, nếu chậm cũng luôn chậm cố định vì việc nhanh/chậm là do lỗi của IC nên nó luôn cố định.
Đồng hồ cơ nhanh/chậm tùy nhịp điệu hoạt động của người đeo mỗi ngày. Như cái đồng hồ mình đeo có ngày nó nhanh 4s nhưng cũng có khi mấy ngày liền nó không nhanh thêm chút nào. Sở dĩ như vậy vì mỗi tác động của cổ tay đều tác động một lực nào đó lên bánh đà, hoặc mỗi vị trí mà bạn ở lại có từ trường khác nhau dẫn tới các sai số của đồng hồ cũng khác nhau.
Cho nên đôi khi cùng cái đồng hồ nhưng người này đeo thì nó chạy nhanh nhưng người khác đeo thì nó lại chạy chậm. Mình hay nói là: đồng hồ cơ luôn chạy theo nhịp sống của người chủ, mỗi tic-tag giống như hòa cùng mỗi nhịp thở của người đeo, nó như một chú cún con trung thành vậy.
Đồng hồ quartz thì như mấy con mèo, thích đi là đi mà không quan tâm tới chủ nó như thế nào.
Cái vụ tourbillon là để khắc phục 2 vấn đề là trọng lực và từ trường, tuy nhiên hiện tại nó chủ yếu có tác dụng quảng cáo là chính vì đồng hồ đeo tay hiện được xoay đủ hướng bởi người đeo chứ không giống đồng hồ quả quýt ngày xưa là luôn chúi xuống theo một hướng cố định nên nó không chịu một lực từ hay trọng lực theo một hướng cố định nữa, thành ra không nhất thiết con lắc phải quay tròn để phân đều lực.
@Mẫn Phi
Mỗi Tourbillon chứa 1 cơ cấu hồi đó bạn 😁 cả Greubel Forsey và Matt Arend (và những hãng khác) đều gọi thiết kế của họ là Double Tourbillon nên mình ngầm hiểu một trường phái là Asymmetric (lồng xoay nằm trong lồng xoay) và còn lại là Symmetric (hai lồng xoay riêng, mỗi lồng một escapement)
@cosmos47
Con người cũng đâu có tính chất vĩnh cửu nên tiếc chi hả bác. Hơn nữa dăm ba cái đồng hồ này giá ngót nghét vài trăm đến cả tỉ nên chỉ có thèm chứ khó có tiếc lắm bác ;)
Đây là một trong những con chronograph có tourbillon rẻ nhất, do Tag Heuer sản xuất, và nó "chỉ" khoảng 400 triệu thôi :rolleyes:
Anw, tourbillon nhìn thì thích thật, nhưng để làm màu thôi, chứ công dụng thực tế trên đồng hồ đeo tay từ lâu đã không còn rồi (vốn dĩ được phát minh cho đồng hồ quả quýt bỏ túi mà), có khi còn thua cơ cấu Co-Axial Escapement của Omega về độ chính xác.
Hóng Tinh Tế viết bài về một cơ cấu rất ít người biết, và giới chơi đồng hồ cũng không mấy mặn mà, đó là 'Dead-beat' (hay 'True beat') seconds, làm cho kim giây đồng hồ cơ tích-tắc từng giây một giống như đồng hồ quartz 🆒
@Hùng Dũng 1988
Giới chơi đồng hồ không mấy mặn mà thì chắc cũng ít người quan tâm. Chơi đồng hồ cơ có cái thú cảm giác một cỗ máy nho nhỏ trên tay, kim giây trôi mượt mà. Đồng hồ quartz đa phần kim giật, có làm đồng hồ quartz kim trôi hay đồng hồ cơ kim giật chỉ là hãn hữu bởi tôi nghĩ nó làm mất giá trị đặc trưng của mỗi loại đồng hồ.
@Hùng Dũng 1988
Đa phần giới chơi đồng hồ cơ thích kim trôi hơn kim giật, trôi càng mượt càng thích. Thời kỳ đầu khi mà độ chính xác của đồng hồ cơ chưa cao và khi mà đồng hồ quartz mới manh nha thì kim giật là chiêu marketing được quảng bá như là một tính năng đặc trưng để giúp mọi người đếm từng giây. Nhưng khi đó đồng hồ là một công cụ cần thiết hàng ngày thì mới cần, còn ngày nay đồng hồ đã thành một món đồ trang sức hoặc một thú chơi thì kim giật không còn là một điều gì đó lôi cuốn nữa.
@hacrot3000
Không hẳn là không còn lôi cuốn, mà nó mới chỉ đang bắt đầu lôi cuốn trở lại thôi. Sau quartz crisis thì những chiếc đồng hồ cơ kim giật bị đánh đồng và xem thường, nhưng thực tế nó là một cơ cấu khó và thể hiện trình độ cao trong kỹ nghệ chế tác cơ khí. Hiện tại chỉ những brand lớn và nổi tiếng về bộ máy cơ học như Lange, JLC, Jacquet Droz, F.P. Journe là ra vài mẫu limited, hay một số independent watchmaker làm từng chiếc theo đơn đặt hàng thôi. Tức là phân khúc khách hàng của dòng này đang mới chỉ có những nhà sưu tập đồng hồ lão làng và giới siêu giàu sành chơi, có lẽ cần thêm nhiều thời gian để phổ cập nó đến các phân khúc dưới. Ngắm thử mẫu Richard Lange Jumping Second này mà mê luôn, kéo núm ra kim giây tự nhảy về vị trí 12h để chỉnh chính xác.
ngày xưa chưa có cnc thì còn đúng nghĩa đỉnh cao, còn giờ các hãng sử dụng tourbillon như 1 phần nhằm tăng phần hút máu.
Vả thời điểm seiko ra mắt spring drive thì mình cũng k còn tôn thờ tourbillon nữa vì nó đã vượt qua tiêu chuẩn chính xác của tourbillon
@lovegameisme
đối tượng của mấy cái này là hướng tới giới giàu có, tôn trọng giá trị quý tộc, xưa cũ, kiểu trường tồn như kim cương vậy. Chứ còn tiện lợi hay chính xác thì apple watch 😁
@frigidbaby242
như mình nghĩ cần phải lật lại lịch sử hình thành tourbillon để thấy ý nghĩa của nó và như mình đã nói là các hãng sử dụng tourbillon trên sp của họ thì dường như quá lên giá trị thực của nó.