Hãng đánh giá thiết bị nhiếp ảnh hàng đầu DxOMark vừa công bố quy trình chấm điểm Camera selfie của các mẫu điện thoại có trên thị trường. Với khái niệm "Selfie" được công nhận trong từ điển năm 2013, loại hình chụp ảnh đã thật sự trở nên phổ biến với hàng triệu tấm ảnh được thực hiện bằng camera trước hàng ngày. Với sự bùng nổ cả về chất và lượng của Camera selfie trong năm vừa qua, đây là một hành động rất phù hợp và đúng lúc của hãng đánh giá thiết bị 10 năm tuổi này.
Tương tự như cách thức với Camera sau, hệ thống đánh giá này sẽ thực hiện các bài kiểm tra tương đối khắt khe trên camera trước của điện thoại để chấm điểm chất lượng ảnh. Cụ thể, DxOMark sẽ tiến hành chụp selfie từ các trường hợp quen thuộc đời thực gắn liền với người sử dụng cho tới những khung cảnh phức tạp được dàn dựng trong phòng lab, đi kèm với đó là đa dạng chủ thể cũng như sử dụng nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau.
Thử nghiệm tại môi trường tự nhiên
Mỗi chiếc Camera selfie điện thoại được đánh giá sẽ trải qua quá trình chụp 1500 kiểu ảnh và quay phim với tổng thời lượng khoảng 2 giờ ở các điều kiện khác nhau. Những chiếc điện thoại được đánh giá phải là phiên bản thương mại quốc tế và sẽ trải qua những môi trường thử nghiệm hoàn toàn giống nhau để đảm bảo tính khách quan. DxOMark cũng nói rằng họ đánh giá rất cao những chiếc điện thoại có thể xử lý tốt các màu da khác nhau.
Những thông số của camera sẽ được hệ thống đánh giá hoàn toàn tự động và thể hiện bằng biểu đồ. Bên cạnh đó những bảng màu và bài test phức tạp trong lab sẽ cho những dữ kiện quan trọng để hội đồng chuyên gia hình ảnh có thể so sánh những khía cạnh khác nhau của hình ảnh đòi hỏi sự đánh giá của con người. Bên cạnh đánh giá khả năng chụp ảnh, hãng này cũng thực hiện những chấm điểm về khả năng quay video bằng Camera trước. Bảng chấm điểm rất chi tiết mời anh em xem dưới đây:
DxOMark tự tin rằng quy trình đánh giá này là cực kỳ đáng tin cậy và có thể giúp người sử dụng trên toàn thế giới quyết định tốt hơn khi chi tiền cho một chiếc điện thoại. Quy trình chấm điểm này có thể sẽ sớm tạo ra một cuộc chạy đua công nghệ camera selfie của các hãng điện thoại trong tương lai gần.
- Chụp selfie cá nhân và selfie nhóm
- Chụp trong nhà và ngoài trời
- Chụp với môi trường ánh sáng tự nhiên và môi trường lab có đèn và bảng màu
- Chụp tại các khoảng cách 30, 55 và 120cm để phù hợp với các cự li selfie dùng tay hoặc gậy tự sướng
Thử nghiệm tại môi trường tự nhiên
Mỗi chiếc Camera selfie điện thoại được đánh giá sẽ trải qua quá trình chụp 1500 kiểu ảnh và quay phim với tổng thời lượng khoảng 2 giờ ở các điều kiện khác nhau. Những chiếc điện thoại được đánh giá phải là phiên bản thương mại quốc tế và sẽ trải qua những môi trường thử nghiệm hoàn toàn giống nhau để đảm bảo tính khách quan. DxOMark cũng nói rằng họ đánh giá rất cao những chiếc điện thoại có thể xử lý tốt các màu da khác nhau.
Thử nghiệm với thiết bị trong lab
Những thông số của camera sẽ được hệ thống đánh giá hoàn toàn tự động và thể hiện bằng biểu đồ. Bên cạnh đó những bảng màu và bài test phức tạp trong lab sẽ cho những dữ kiện quan trọng để hội đồng chuyên gia hình ảnh có thể so sánh những khía cạnh khác nhau của hình ảnh đòi hỏi sự đánh giá của con người. Bên cạnh đánh giá khả năng chụp ảnh, hãng này cũng thực hiện những chấm điểm về khả năng quay video bằng Camera trước. Bảng chấm điểm rất chi tiết mời anh em xem dưới đây:
DxOMark tự tin rằng quy trình đánh giá này là cực kỳ đáng tin cậy và có thể giúp người sử dụng trên toàn thế giới quyết định tốt hơn khi chi tiền cho một chiếc điện thoại. Quy trình chấm điểm này có thể sẽ sớm tạo ra một cuộc chạy đua công nghệ camera selfie của các hãng điện thoại trong tương lai gần.
Nguồn: DxOMark