Hyundai nghiên cứu túi khí có thể nổ nhiều lần để bảo vệ hành khách gặp tai nạn liên hoàn

Tuannph
24/1/2019 8:32Phản hồi: 29
Hyundai nghiên cứu túi khí có thể nổ nhiều lần để bảo vệ hành khách gặp tai nạn liên hoàn
Tập đoàn Hyundai Motor vừa công bố thông tin về một loại túi khí mới giúp bảo vệ hành khách tốt hơn khi có tai nạn. Công nghệ này mình tạm gọi là hệ thống túi khí liên hoàn (Multi-Collision Airbag System), hoặc nói nôm na dễ hiểu là túi khí có thể bung nhiều hơn 1 lần. Cụ thểm các túi khí này có khả năng bung tiếp lần thứ 2 để giảm thương vong nếu như có thêm va chạm xảy ra sau cú va chạm đầu tiên. Hệ thống an toàn bị động này dự kiến sẽ được trang bị trên các dòng xe HyundaiKIA khi đã được nghiên cứu hoàn thiện.

Theo thống kê từ Cục quản lý an toàn giao thông đường bộ Hoa Kỳ (NHTSA), 30% trong số 56.000 vụ tai nạn gaio thông từ năm 2000 đến 2012 ở khu vực Bắc Mỹ có xảy ra thêm các tình huống va chạm liên hoàn sau cú va chạm đầu tiên. Các nguyên nhân gây ra va chạm liên hoàn gồm có các phương tiện giao thông khác, cây xanh hoặc cột điện bên đường...

Hyundai cho biết, hệ thống túi khí mới hoạt động dựa trên việc các cảm biến tiếp tục theo dõi vị trí của các hành khách, người lái bên trong sau khi diễn ra tai nạn. Đồng thời, các kỹ sư cũng điều chỉnh lại cường độ bung của túi khí cũng như bình bơm khí nén. Từ đó có thể khiến túi sẵn sàng bung thêm lần nữa nếu có thêm va chạm liên hoàn. Taesoo Chi, Trưởng bộ phận nghiên cứu công nghệ khung gầm của Hyundai Motor Group chia sẻ rằng họ sẽ tiếp tục nghiên cứu thêm nhiều kiểu tình huống tai nạn để hoàn thiện hệ thống túi khí này trong tương lai gần.

Tham khảo: Carscoops
29 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

xedieu
CAO CẤP
5 năm
Có sợ “quá liều” giống VAR hôm qua không? 😁
@xedieu công nghệ đỉnh kout đấy
khi nào Việt nam mới có lab nghiên cứu như Hyundai hay Bosch được đây. Hi vọng bác Vượng nói được làm được
@thangherodientu Không khó với bác Vượn, vấn đề là ra tiền ngay thì bác sẽ đầu tư. Còn ko thì bác đi thuê cho nhanh và ko tốn kém.
quangtaiqn
TÍCH CỰC
5 năm
@thangherodientu Ông Vượng là phải làm ra tiền, ra lợi nhuận trước mắt mới đầu tư nhé. Chứ cái R&D này tiêu tiền như hạm và chắc chắn chả có gì lời cả nên đừng mơ. Các tỷ phú VN đa số giàu nhờ BĐS với Tài chính thì làm sao hiểu được giá trị của Kỹ thuật hay nghiên cứu. Họ chỉ có mua và bán thôi.
@quangtaiqn Có R&D mới tạo ra sản phẩm được. Lúc đầu phải mua là chắc rồi. HYunDai ngày xưa mua thiết kế động cơ, xe của Mitshubishi. Anh em đừng quên bác Vượng là tiến sĩ học ở Nga. Bác vượng thân với bác Hùng viettel nên vẫn hy vọng có tiền có động lực chứ ko làm chơi... vẫn hi vọng
ides
CAO CẤP
5 năm
Tuyệt voèi quá. Vì tính mạng con người là trên hết.
Công nghệ là để phục vụ con người. Ủng hộ Hyundai 😃
Hay quá, tiện lợi cho người dùng
Hay quá.. an toàn là trên hết..
@ĐoMi
ĐẠI BÀNG
5 năm
Thương mại nhanh thì tốt quá.
Túi khí thì Toyota mới ngon :v
bidnah003
ĐẠI BÀNG
5 năm
xe Hyundai dỏm nên mới bị tai nạn liên hoàn
@bidnah003 tai nạn liên hoàn là do thương hiệu xe dỏm, logic của iq vô cực
@heobanhki Dấu hiệu của não gắn thêm chip AI 😃
Quan ngại cho tương lai bạn này ^^
@bidnah003 Chuyện gì đã xảy ra với bạn vậy?
@nguyenpr089 Chắc ngồi xe huyndai vs bị liên hoàn
Không hiểu nó hoạt động như thế nào nhỉ, tại nạn nhiều vụ phang phát đầu đã bét nhè rồi, liệu hệ thống túy khí có còn nguyên ven để hoạt động tiếp nữa không
Riêng các ô tô bán ở VN thì tôi đề nghị các hãng đặt cảm biến để khi có tai nạn thì xe không thể chạy quá 5km/h được nữa, tránh việc gây tai nạn rồi bỏ chạy đâm vào nhiều người khác hơn.
@sskkb Thật ra bỏ chạy cũng ko sai với điều kiện phải đến trình báo trong vòng 12 tiếng, ở lại hiện trường có khi bị xiên chết đó
@Ngô Đẹp Trai Bỏ chạy bằng chân thì chắc chắn không gây ra tai nạn chết người, bỏ chạy bằng xe thì 70-80% là gây thương vong. Vậy là bạn đồng tình với việc để giữ tính mạng của mình thì nên đâm chết vài người khác trên đường bỏ chạy? Chính tâm lý “có thể phi xe bỏ chạy” cũng góp phần không nhỏ vào việc đi láo, nếu tài xế biết họ không thể bỏ chạy bằng xe thì họ sẽ đi cẩn thận hơn
Nổ một lần ngất xỉu, lần 2 muốn đi quá
quangtaiqn
TÍCH CỰC
5 năm
@huuhanhctm1 Giữ đc cái mạng trong tai nạn là may rồi. Còn đòi hỏi gì hơn.
😁 Nổ nhiều quá cũng khổ, mà ko nổ lại càng khổ hơn
Nổ liên tục ko biết người còn nguyên ko
quangtaiqn
TÍCH CỰC
5 năm
@vn_ninja Thế nên bây giờ họ mới nghiên cứu sao cho nó an toàn hơn kìa. Có phải bán ngay đâu. Chừng nào thương mại hóa rồi thì họ cũng tính hết được vụ có an toàn cho con người không rồi.
quá tuyệt vời
blablakaka
TÍCH CỰC
5 năm
Cơ bản là nổ thế nào nhỉ? Nổ cái đầu tiên mặt tài xế nằm trên vô lăng, nổ bồi thêm 1 nhát nữa cho bớt đau đớn chăng?
khang20
TÍCH CỰC
5 năm
Xe tải đè nhẹp bép thì túi khí đỡ. Chân dính trong xe túi khí

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019