Theo kênh NHK World, chính phủ Nhật Bản kể từ tháng 02 tới sẽ thử cố gắng đăng nhập và can thiệp vào các thiết bị có khả năng kết nối internet tại đất nước này, không chỉ ở nhà riêng mà còn cả ở các cơ quan công sở và trường học. Tuy nhiên trước khi anh em cuộn xuống hết bài để đăng những bình luận tiêu cực theo hướng chính quyền kiểm soát người dân, thì phải nghe lý do trước đã.
Chương trình này sẽ được NICT, Viện nghiên cứu CNTT và công nghệ viễn thông của Nhật Bản, thực hiện trong vòng khoảng 5 năm tới. Cụ thể hơn, viện nghiên cứu này sẽ thử đăng nhập vào các thiết bị Internet of Things, như webcam, router hay các thiết bị thông minh khác, thông qua những cụm password ban đầu nhà sản xuất thiết bị cài đặt. Sau khi đăng nhập thành công, họ sẽ chủ động liên lạc với chủ nhân các thiết bị đó và đưa ra những lời khuyên về việc tăng cường bảo mật cho hệ thống thiết bị mạng của mình.
Được biết, chương trình “hack thiết bị của dân” này được triển khai để tạo ra một môi trường internet bảo mật hơn trước khi Thế vận hội 2020 tổ chức ở Tokyo diễn ra vào năm sau. Theo NICT, trong năm 2017 54% những vụ tấn công của các hacker nhắm vào Nhật Bản được thực hiện thông qua lỗ hổng bảo mật của các thiết bị IoT.
Việc thông báo cho người dân để họ có những biện pháp củng cố an ninh mạng luôn là điều tốt, nhưng câu hỏi đặt ra là, có nhất thiết phải hack vào thiết bị của họ trước khi thông báo cho họ hay không? Câu hỏi thứ hai, nếu đăng nhập được vào những thiết bị hớ hênh không đổi password đăng nhập, NICT sẽ làm gì với khối dữ liệu khổng lồ mà họ có được? Câu hỏi thứ 3, trong trường hợp xấu nhất, hacker tấn công thẳng vào server của NICT, thì những dữ liệu quý giá của người dân Nhật Bản sẽ ra sao?
Chương trình này sẽ được NICT, Viện nghiên cứu CNTT và công nghệ viễn thông của Nhật Bản, thực hiện trong vòng khoảng 5 năm tới. Cụ thể hơn, viện nghiên cứu này sẽ thử đăng nhập vào các thiết bị Internet of Things, như webcam, router hay các thiết bị thông minh khác, thông qua những cụm password ban đầu nhà sản xuất thiết bị cài đặt. Sau khi đăng nhập thành công, họ sẽ chủ động liên lạc với chủ nhân các thiết bị đó và đưa ra những lời khuyên về việc tăng cường bảo mật cho hệ thống thiết bị mạng của mình.
Được biết, chương trình “hack thiết bị của dân” này được triển khai để tạo ra một môi trường internet bảo mật hơn trước khi Thế vận hội 2020 tổ chức ở Tokyo diễn ra vào năm sau. Theo NICT, trong năm 2017 54% những vụ tấn công của các hacker nhắm vào Nhật Bản được thực hiện thông qua lỗ hổng bảo mật của các thiết bị IoT.
Việc thông báo cho người dân để họ có những biện pháp củng cố an ninh mạng luôn là điều tốt, nhưng câu hỏi đặt ra là, có nhất thiết phải hack vào thiết bị của họ trước khi thông báo cho họ hay không? Câu hỏi thứ hai, nếu đăng nhập được vào những thiết bị hớ hênh không đổi password đăng nhập, NICT sẽ làm gì với khối dữ liệu khổng lồ mà họ có được? Câu hỏi thứ 3, trong trường hợp xấu nhất, hacker tấn công thẳng vào server của NICT, thì những dữ liệu quý giá của người dân Nhật Bản sẽ ra sao?
Theo MIT Technology Review