Các nhà khoa học Trung Quốc đã xây thử nghiệm 1 tòa tháp cao 100m tại phía Bắc Trung Quốc ở thành phố Tây An tỉnh Thiểm Tây với khả năng hoạt động như 1 máy lọc không khí khổng lồ. Theo các số liệu ban đầu thì tháp lọc không khí này thực sự đã làm giảm đi mức ô nhiễm trong không khí ở khu vực xung quanh nó. Đây là một trong những bước đi mới thể hiện sự cố gắng của đất nước này trong việc giảm thiểu các vấn đề về ô nhiễm không khí mà họ đã và đang gây ra.
Theo ông Cao Junji, trưởng nhóm nghiên cứu, thì không khí xung quanh khu vực 10 km2 đã có sự cải thiện rõ rệt, và tòa tháp đã có thể sản xuất được hơn 10 triệu m3 không khí trong lành 1 ngày từ khi nó bắt đầu đi vào hoạt động. Toà tháp hoạt động thông qua 1 hệ thống các nhà kính có diện tích khoảng 1 nửa sân bóng đá, không khí bẩn sẽ được hút qua các nhà kính này và được đốt nóng bởi năng lượng mặt trời, cuối cùng không khí nóng sẽ bốc hơi qua 1 loạt các lớp lọc để tỏa ra từ đỉnh tháp.
Từ khi bắt đầu hoạt động thử nghiệm từ năm 2015 thì theo các số liệu tỉ lệ các hạt bụi mịn PM2.5 đã giảm đi 15%, đến tầm tháng 3 này các nhà khoa học sẽ đưa ra đánh giá chi tiết về khả năng của tháp sau 4 năm hoạt động.
Tháp trong quá trình xây dựng và khi hoàn thành
Đây là bước thử nghiệm ở một quy mô vừa theo những kì vọng của ông Cao và đồng nghiệp bởi họ dự định sẽ xây các tòa tháp lọc không khí ở quy mô lớn hơn rất nhiều tại các thành phố khác nhau ở Trung Quốc. Dự kiến họ sẽ xây các tòa tháp cao khoảng 500m với đường kính 200m và các khu nhà kính rộng đến 30 km2, tất cả mọi thứ đã sẵn sàng dựa theo các giấy tờ họ trình lên để lấy bằng sáng chế vào năm 2014, nếu vào tháng 3 sắp tới kết quả đánh giá là tốt thì chắc họ sẽ tiến hành các bước tiếp theo ngay sau đó.
Theo ông Cao Junji, trưởng nhóm nghiên cứu, thì không khí xung quanh khu vực 10 km2 đã có sự cải thiện rõ rệt, và tòa tháp đã có thể sản xuất được hơn 10 triệu m3 không khí trong lành 1 ngày từ khi nó bắt đầu đi vào hoạt động. Toà tháp hoạt động thông qua 1 hệ thống các nhà kính có diện tích khoảng 1 nửa sân bóng đá, không khí bẩn sẽ được hút qua các nhà kính này và được đốt nóng bởi năng lượng mặt trời, cuối cùng không khí nóng sẽ bốc hơi qua 1 loạt các lớp lọc để tỏa ra từ đỉnh tháp.
Từ khi bắt đầu hoạt động thử nghiệm từ năm 2015 thì theo các số liệu tỉ lệ các hạt bụi mịn PM2.5 đã giảm đi 15%, đến tầm tháng 3 này các nhà khoa học sẽ đưa ra đánh giá chi tiết về khả năng của tháp sau 4 năm hoạt động.
Tháp trong quá trình xây dựng và khi hoàn thành
Tham khảo SCMP