Intel vài tiếng trước đã công bố quyền CEO Robert Swan đã được bổ nhiệm vào vị trí giám đốc điều hành chính thức, và trở thành vị CEO thứ 7 của Intel. Robert Swan nhận chức CEO tạm quyền 7 tháng trước, và mãi đến bây giờ mới được Intel cất nhắc lên vị trí chính thức. Trước đó, vị giám đốc 49 tuổi này là giám đốc tài chính của Intel, và bất đắc dĩ nhận vị trí CEO khi Brian Krzanich bất ngờ rời khỏi chiếc ghế giám đốc điều hành.
Sự ra đi của Krzanich xảy ra khi lộ thông tin trước khi nhậm chức, ông này có mối quan hệ tình cảm với một nhân viên cũng đang làm việc ở Intel, vi phạm quy định của tập đoàn này.
Swan chính thức nhậm chức CEO giữa thời điểm Intel đang gặp không ít khó khăn, không chỉ ở mảng sản xuất chip xử lý mà còn ở các mảng khác mà Intel đang đầu tư phát triển. Tuy nhiên ông vẫn sẽ tiếp tục định hướng Intel từ một nhà sản xuất chip xử lý máy tính cá nhân trở thành một tập đoàn tập trung vào việc nghiên cứu dữ liệu. Điều này cho thấy, Swan cũng khá bất mãn với việc Intel trong thời gian qua đã có những bước giậm chân tại chỗ trong mảng data center cũng như chip xử lý cho các thiết bị di động.
Trong bức thư nhậm chức, Swan tuyên bố: “Chúng ta phải cải thiện việc thi hành các nhiệm vụ đã đặt ra. Khách hàng đang trông chờ vào chúng ta.” Rõ ràng câu nói này Swan đang đề cập đến cuộc đua giảm kích thước die của chip xử lý, vốn vẫn đang chưa có bất kỳ bước tiến nào rõ ràng ngoài việc giới thiệu thế hệ CPU Ice Lake 10nm và concept Lakefield làm SoC dạng 3D nhiều tầng chồng lên nhau, vốn được giới thiệu tại CES 2019 diễn ra vào đầu tháng 01 vừa rồi. Trong khi đó AMD sắp bán ra thế hệ CPU desktop đầu tiên được sản xuất trên tiến trình 7nm. Cách đây chưa lâu, Swan đã phải thừa nhận rằng Intel đang gặp khó khăn trong việc tạo ra một con chip xử lý phục vụ hoàn hảo yêu cầu của các khách hàng.
Nói ra anh em có thể không tin, nhưng đã từng có lúc ngay sau khi CES 2019 diễn ra, nhiều trang web về công nghệ và tài chính nổi tiếng đã rộ thông tin Intel có thể sáp nhập với chính AMD để đưa nữ tướng Lisa Su về điều hành tập đoàn. Xét trên giấy tờ, không một quốc gia nào cho phép điều này vì theo luật chống độc quyền thì hành động này bị cấm hoàn toàn vì nó sẽ tạo ra một đế chế không có đối thủ trên thị trường. Nhưng đó chỉ là thị trường chip xử lý máy tính mà thôi. Trong khi đó ở các mảng khác như SoC di động hoặc GPU, cả Intel lẫn AMD đều đang ở phía sau rất nhiều cái tên khác, như Qualcomm, Huawei và cả Nvidia. Thật may là những đồn đoán này không trở thành sự thật.
Cựu CEO Intel Brian Krzanich
Sự ra đi của Krzanich xảy ra khi lộ thông tin trước khi nhậm chức, ông này có mối quan hệ tình cảm với một nhân viên cũng đang làm việc ở Intel, vi phạm quy định của tập đoàn này.
Swan chính thức nhậm chức CEO giữa thời điểm Intel đang gặp không ít khó khăn, không chỉ ở mảng sản xuất chip xử lý mà còn ở các mảng khác mà Intel đang đầu tư phát triển. Tuy nhiên ông vẫn sẽ tiếp tục định hướng Intel từ một nhà sản xuất chip xử lý máy tính cá nhân trở thành một tập đoàn tập trung vào việc nghiên cứu dữ liệu. Điều này cho thấy, Swan cũng khá bất mãn với việc Intel trong thời gian qua đã có những bước giậm chân tại chỗ trong mảng data center cũng như chip xử lý cho các thiết bị di động.
Trong bức thư nhậm chức, Swan tuyên bố: “Chúng ta phải cải thiện việc thi hành các nhiệm vụ đã đặt ra. Khách hàng đang trông chờ vào chúng ta.” Rõ ràng câu nói này Swan đang đề cập đến cuộc đua giảm kích thước die của chip xử lý, vốn vẫn đang chưa có bất kỳ bước tiến nào rõ ràng ngoài việc giới thiệu thế hệ CPU Ice Lake 10nm và concept Lakefield làm SoC dạng 3D nhiều tầng chồng lên nhau, vốn được giới thiệu tại CES 2019 diễn ra vào đầu tháng 01 vừa rồi. Trong khi đó AMD sắp bán ra thế hệ CPU desktop đầu tiên được sản xuất trên tiến trình 7nm. Cách đây chưa lâu, Swan đã phải thừa nhận rằng Intel đang gặp khó khăn trong việc tạo ra một con chip xử lý phục vụ hoàn hảo yêu cầu của các khách hàng.
Nói ra anh em có thể không tin, nhưng đã từng có lúc ngay sau khi CES 2019 diễn ra, nhiều trang web về công nghệ và tài chính nổi tiếng đã rộ thông tin Intel có thể sáp nhập với chính AMD để đưa nữ tướng Lisa Su về điều hành tập đoàn. Xét trên giấy tờ, không một quốc gia nào cho phép điều này vì theo luật chống độc quyền thì hành động này bị cấm hoàn toàn vì nó sẽ tạo ra một đế chế không có đối thủ trên thị trường. Nhưng đó chỉ là thị trường chip xử lý máy tính mà thôi. Trong khi đó ở các mảng khác như SoC di động hoặc GPU, cả Intel lẫn AMD đều đang ở phía sau rất nhiều cái tên khác, như Qualcomm, Huawei và cả Nvidia. Thật may là những đồn đoán này không trở thành sự thật.
Tham khảo Engadget