Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Nghiên cứu: Bỏ dùng Facebook 1 tháng, con người sẽ yêu đời hơn

P.W
31/1/2019 17:30Phản hồi: 110
Nghiên cứu: Bỏ dùng Facebook 1 tháng, con người sẽ yêu đời hơn
Các nhà nghiên cứu của trường đại học Stanford và đại học New York mới đây đã thực hiện một thí nghiệm, tuyển chọn 2.488 người Mỹ sử dụng Facebook trung bình hơn 1 tiếng mỗi ngày. Họ chọn ngẫu nhiên một nửa số người kể trên và trả họ 102 USD để khóa tài khoản Facebook trong vòng tròn 1 tháng trước khi kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ diễn ra vào năm ngoái. Kết quả cho thấy, có lẽ đôi lúc, dừng sử dụng Facebook trong một thời gian sẽ thấy đời tươi đẹp hẳn lên.

Tinhte_FB3.jpg

Đầu tiên phải trả lời câu hỏi anh em đang nghĩ trong đầu: Tại sao lại trả 102 USD mà không phải một con số chẵn hơn? Đây là con số trung bình sau một cuộc khảo sát độc lập khác diễn ra vào cuối năm 2018 vừa rồi, khi hầu hết những người được hỏi đều cho rằng nếu được trả từ 1.139 USD đến 2.076 USD, họ sẽ sẵn sàng khóa tài khoản, ngưng sử dụng Facebook trong vòng 1 năm liên tục. Từ con số trên đây các nhà khoa học chia cho 12 để trả tiền cho 1.244 người chấp nhận từ bỏ việc lướt Facebook hàng ngày của cuộc nghiên cứu.

Những người chấp nhận dừng dùng Facebook sẽ được các nhà nghiên cứu theo dõi xem họ có ngừng sử dụng MXH này thật hay không, và hàng ngày đều phải trả lời tin nhắn của các nhà nghiên cứu để họ phân tích thái độ cũng như cảm xúc.

Tinhte_FB2.jpg

Kết quả, những tác động tích cực đã đến với hơn một nghìn người bỏ dùng Facebook trong vòng 4 tuần. Họ bỏ nhiều thời gian nói chuyện với gia đình hơn. Họ xem TV thay vì dán mắt vào máy tính hoặc smartphone để đọc những cập nhật mới về tin tức cũng như bạn bè người thân của mình trên Facebook. Dựa vào cách sử dụng từ ngữ trong những tin nhắn phản hồi lại nhóm nghiên cứu, họ cũng cảm thấy yêu đời, hạnh phúc hơn.

Dĩ nhiên, không dùng Facebook thì việc cập nhật tin tức cũng chậm hẳn lại, vì trên MXH này những fanpage hay group cập nhật rất đều đặn tin tức, nhanh hơn nhiều việc một người tự bật trình duyệt lên lướt các trang thông tin hàng ngày. Tuy nhiên bù vào đó, họ cũng bớt đi những cảm xúc tiêu cực và những ý kiến cá nhân về một tin tức cụ thể nào đó, thường là hiệu ứng của việc dùng MXH và đọc được những dòng bình luận của những người dùng Facebook khác bày tỏ ý kiến cá nhân của họ. Điều này đặc biệt có giá trị trước kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ, khi có rất nhiều luồng thông tin, từ chính thống đến giả mạo xuất hiện dày đặc trên News Feed của nhiều người Mỹ.

Tinhte_FB1.jpg

Các nhà nghiên cứu cho biết: “Không thể phủ nhận khả năng đáp ứng nhu cầu thông tin sâu rộng của mạng xã hội đối với con người bất chấp những khuyết điểm vốn có đang tồn tại trên Facebook. Nhưng cũng không thể lờ đi thực tế là những người tham gia cuộc nghiên cứu này thật sự cảm thấy cuộc sống tươi đẹp hơn là họ tưởng tượng khi ngừng sử dụng Facebook.”


Tham khảo MIT Technology Review
110 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Ai thì ko biết chứ mình thì quá quen với việc xài FB mỗi ngày rồi, hầu hết các liên lạc, thông tin đều cập nhật qua FB: vừa mau lẹ vừa đơn giản mà trực quan! Cảm giác hứng thú khi xài Yahoo Messenger thời năm 2000 cách đây 2 thập kỷ như nào thì giờ xài FB còn hứng thú hơn thế nhiều lần mặc dù thời bồng bột dùng YM vẫn đượm chất gì đó rất riêng mà FB ko có được :rolleyes:
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |

27-10-2014 (1).JPG
fine
TÍCH CỰC
5 năm
@crazysexycool1981 Xem còm bạn này mới nhớ lại thời bbm còn là xa xỉ. Bỏ tiền mua key lifetime Beejive user license để chat YM.
Một thời đã qua.
@fine Ngày ấy mình cũng từng 1 lần mua key BeeJive nhưng chưa xài được bao lâu thì bị khoá mã pin! Sau đó toàn xài Vichat, cảm giác chát chít hồi đó khác hẳn bây giờ 😁
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
@crazysexycool1981 Em thấy có mục internet girl a nhé ;))
@HangAnh=^^= À, đó là mục lưu tên nick các em gái quen qua mạng, nhiều em khuôn mặt khá xinh, hay cười và hay share webcam! Giờ A vẫn liên lạc với 1 số em qua FB 😁
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
Tôi không dùng FB đã mấy năm nay, tài khoản FB vẫn còn nhưng chỉ dùng để chat với duy nhất 1 người. Vậy mà vẫn không thấy yêu đời hơn là sao ?
@ntdieu Chat với một người thì tức là vẫn dùng. Hỏi lạ.
@hackieuhoang Chat qua FB Mesenger thì cũng giống như qua Zalo vậy thôi. Mọi tính năng khác của FB không đụng tới.
Hau anh
ĐẠI BÀNG
5 năm
@ntdieu Bác bỏ lâu hơn mức cho phép. Theo khoa học
@Hau anh Có lẽ bác có lý.
Để em thử dùng FB lại một thời gian rồi bỏ, 1 tháng sau lúc đó chắc sẽ yêu đời hơn chăng 😃
skyline2
TÍCH CỰC
5 năm
Phải nó bỏ dùng mạng xã hội luôn chứ, xác nhận là cảm thấy cuộc sống tuyệt vời hơn, cơ mà đang cai thêm tinh tế nữa là ngon kakk
@skyline2 Với tôi thì có bỏ hay không cũng chả liên quan quái gì đến yêu đời hơn hay không cả.
Nhưng biết chắc chắn là cũng có khá nhiều thành phần bế tắc trong cuộc sống, hoang tưởng thích sống ảo nên suốt ngày bám khư khư lấy FB và mạng xã hội như một chốn thiêng liêng để thẩm-du tinh thần. Đến là nản.
@skyline2 cai tinh tế như kiểu cai sữa có "đá" của @Duy Luân @zyzy1908@cuhiep ấy...kkkkk
riophuc
ĐẠI BÀNG
5 năm
chưa bao giờ có F**ckbook nhưng cũng không yêu đời lắm...chờ nghiên cứu mới..🆒
minhomo
ĐẠI BÀNG
5 năm
... và tôi đã bỏ nó 5 năm nay.
@minhomo Và thấy rằng chẳng có chuyện gì là không làm được cả (ăn thua mình muốn hay không). Bỏ rượu, bỏ thuốc, bỏ Facebook... chẳng vấn đề gì cả
hungmap088
ĐẠI BÀNG
5 năm
moịi thư chỉ ở mức tham khảo thôi mà . Nhớ yahoo buzz quá híc
shindu
ĐẠI BÀNG
5 năm
Minh cũng bỏ được 2 tháng rồi. Tập trung công việc nhưng tình cảm anh/em bạn bè vẫn rất là ok
Ngày nào mình cũng vào lướt face 3-4 tiếng gì đó.Đâu thấy nghiện ngập gì đâu!
@quangloc999 Ngày mình chích có 1 liều cũng đâu thấy nghiện ngập gì đâu.
chenyingjun
ĐẠI BÀNG
5 năm
@quangloc999 Fb ngày mở không quá 15p có khi còn ít hơn Douyun
99v9.9999
TÍCH CỰC
5 năm
Đã bỏ dùng fb 1 tháng, chẳng thấy yêu đời hơn mà biến mình thành người rừng
chenyingjun
ĐẠI BÀNG
5 năm
@99v9.9999 Siêng đọc báo chính thống, đọc sách, xem trang công nghệ ắt sẽ thấy tiến bộ
elgaucho
TÍCH CỰC
5 năm
@chenyingjun Vãi với siêng đọc báo chính thống.
solshin131
ĐẠI BÀNG
5 năm
Biết vậy nhưng xoá rồi thì thấy thiếu thiếu, xài lại 1 thgian, thấy ghét lại xoá.... Tóm lại giống cai thuốc lá
Tại sao biết là buồn phiền nhưng cứ bám vào phây?
@Đu Máy Bay chấm com Đơn giản vì FB là cuộc sống thu nhỏ của mỗi người, bao niềm vui, tin tức cập nhật từ bạn bè, người thân, xã hội đều hội tụ hết trong này 😁
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
chenyingjun
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Đu Máy Bay chấm com Mình chuyển gần như toàn bộ sang Zalo
Bỏ hơn 1 năm rưỡi
hugnvn87
TÍCH CỰC
5 năm
Đã bỏ hơn 1 tháng. Chẳng thấy nuối tiếc gì. Đời vẫn đẹp
Hãy gửi cho tôi 1000$ tôi sẽ bỏ phây mãi mãi ( chưa dùng bao giờ ):p😁
sony_x8
ĐẠI BÀNG
5 năm
Có ai trả tiền để tui dừng vào tinhte.vn hông?
Dùng mỗi mes còn fb thì cả tháng may ra lên 1 2 lần. 😁
Thật á?
Mình mà bỏ fb 1 tháng chắc chết đói
đọc xong hoan mang quá ! mở facebook lên chia sẽ tâm trạng này mới được .

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019