Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Giải Grammy lần thứ 61: Childish Gambino, Lady Gaga và Kacey Musgraves thắng lớn

eddie-labo
11/2/2019 12:56Phản hồi: 59
Giải Grammy lần thứ 61: Childish Gambino, Lady Gaga và Kacey Musgraves thắng lớn
Sáng ngày 11 tháng 2 theo giờ Việt Nam đã diễn ra sự kiện hết sức được mong đợi trong năm là Grammy Awards lần thứ 61 tại trung tâm sự kiện Staples Center, Los Angeles, Hoa Kì. Không nằm ngoài dự đoán, Grammy năm nay là cơn mưa giải thưởng giành cho chàng nghệ sĩ da màu tài năng Childish Gambino với bản hit gây trang cãi là This Is America. Trong khi đó, năm 2018 đánh dấu sự tái sinh ngoạn mục của ngôi sao Lady Gaga sau vai diễn để đời trong bộ phim A Star Is Born với tài tử Bradley Cooper. Ở thể loại nhạc đồng quê, ca sĩ Kacey Musgraves thống trị gần như tất cả các giải thưởng từ giải Bài hát đồng quê hay nhất cho đến giải thưởng cao quí nhất là Album của năm. Dua Lipa cũng là một cái tên hoàn toàn xứng đáng khi cô được vinh danh giải Nghệ sĩ mới nổi.

Mời anh em nghe album và bài hát đã đoạt giải Grammy bằng cách nhấn vào tiêu đề của mỗi giải thưởng để chuyển tiếp đến dịch vụ nghe nhạc Spotify.

Giải Bản thu của năm, giải Bài hát của năm, giải MV hay nhất: This is America (Childish Gambino)


Ra mắt vào ngày 5 tháng 5 năm 2018, This Is America của Childish Gambino nhanh chóng trở thành hiện tượng trên toàn thế giới khi công khai đề cập đến nhiều vấn đề nhạy cảm trong xã hội. Cuộc chơi mạo hiểm cuối cùng đã mang về cho anh chàng Donald Glover ba giải thưởng lớn lần lượt là Bản thu của năm, Bài hát của năm và MV hay nhất, xuất sắc vượt qua các đối thủ cực nặng kí khác như All the Stars (Kendrick Lamar, SZA), God's Plan (Drake), The Middle (Zedd, Maren Morris & Grey) và I Like It (Cardi B, Bad Bunny & J Balvin). Tuy nhiên, vì một lí do nào đó, anh đã không tham dự buổi lễ trao giải mà phải nhờ đến nhà sản xuất của mình là Riley Mackin thay mặt Donald Glover nhận tất cả các giải thưởng.

Đọc thêm: Tìm hiểu nội dung đằng sau MV This is America của Childish Gambino


tinhte_grammys_award_61th .jpg

Giải Trình diễn duo/nhóm nhạc pop xuất sắc nhất, giải Bài hát trong phim hay nhất: Shallow (Lady Gaga, Bradley Cooper)

Giải Trình diễn solo xuất sắc nhất: Joanne (Where Do You Think You're Goin'?) (Lady Gaga)


Chạm đến con tim của hàng triệu người hâm mộ bằng bài hát Shallow, Lady Gaga xuất sắc cùng Bradley Cooper nhận giải Trình diễn duo/nhóm nhạc pop xuất sắc nhất và giải Bài hát trong phim hay nhất. Cô cũng vinh dự nhận giải Trình diễn solo xuất sắc nhất với bài hát Joanne (Where Do You Think You're Goin'?), bên cạnh nhiều cái tên nổi bật khác như Ariana Grande (God Is A Woman), Post Malone (Better Now), Camila Cabello (Havana).

tinhte_grammys_award_61th (4).jpg
tinhte_grammys_award_61th (5).jpg
Giây phút nhận giải đầy cảm xúc và phần trình diễn Shallow ấn tượng của Lady Gaga tại buổi lễ Grammy

Giải Album của năm, giải Album nhạc đồng quê hay nhất: Golden Hour (Kacey Musgraves)

Giải Bài hát đồng quê hay nhất: Space Cowboy (Kacey Musgraves)

Quảng cáo


Giải Trình diễn solo nhạc đồng quê hay nhất: Butterflies (Kacey Musgraves)


Giải Grammy lần thứ 61 chứng kiến sự thống trị của nữ danh ca Kacey Musgraves ở các hạng mục nhạc đồng quê. Album Golden Hour đã mang về cho Musgraves giải Album của năm, đánh bại các ứng cử viên sáng giá trong năm 2018 như Invasion of Privacy (Cardi B), Scorpion (Drake), Beerbongs & Bentleys (Post Malone) và Black Panther: The Album, Music From And Inspired By (Kendrick Lamar, The Weeknd, SZA). Cô nàng cũng ẵm luôn một số giải nhạc đồng quê khác như Bài hát đồng quê hay nhất (Space Cowboy), Album nhạc đồng quê hay nhất, Trình diễn solo nhạc đồng quê hay nhất (Butterflies).

tinhte_grammys_award_61th (1).jpg
tinhte_grammys_award_61th (3).jpg
Kacey Musgraves với ca khúc 'Rainbow' nhẹ nhàng, tha thiết mang lại không gian ấm cúng cho khán giả

Giải Bài hát rap hay nhất: God's Plan (Drake)

Giải Album nhạc rap hay nhất: Invasion of Privacy (Cardi B)

Giải Album R&B hay nhất: H.E.R. (H.E.R.)

Quảng cáo



Giải Album nhạc phim hay nhất: Black Panther: The Album, Music From And Inspired By (Kendrick Lamar, The Weeknd, SZA)


Ngoài ra còn có một số hạng mục khác vinh danh nhiều nghệ sĩ như Drake với giải Bài hát rap hay nhất (God's Plan), Cardi B với giải Album nhạc rap hay nhất (Invasion of Privacy), H.E.R. với giải Album R&B hay nhất (H.E.R.), và Black Panther: The Album, Music From And Inspired By nhận giải Album nhạc phim hay nhất. Dua Lipa cũng xứng đáng nhận giải Nghệ sĩ mới nổi cũng như Vũ đạo xuất sắc nhất.

tinhte_grammys_award_61th (2).jpg
Các nghệ sĩ nhận giải từ trái qua: Drake, Cardi B, H.E.R. và Dua Lipa

Anh em có thể theo dõi toàn bộ danh sách đoạt giải tại website chính thức của Grammy.
59 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Lady Gaga ẵm hẳn 3 giải cơ à?
@boyngo1988 "Cắn" á? Buồn cho bác 3 chục tuổi đầu rồi mà nói như thằng trẻ ranh. Bác đọc lại xem ai nói "nổi nhờ chiêu trò" nhỉ? Thế ra ko có chiêu trò thì ko nổi được phải không. Đúng là thể loại đi "xem ca nhạc" bằng mắt chứ ko phải thưởng thức ca nhạc bằng tai có khác, cmt phát là người ta biết ngay cái trình độ đến đâu rồi.
ndohoa
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Black Mamba Nghe câu nội lực thâm hậu, em cứ ngỡ bác đang nói đến Chu Chỉ Nhược của phái Nga Mi trong kiếm hiệp Kim Dung 😁
P/S: thích nhất bài Speechless (câm nín) của Gaga, phải công nhận là chất giọng và kỹ thuật tuyệt cmn vời.
Syter
TÍCH CỰC
5 năm
@boyngo1988 "Ban đầu nổi bằng chiêu trò" là khen hả ))) Bả được nổi tiếng là nhờ nhạc nha, là nhạc. Truyền thông bên đó nó không có tập trung vào thời trang của GaGa như báo Việt đâu. Bị dắt mũi từ bé thì không nên khẳng định chắc nịch như vậy nha anh. Lớn roài.
Cũng chả trách được vì đa số khán giả ở đây cũng nghĩ như anh thôi mà. Nhưng mà không được phán bừa!
@boyngo1988 super bow của lady gaga đỉnh của đỉnh, làm Adam hay Justin mấy năm sau coi như trò đùa.
Antikill
TÍCH CỰC
5 năm
BTS lên ngôi k biết các "em nhỏ" như thế nào đây. Năm trước đi đâu cũng bts thấy mà sợ
kietvo897
ĐẠI BÀNG
5 năm
A star is born của Lady Gaga là một trong những film đáng xem nhất. Không đánh đấm như mấy anh Marvel nhưng coi một lần cảm thấy thấm dã man, một chút bâng quơ với tủi thân cho nhân vật chính
@kietvo897 :eek: coi thôi
mh4
ĐẠI BÀNG
5 năm
@kietvo897 Thật đúng vậy 2 bộ phim đáng coi nhất trong 2017 phải là A Star Is Born và Bohemian Rhapsody !
@mh4 Xem xong cứ lên youtube xem Queen Live Aid 1985 xem hoài, công nhận làm phim đỉnh, tái hiện y chang
Chỉ có nhạc của Drake là hay nhất, phối khí thì hút hồn. Còn các nghệ sĩ khác không có gì nổi bật
@cloud leopard Nghe Eminem diss chưa ? 😁
VuAnhFtu2
ĐẠI BÀNG
5 năm
@zipder Ngu gì ngu vậy, fan mm mà còn phải vô chửi thím nè :D
@zipder thời gì rồi còn lôi nhau ra chửi kiếm fame nữa bác, nhìn Emmiem với Nicki Minaj là hiểu đó bác
@pro744 Eminem mà fai kiếm fame nữa hả trời ? Ổng lên hàng god ngồi rồi , Drake còn phải bái khi ổng lên stage nữa là .
Năm ngoái Eminem ra album chửi cả làng rap làm gì có ai dám bật đâu ? Có 1 thằng bật thì ông ấy roast cho lặn mất sủi bọt rồi 😁
foreversammy
ĐẠI BÀNG
5 năm
Ariana Grande hát hay và kỹ thuật tốt hơn gấp vạn lần mà ko được giải, đúng là giải thưởng trash vcl 😆
@boyngo1988 Do công tác “vận động hành lang” một số người chưa giỏi nên thua thôi 😁
@ThuanNguyen94 ý bác là vân động * thế chất* với BTC như ở VN à , thế gu ông đó mặn thiệt con dua lipa người ngợm khác éo nào con đàn ông lực lưỡng vcl 😆
@boyngo1988 Bác cứ đi xa 😃)
@boyngo1988 Dua lipa đẹp mà chỉ có body hơi manly thôi. Mà biết đâu nhờ thế mà mấy ổng lại thích. Tụi nó khối gì thằng trâu bò lực lưỡng. Mấy em mong manh quá sao chịu nổi mấy ổng cày bừa
Mình chỉ thích nghe nhạc US UK từ những năm 200x đổ về. Chứ nghe nhạc bây h thấy nó cứ... thế nào ấy
stifler1127
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Mỳ cay cấp độ 7 Thế nào là thế nào 😆)
Thời 200x có gì hay (với bạn) bạn kể đê mình so sánh với thời bây h nào
@Mỳ cay cấp độ 7 Đồng dâm đây rồi, không hiểu tại sao nhưng cái âm nhạc kể từ sau những năm 2000 mình chả thích gì hết, nghe nó cứ sượng sượng hay sao ấy (mình còn trẻ chứ không phải già nhé) . Thề, đã nghe qua Beatles, Queen, GunnRose, Nirvana, Elvis, Sinatra, Hendrix ... nó hay và tuyệt vời quá, nhạc bây giờ nó khó nghe vkl .
stifler1127
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Jack Roland Đỉnh cao của Classic rock thì bạn so sánh gì 😆)
Còn đồng dâm trên chắc nghe boy band kiểu Backstreet boys hay Shalala thôi.
Còn Led Zeppelin, Bon Jovi, Eagles, Aerosmith... để bổ sung vào list trên
.
List bây giờ chỉ kém hơn thời đỉnh cow trên thôi chứ k tệ mà, Linkin, Coldplay, bên pop có Adele, Gaga, Ed...
ndohoa
ĐẠI BÀNG
5 năm
@stifler1127 Đọc cmt là biết bác rất sành ạ.
Kalanhikov
TÍCH CỰC
5 năm
Lại SJWs, chính trị là chính trị mà âm nhạc là âm nhạc, PC khắp mọi nơi, cứ kêu dân da đen bị áp bức chứ bao nhiêu phát biểu chửi dân da trắng toàn được tung hô, mà dân da trắng chỉ cần lên tiếng biện hộ thôi là cả xã hội lên án.
stifler1127
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Kalanhikov Giải năm nay trash vì lý do đấy
Cái bài hát như hạch đc kêu hay nhất năm... bợ đít bọn Dân chủ Killary.
Mà nhìn thấy M.Obama trong chương trình là đã trash lắm rồi.
@stifler1127 Kể cả Oscar nữa ông ơi, cái phim như Black Panther còn lọt vào giải đề cử cho phim hay nhất . Chính trị và tiền bạc nó giết chết hết cả cảm xúc con người . Black Panther nó mà được đề cử chắc Dark Knight nó đoạt giải Oscar cho phim hay nhất từ lâu cmnr .
@Jack Roland Đề cử mà chắc gì được giải. Năm nay cũng ít phim nổi bật ở mấy hạng mục mà BP được đề cử 😁
IHOAN
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Jack Roland mình coi Black Panther và bỏ giữa chừng vì không hiểu nó hay ở điểm nào, xem đoạn đầu là đoán cmno hết cả bộ phim rồi. Nội dung thì đúng dỡ tệ chả có gì lôi cuốn, nhân vật lại là anh da đen chẳng có chút gì gọi là có duyên. Không phải mình lâu lâu mới xem phim siêu anh hùng nha. mà đính chính là mình là fan của cả dc và marvel.
Gaga năm nay thu về nhiều giải thưởng ghê :3 cả điện ảnh lẫn âm nhạc.
@Vỹ Spirit hụt oscar hơi phí
Anh em nghe Apple Music hoặc Spotify tìm Grammy là thấy nguyên playlist
https://itunes.apple.com/vn/playlist/the-61st-grammy-nominees/pl.33c5def02b6047fd8c5eb3ae0009793f
Dua Lipa người Albania. Tưởng Grammy trao cho công dân Mỹ hoặc lai Mỹ thôi chứ.
@ThuanNguyen94 Sai hoàn toàn, Grammy chưa bao giờ có chuyện chỉ trao giải cho người Mỹ cả, người ta lấy tiêu chí là những cống hiến cho âm nhạc ở mọi thể loại từ tháng 10/2017 đến 30/9/2018, xem Sam Smith, Adele từng ôm cả đống kèn đến rớt cả tay xem có phải người Mỹ ko, rồi Lorde ở tận New Zealand cách Mẽo cả nửa vòng trái đất vẫn ôm kèn như thường đó :v
@ThuanNguyen94 Dua là người Anh , Drake là Canada 😃
@The Purge Sam bài writing on the wall hốt dc cả oscar lẫn grammy, nghe phát nổi da gà ... nhạc phim james bond toàn bài hit xưa giờ, cứ ra là auto đề cử
@zipder À. Bố mẹ ng Albani nhung sinh ra ở Anh 😃 lên mạng thấy toàn bảo Albani 😃
19A8DD88-103D-4F06-88B1-FA1E880D01A6.jpeg
TiaMi
TÍCH CỰC
5 năm
lady gaga ngon r
Sony A7
ĐẠI BÀNG
5 năm
Đàm Vĩnh Hưng ko có giải hả, thấy cũng được mời mà
TiaMi
TÍCH CỰC
5 năm
dạo này toàn nghe Sam Smith thấm quá giờ nghe mấy bài này ko nhập tâm gì dc,có bài Brandi Calile hát với Sam Smith nghe cũng rợn da gà vô cùng
Lâu rồi mới lại thấy chị Gà monters trở lại
topol1990
TÍCH CỰC
5 năm
Không thấy chị "rắn' Taylor Swift nhỉ
Nhạc bây giờ nuốt ko trôi như thập niên 80-90 và đầu những năm 2000 nhỉ . Nhạc thời đó đỉnh của đỉn.
@AmbitiousMan ko có Taylor ngực lép, bảo sao bà chửi nhau với Grammy :V
anther
ĐẠI BÀNG
5 năm
Móa Ariana năm rồi hoạt động như điên mà éo có giải gì.
Tad Upin
ĐẠI BÀNG
5 năm
@anther trong bài chưa có hết tất cả các giả đâu bác, Ariana Grande không đến nhưng vẫn có giải đó

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019