Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Tàu thăm dò Opportunity trên sao Hỏa chính thức "chết", xin tạm biệt và cảm ơn!

Hassler
14/2/2019 1:21Phản hồi: 110
Tàu thăm dò Opportunity trên sao Hỏa chính thức "chết", xin tạm biệt và cảm ơn!
Trong buổi họp báo vừa diễn ra NASA đã chính thức khẳng định xe tự hành Opportunity đã không còn hoạt động, coi như đặt dấu chấm hết cho dự án Mars Exploration Rover, một dự án được đánh giá cực kì thành công về cả mặt thu thập thông tin khoa học lẫn PR cho hình ảnh của NASA nói riêng và chương trình khám phá vũ trụ của Mỹ nói chung.

cover_Tinhte.jpg
Vào thời điểm Opportunity và Spirit, 2 xe tự hành đã hạ cánh xuống sao Hỏa vào năm 2004, là một phần của dự án Mars Exploration Rover của NASA, các nhà khoa học chỉ dám mong chúng hạ cánh thành công và hoạt động được trong vòng 90 ngày mà thôi. Tuy nhiên cả 2 đã vượt xa mong đợi khi Spirit chỉ dừng hoạt động vào năm 2010, 6 năm sau đó, còn với Opportunity thì phải đến hôm qua nó mới yên nghỉ, sau gần 15 năm chạy lòng vòng và gửi về cực nhiều thông tin quý giá liên quan đến hành tinh màu đỏ.

Oppo+Spirit.jpg
Các nhà khoa học đang lắp ráp Opportunity và Spirit trước khi phóng lên sao Hỏa vào năm 2004

Opp2.jpg
Khoảng cách Opportunity đã di chuyển từ khi hạ cánh đến giờ


Opportunity đã di chuyển trên một quảng đường gần 50km, bắt đầu từ miệng núi lửa Eagle đến miệng núi lửa Endeavour, và trong quá trình di chuyển nó đã cung cấp các thông tin về khoáng chất cũng như áp suất để tìm hiểu kĩ hơn về lịch sử của sao Hỏa, qua đó giúp các nhà khoa học khẳng định ngôi sao này đã từng có 1 thời là 1 thế giới có nước và có các nguyên tố cũng như thành phần cấu thành sự sống ở trên bề mặt. Các thông tin quý giá này là bước đệm cho các phát hiện mới hơn, chi tiết hơn của các dự án về sau của NASA.

Opp4.jpg
Ảnh Opportunity chụp cái bóng của chính mình

Opp3.jpg
Một trong những bức ảnh cuối cùng của Opportunity, các nhà khoa học cho rằng cơn bão cát đã che phủ tất cả các cảm biến, camera cũng như các tầm pin mặt trời của xe

Lần cuối cùng NASA thu nhận được thông tin từ Opportunity là vào 10/06/2018, thời điểm một cơn bão cát lớn bao phủ cả hành tinh, điều mà có thể là phủ một lớp bụi dày lên các tấm pin năng lượng mặt trời của chiếc xe. Thôi thì xin chào và cảm ơn Opportunity, hẹn gặp lại khi các dự án đưa xe tự hành mới lên sao Hỏa như dự án ExoMars vào năm 2020. Biết đâu có ngày những chiếc xe mới lại chụp được hình về Opportunity hay Spirit thì sao? Hoặc có thể khi con người đặt chân lên sao Hỏa, chúng ta sẽ gặp lại được những người bạn cũ này.

To infinity and beyond!

Anh em muốn có thể xem toàn bộ ảnh của dự án MER tại NASA


Opportunity_graphic_tinhte.jpg

Quảng cáo


Tham khảo NASA
110 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Vũ!
CAO CẤP
5 năm
mấy con này bền ghê
Bahamutzero
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Cô Hàng Xóm tại tụi sao hỏa làm giá dịch vụ bảo trì nên NASA mới ngừng chứ còn chạy tốt lắm bàn ah`😁
face hay thật😆 lại face thì buồn cười 😃)
@narutoxboy Vitrich ạ 😁
phthinh
ĐẠI BÀNG
5 năm
@essa_eric Lương 3 củ rưỡi thì vậy là đáng chứ tội gì 😁
KillerOs
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Google [bot] 3 củ nên trình chỉ vậy là đúng rồi còn gì, dc 5 củ là khác rồi 😁
@narutoxboy all :
Avangard cám ơn tất cả mọi người 😃)
chụp được bao nhiêu người ngoài hành tinh rồi nhỉ 😁
Phiên bản sau mấy anh NASA nhớ bổ xung cần gạt nước mưa, à quên gạt bụi trên Opportunity 😁
wayback
ĐẠI BÀNG
5 năm
@quangcaoquy01 Các phiên bản sau dùng điện hạt nhân hết rồi nên không lo nhé
Có khi nào một ngày nào đó có cơn bão lớn song nó thổi bay hết cát trên các tấm pin năng lượng Mặt Trời song nó lại sống lại và lại truyền dữ liệu về không ta có ai nghĩ như em không nhỉ 😆
@ngày mưa ngừng rơi Tôi đã nghĩ như bạn ngay sau khi đọc hết bài này 😃
@mtancong Không biết bác có giống em không, em thích nghe thể loại vũ này lắm
@ngày mưa ngừng rơi Có này , hihi
@ngày mưa ngừng rơi Dù nó có hoạt động lại thì cũng ko ai biết vì dự án đã đóng , ko ai điều khiển và hình ảnh nó truyền lên vệ tinh đang bay quanh quỹ đạo sao hoả không thực hiện đuuọc (vệ tinh này làm trung gian giữa robot dưới sao hoả để truyền tín hiệu về trái đất - nói nôm na giống cái wifi repeater)
phongsun01
ĐẠI BÀNG
5 năm
sao ko làm cái tự vê sinh bụi nhỉ 😃
nk0ktran96
TÍCH CỰC
5 năm
@phongsun01 lúc đầu họ mong hd có 90 ngày thôi í chứ =)))
@nk0ktran96 Người ta quan sát được bão từ xa từ lâu rùi bác ơi ,các nhà khoa đã xét hết đủ khía cạnh rồi mới phóng lên chứ có phải đồ chơi đâu mà không dự đoán được các tình hình thời tiết, mới đầu theo thiết kế thì chỉ cần chạy được 90 ngày thôi đã thành công lắm rồi chứ họ cũng không mơ tới hơn chục năm như ở trên, và toàn dùng hàng tuyển + với trên đó không có oxy lên đỡ phần nào hao mòn hay oxy hóa nữa 😃)
Pnmr560
TÍCH CỰC
5 năm
@phongsun01 Bão cát nó kinh khủng lắm, trút hàng chục tấn cát bụi lấp cả con xe thì làm gì có thiết bị gạt bụi nào cho xuể được.
Bá Hỷ
TÍCH CỰC
5 năm
@phongsun01 Muốn gạt bụi trên đó chắc phải chơi cái cần gạt cỡ cái cần cẩu công trường thì may ra gạt được. Trên đó trọc lóc có cái gì để cản gió đâu, chưa kể còn đầy cát, tốc độ gió cao thổi 1 phát là đi cả triệu tấn (do trên đó mà bão phát thì mấy quả bom thả xuống Nhật năm 45 ko hơn gì kẹo nổ lách tách trong miệng)...nên có khi là 2 thằng bé trên đó có khi giờ là thành vụn hết r, hoặc ít nhất là phụ tùng gì chắc cũng bị đánh bay cả trăm cây r. Kết luận, lên sao Hoả mà gặp bão cát thì coi như tận mạng.
Respect!
Tạm biệt và xin cảm ơn !!!
For the Glory of Mankind
1538477545_Artwork_Main.gif
Hết bụi có mặt trời lại chạy vèo vèo ấy mà
manhbvht
ĐẠI BÀNG
5 năm
sao ko đặt bản full mà lại đặt bản thiếu nhỉ? mấy ông NASA này tiết kiệm quá
prodang2509
ĐẠI BÀNG
5 năm
Hóng mấy con trong tương lai có khả năng live stream để có cái nhìn rõ hơn về các hành tinh khác 😃
tatuan304
ĐẠI BÀNG
5 năm
Hôm sau bỗng dưng nhận lại tín hiệu của cái xe, thành chủ đề phim kinh dị 2020 😆
Không biết đến lúc mình chết thì có giải đáp được những bí ẩn của vux trụ không?
Ko hiểu sao họ lại vung tiền tỷ đi nghiên cứu khám phá cái hành tinh đã chết này nhỉ... toàn đất với đá . Sao ko dồn tiền để nghiên cứu vật liệu đi xuyên vào vũ trụ tìm nơi nào có sự sống có khi hũu ích hơn .
@Bá Hỷ Xin lỗi cái ngữ mà ko phân biệt trai hay gái là ko có tư cách nói chuyện . Chị để nick rành như thế mà cứ hô hào ông này bà nọ . Bộ não gắn lên đầu để trang trí hay sao mà ko phân biệt đc huống chi bày đặt bàn về thiên văn học . Chị nghe em nói mà chị cười nắc nẻ .
@Thiếu nữ thôn quê há há há đau bụng quá , thời buổi giờ còn tin mấy cái tên đặt trên mạng 😃, vào vấn đề chính đi lái gì tùm lum thế:rolleyes:
đợi phim The Martian 2 cho ông Matt Damon đào con này lên để liên lạc với trái đất
Hy vọng đàn em sau này sẽ tìm ra đc anh nó và khá phá đc nhiều thông tin hơn.
Chờ cơn bão mới quét hết bụi và hồi sinh 😁
legiondark
TÍCH CỰC
5 năm
Buồn quá 😔( MPgL0_d.jpg
cavaldryg
TÍCH CỰC
5 năm
@legiondark con này hình như là Spirit vì chỉ chạy 6 năm và kẹt trong bùn nên die luôn, Oppy sống lâu hơn 😁
Dù sao cũng là câu chuyện buồn ^^
Eldimio
CAO CẤP
5 năm
@legiondark Khổ thân vãi! Liệu người ta sau này có điều con mới lên sửa chữa mấy con bị hỏng trên đó không nhỉ? Hoặc ít ra đưa nó về bảo tàng.
@legiondark xin dm mấy ông nhà văn , họa sĩ nhé..... :oops::oops::oops:
Bá Hỷ
TÍCH CỰC
5 năm
@Eldimio Trong lúc mình đang ngồi cmt tinhte thì h trên sao Hoả chắc cũng đang bão cát sml r. Nên có khi h hai bé Spirit vs Opportunity cũng bị tứ mã phanh thây trên đó r, nên chắc là lên đó khôi phục nó về ko khả thi lắm.
LinhVN1807
TÍCH CỰC
5 năm
@legiondark Poor him :(

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019