Các bài trả lời pham.kelvin

Thảo luận trong 'Smartphone Android' bắt đầu bởi P.W, 18/2/19. Trả lời: 172, Xem: 13974.

  1. pham.kelvin

    Tham gia:
    5/9/11
    Được thích:
    1,155
    Best Answers:
    0
    pham.kelvin
    TÍCH CỰC
    Thời nay mà không muốn bị thu thập thông tin cá nhân kiểu này chỉ có dùng đập đá + sim rác để nghe gọi thì may ra. Lý do vì nhà mạng vẫn có thể dò ra vị trí thuê bao từ điểm phát sóng nên cứ phải y film, gọi xong bẻ sim ngay mới chắc được :D
     
    1. Máy văn phòng PHT

      Tham gia:
      14/2/19
      Được thích:
      51
      Best Answers:
      0
      Máy văn phòng PHT
      ĐẠI BÀNG
      Máy văn phòng PHT
      @pham.kelvin CA vẫn có nghiệp vụ xác định bạn là ai thông quá nhật ký cuộc gọi, tin nhắn và các sim đã sử dụng trên cùng IMEI nhé :D
       
      HHHIEP thích nội dung này.
    2. pham.kelvin

      Tham gia:
      5/9/11
      Được thích:
      1,155
      Best Answers:
      0
      pham.kelvin
      TÍCH CỰC
      pham.kelvin
      @Máy văn phòng PHT Xác định nghiệp đó thì không tìm ra vị trí thôi bạn. Còn kiểu đời sống hiện nay thì có dấu cho kĩ vào cũng k qua mắt được các anh lớn như Google/ FB ^^
       
      Không Giới HạnMáy văn phòng PHT thích nội dung này.
    3. Thomas6688

      Tham gia:
      18/9/15
      Được thích:
      1,316
      Best Answers:
      0
      Thomas6688
      TÍCH CỰC
      Thomas6688
      @pham.kelvin Nó dò là dò trên số imei điện thoại, khi "đối tượng" gọi đi thì lấy cái số đó, thì lòi ra cái imei , đổi số thì imei không đổi, phăng được hết
      Phải như Người vận chuyển ấy, gọi xong vất con Noki 8800 luôn mới cắt theo dõi dc, cái đó cơ bản là đúng :-D
       
      Không Giới HạnMáy văn phòng PHT thích nội dung này.
    4. Máy văn phòng PHT

      Tham gia:
      14/2/19
      Được thích:
      51
      Best Answers:
      0
      Máy văn phòng PHT
      ĐẠI BÀNG
      Máy văn phòng PHT
      @Thomas6688 Chuẩn rồi bác, 1 sim 1 ĐT gọi xong vứt đi thì may ra :))
       
Đang tải...