Các bài trả lời namnguyen1011

Thảo luận trong 'Điện tử - Tiêu dùng' bắt đầu bởi Duy Luân, 16/2/19. Trả lời: 134, Xem: 30541.

  1. namnguyen1011

    Tham gia:
    24/6/11
    Được thích:
    8,153
    Best Answers:
    0
    thấy có nhiều cái cũng tiện mà đa phần thấy phiền là nhiều, vd bật đèn thay vì moi dt mở app rồi chọn đèn để bật thì thôi đi ngang quơ tay bật công tắc luôn cho lẹ hoặc lắp cảm biến vỗ tay, hoặc thông minh nhất là chỉ tay hoặc gọi cái nào thì cái ấy bật tắt cho lẹ.
     
    1. Duy Luân

      Duy Luân Không có gì!

      Tham gia:
      16/2/08
      Được thích:
      355,814
      Best Answers:
      10
      Duy Luân
      @boyngo1988 Cần bật tắt tới nhiều cái cùng lúc ở niều phòng mới thấy nó tiện :D
       
    2. m150

      Tham gia:
      15/3/10
      Được thích:
      147
      Best Answers:
      0
      m150
      @boyngo1988 Thí dụ đơn giản là cái đèn ban công tầng thượng xuống tới tầng trệt mới nhớ ra là quên tắt... thay vì leo vài tầng chỉ để bật cái công tắc thì chỉ cần bấm mobile cái là xong.
       
    3. chàng trai cô đơn 95

      Tham gia:
      3/5/14
      Được thích:
      1,336
      Best Answers:
      0
      chàng trai cô đơn 95
      @boyngo1988 SmartHome căn bản nó phải automatic hết chứ phải bật bằng tay nữa thì đâu còn gọi là Smart Home.
       
    4. Duy Luân

      Duy Luân Không có gì!

      Tham gia:
      16/2/08
      Được thích:
      355,814
      Best Answers:
      10
      Duy Luân
      @m150 Hoặc OK google phát là xong
       
    5. minhcuong

      Tham gia:
      23/5/07
      Được thích:
      562
      Best Answers:
      0
      minhcuong
      @boyngo1988 Giả sử tối đi ngủ, bạn phải ghé vào từng phòng, bật tắt mỗi phòng chừng 3 - 4 cái công tắc, mắt phải nhìn coi có sót gì không? sau đó quay về phòng ngủ tắt công tắc đèn, bật công tắc đèn ngủ lên, tìm remote quạt hay máy lạnh bật lên, ..... Ngược lại nếu setup smart home, bạn đang nằm lướt FB, bạn vẫn nằm 1 chỗ và chỉ cần ra lệnh giọng nói, hay bấm vào 1 cái Widget là tiếp tục lướt FB :)
      Sáng đi làm cũng vậy, chỉ cần ra khỏi cửa bấm 1 widget là yên tâm đèn trong nhà tắt không sót cái nào, đi làm về bấm 1 cái hoặc hẹn giờ để mở cửa bước vào là nhà cửa đã sáng trưng rồi.

      Trong 1 ngày, bạn cần vài lần kiểm tra đèn và bật tắt hàng loạt như thế nhé: sáng đi làm, chiều đi làm về, tối đi ngủ, sáng ngủ dậy, ....

      nếu so sánh việc tắt mở 1, 2 bóng đèn nằm ngay trong phòng bạn và nhu cầu chỉ là bật lên cho sáng rồi tắt đi thì đúng là như bạn nói. Nhưng nguyên ngôi nhà thì khác hoàn toàn nhé.
       
    6. fancy90

      Tham gia:
      11/1/11
      Được thích:
      1,398
      Best Answers:
      0
      fancy90
      @m150 Muốn nó tự động thì bạn phải tự tạo ra ngữ cảnh phù hợp với nhà bạn chứ , smarthome thì người dùng cũng cần theo nó
       
    7. Lamvip379

      Tham gia:
      26/1/09
      Được thích:
      962
      Best Answers:
      0
      Lamvip379
      @boyngo1988 Xiaomi có đầy thiết bị như vậy..1 trong những thứ đó chính là cái cảm biến chuyển động..
       
      trananhtommy thích nội dung này.
    8. trananhtommy

      Tham gia:
      31/7/08
      Được thích:
      275
      Best Answers:
      0
      trananhtommy
      @fancy90 Tạo tại đâu hả bạn? Trong Google Assitant? mình chưa biết cách làm, chỉ giúp mình với
       
    9. Heisenb3rg

      Tham gia:
      29/11/07
      Được thích:
      1,508
      Best Answers:
      0
      Heisenb3rg
      @minhcuong chuẩn nè. nhà mình có 2 cái đèn trắng + vàng: sau 9h tối mình muốn tắt đèn trắng, bật đèn vàng; hoặc đang coi phim cũng muốn nó tắt đèn trắng bật đèn vàng lên, mà muốn tắt cái đèn lại phải rời cái sofa chạy qua góc nhà bật tắt xong chạy lại. thay vì vậy mình hò con Google nó tắt giùm hoặc set ngữ cảnh: coi phim là tắt trắng bật vàng; đi ngủ là tắt hết :))
       
Đang tải...