Ngay lập tức sau khi được ra mắt, cụm camera của chiếc flagship Samsung Galaxy S10+ đã được Dxomark đánh giá và kết luận với số điểm 109. Với số điểm này, Galaxy S10+ xếp trong top 3 cùng với Huawei Mate 20 Pro và Huawei P20 Pro. Chiếc điện thoại đã phải trải qua quá trình thử nghiệm khá gắt gao của Dxomark chụp 1500 bức ảnh và 2 giờ quay video trong các môi trường ánh sáng khác nhau từ phòng lab tới ngoại cảnh.
Thông số kỹ thuật cụm 3 camera sau của Samsung Galaxy S10+:
Cụ thể, Galaxy S10+ đạt tới 114 điểm cho phần chụp ảnh và 97 điểm cho mục video.
Thông số kỹ thuật cụm 3 camera sau của Samsung Galaxy S10+:
- Camera chính: Tiêu cự 26mm f/1.5 - 2.4 trên cảm biến 12MP kích cỡ pixel 1.4µm. Hỗ trợ công nghệ lấy nét tự động Dual-Pixel và chống rung quang học OIS.
- Camera góc rộng: Tiêu cự 13mm f/2.4 trên cảm biến 16MP kích cỡ pixel 1.0µm.
- Camera tele: Tiêu cự 52mm f/2.4 trên cảm biến 12MP kích cỡ pixel 1.0µm. Ống kính hỗ trợ lấy nét theo pha PDAF và chống rung điện tử OIS.
- Hỗ trợ quay phim 4K 60fps (Mặc định là 1080p 30fps)
Cụ thể, Galaxy S10+ đạt tới 114 điểm cho phần chụp ảnh và 97 điểm cho mục video.
Máy thể hiện tốt khả năng chụp ảnh trong điều kiện đủ sáng
Chiếc điện thoại này được Dxomark nhận xét là thực hiện tốt các yếu tố về đo sáng, màu sắc cũng như bokeh. Bên cạnh đó, S10+ cũng cho thấy khả năng cung cấp một dải dynamic range rộng hơn hẳn so với những đối thủ khác, ví dụ như iPhone XS Max. Màu sắc và khả năng cân bằng trắng của máy được nhận xét là chính xác trong hầu hết các trường hợp.
So sánh dải dynamic range giữa Samsung Galaxy S10+ (trái) và Apple iPhone XS Max (phải)
Về xử lý nhiễu, cụm camera này thực hiện tốt việc giảm thiểu nhiễu và điểm chết trong ảnh. Tuy nhiên trong các điều kiện ánh sáng yếu như ban đêm hay trong nhà, máy cho ra ảnh bị mất chi tiết khá nhiều và chất lượng không còn được như mong muốn. Đây là điểm khiến S10+ bị xếp hạng dưới chiếc Mate 20 Pro đến từ Huawei.
Thử nghiệm xử lý nhiễu ảnh trong điều kiện thiếu sáng
Khả năng lấy nét tự động của S10+ được đánh giá là đáng tin cậy và độ chính xác rất cao. Samsung cũng trang bị cho S10+ một khả năng chụp flash ấn tượng, hầu như không có hiện tượng viền tím với những tấm ảnh chụp flash. Tuy nhiên lại xuất hiện hiện tượng red-eye khi chụp chân dung với flash.
Các hiệu ứng giả lập bokeh của Samsung có thể nói là một trong những ứng dụng ấn tượng nhất hiện giờ. Những hiệu ứng này cho người sử dụng có lựa chọn đa dạng về các kiểu làm mờ hậu cảnh lại rất giống với thực tế. Một điều khá lạ là chiếc S10+ sử dụng ống kính 26mm cho chế độ chụp chân dung làm mờ hậu cảnh, hiệu ứng méo góc đôi khi đem lại những tấm ảnh không được ưng mắt cho lắm.
Quảng cáo
Bokeh làm mờ hậu cảnh khá mượt mà
Về video, Samsung Galaxy S10+ cho khả năng quay mặc định ở FullHD 1080p tại 30fps. Máy cho chất lượng video được đánh giá rất cao: về chi tiết, dải sáng, dải màu sắc cũng như khả năng khử nhiễu. Thậm chí DxOmark còn nói rằng ở một số cảnh quay, chất lượng khung hình quay có thể sánh ngang với một kiểu ảnh chụp tĩnh.
Hệ thống lấy nét tự động khi quay hoạt động ổn trong hầu hết các trường hợp, tuy nhiên máy có một số chập chờn khi thực hiện tracking chủ thể. Được thừa hưởng chống rung quang học OIS từ chiếc Note 9, chiếc flagship Galaxy S10+ thực hiện tốt các tác vụ chống rung khi quay phim ngay cả khi người dùng cầm máy trên tay đi bộ.
Kết luận:
Samsung Galaxy S10+ cho thấy khả năng chụp ảnh được thực hiện xuất sắc về đo sáng, màu sắc và khả năng giả lập bokeh. Với quay phim, máy cho chất lượng video tốt đi kèm màu sắc và dải sáng lớn, khuôn hình mượt mà nhờ hệ thống chống rung. Bên cạnh đó dù camera góc rộng không được sử dụng để chấm điểm nhưng đây cũng là một lợi thế lớn của chiếc S10+ trước quyết định tiêu dùng của khách hàng. Chắc chắn đây là mẫu điện thoại có camera đáng gờm nhất cho các đối thủ trong năm 2019.
Quảng cáo