Ngay sau khi ra mắt chiếc kính HoloLens 2 tại MWC 2019 thì nội bộ Microsoft lại lục đục khi một nhóm kỹ sư phát triển HoloLens đã đệ tâm thư yêu cầu công ty huỷ hợp đồng bán 100 ngàn chiếc HoloLens cho quân đội Hoa Kỳ vì lý do: Họ không muốn những con người làm ra HoloLens "tiếp tay cho những kẻ kiếm lời từ chiến tranh". Và cuối cùng thì giám đốc điều hành Satya Nadella đã lên tiếng bảo vệ cho hợp đồng này.
Chuyện là từ hồi tháng 11 năm ngoái, Microsoft đã đạt được một hợp đồng cung cấp 100.000 chiếc HoloLens cho quân đội Hoa Kỳ với tổng trị giá 480 triệu USD. Đây là hợp đồng béo bở nhất từ trước đến nay đối với nhánh phát triển thiết bị đeo "thực tế ảo hỗn hợp" (Mixed Reality - MR) tuy nhiên kế hoạch hợp tác giữa Microsoft và Bộ quốc phòng Mỹ đã gây căng thẳng nội bộ.
Tuy nhiên, khi được biết chiếc HoloLens sẽ được dùng cho mục đích quân sự thì nhiều nhân viên của Microsoft, đặc biệt là những kỹ sư phát triển chiếc kính này đã lên tiếng phản đối. Trong lá thư gởi đến ban điều hành công ty, họ nói: "Chúng tôi được cảnh báo rằng Microsoft đang cung cấp công nghệ vũ khí cho quân đội Hoa Kỳ, giúp một trong những tổ chức thuộc chính phủ này "tăng tính sát thương" bằng các công cụ mà chúng tôi phát triển. Chúng tôi không đăng ký vào làm việc cho Microsoft để phát triển vũ khí, chúng tôi yêu cầu Microsoft đưa ra lời giải thích về mục đích sử dụng những thứ mà chúng tôi đã làm ra."
Nadella muốn nhấn mạnh về bổn phận của tập đoàn trong việc hỗ trợ chính phủ, rất rõ ràng. Tuy vậy, lá thư được nhóm kỹ sư HoloLens gởi lên ban điều hành còn tiết lộ rằng Microsoft đã từng nhượng quyền sử dụng công nghệ cho quân đội và HoloLens đã được sử dụng cho hoạt động huấn luyện và mô phỏng trước đó. Tuy nhiên đây là hợp đồng đầu tiên mà Microsoft "vượt qua lằn ranh để bước vào phát triển vũ khí. Và không chỉ bộ quốc phòng Hoa Kỳ, HoloLens còn được bán cho quân đội nhiều nước khác để phục vụ cho công tác huấn luyện và nghiên cứu như Israel và Ukraine.
Chuyện là từ hồi tháng 11 năm ngoái, Microsoft đã đạt được một hợp đồng cung cấp 100.000 chiếc HoloLens cho quân đội Hoa Kỳ với tổng trị giá 480 triệu USD. Đây là hợp đồng béo bở nhất từ trước đến nay đối với nhánh phát triển thiết bị đeo "thực tế ảo hỗn hợp" (Mixed Reality - MR) tuy nhiên kế hoạch hợp tác giữa Microsoft và Bộ quốc phòng Mỹ đã gây căng thẳng nội bộ.
Trước đó trong cuộc đua giành gói thầu thuộc dự án phát triển Hệ thống tăng cường khả năng quan sát tích hợp (gọi tắt là IVAS) của quân đội Mỹ với "mục tiêu tạo ra một nền tảng duy nhất để binh lính có thể sử dụng trong chiến đấu, trong diễn tập và huấn luyện; tăng tính sát thương, tính di động và nhận thức tình huống" thì Microsoft đã vượt qua nhiều đối thủ trong đó có Magic Leap để thắng thầu.Tuy nhiên, khi được biết chiếc HoloLens sẽ được dùng cho mục đích quân sự thì nhiều nhân viên của Microsoft, đặc biệt là những kỹ sư phát triển chiếc kính này đã lên tiếng phản đối. Trong lá thư gởi đến ban điều hành công ty, họ nói: "Chúng tôi được cảnh báo rằng Microsoft đang cung cấp công nghệ vũ khí cho quân đội Hoa Kỳ, giúp một trong những tổ chức thuộc chính phủ này "tăng tính sát thương" bằng các công cụ mà chúng tôi phát triển. Chúng tôi không đăng ký vào làm việc cho Microsoft để phát triển vũ khí, chúng tôi yêu cầu Microsoft đưa ra lời giải thích về mục đích sử dụng những thứ mà chúng tôi đã làm ra."
Tại MWC 2019, trong một cuộc phỏng vấn với đài CNN, giám đốc điều hành Satya Nadella đã lên tiếng bảo vệ cho bản hợp đồng gần nửa tỉ USD này khi nói: "Chúng tôi đã đưa ra một quyết định dựa trên nguyên tắc đó là chúng tôi sẽ không từ chối cung cấp công nghệ cho các cơ quan được bầu chọn dân chủ nhằm mục đích bảo vệ nền tự do… Chúng tôi rất minh bạch về quyết định này và sẽ tiếp tục đối thoại với nhân viên."Nadella muốn nhấn mạnh về bổn phận của tập đoàn trong việc hỗ trợ chính phủ, rất rõ ràng. Tuy vậy, lá thư được nhóm kỹ sư HoloLens gởi lên ban điều hành còn tiết lộ rằng Microsoft đã từng nhượng quyền sử dụng công nghệ cho quân đội và HoloLens đã được sử dụng cho hoạt động huấn luyện và mô phỏng trước đó. Tuy nhiên đây là hợp đồng đầu tiên mà Microsoft "vượt qua lằn ranh để bước vào phát triển vũ khí. Và không chỉ bộ quốc phòng Hoa Kỳ, HoloLens còn được bán cho quân đội nhiều nước khác để phục vụ cho công tác huấn luyện và nghiên cứu như Israel và Ukraine.
Hợp đồng bán HoloLens cho quân đội Hoa Kỳ như đổ thêm dầu vào lửa bởi trước đó hơn 100 nhân viên của hãng đã ký tên vào một lá thư kêu gọi Microosft chấm dứt hợp đồng dịch vụ đám mây Azure đang cung cấp cho Cơ quan thực thi di trú và hải quan (ICE) vì lý do cơ quan này đã ngăn cách nhiều gia đình và trẻ em tại biên giới Mỹ - Mexico. Tuy nhiên, giám đốc bộ phận pháp lý của Microsoft - Brad Smith cũng đã lên tiếng bảo vệ hợp đồng này khi cho rằng các công ty công nghệ phải hợp tác với chính phủ khi chuyển giao các công nghệ mới nhằm đảm bảo rằng chúng không bị sử dụng sai mục đích.Theo: GeekWire