Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


NASA: "Trái đất năm 2019 có diện tích phủ xanh nhiều hơn 20 năm trước"

P.W
28/2/2019 3:50Phản hồi: 151
NASA: "Trái đất năm 2019 có diện tích phủ xanh nhiều hơn 20 năm trước"
Trong động thái có phần bất ngờ, NASA mới đây đã hoan hỉ công bố rằng Trái đất của chúng ta trong năm 2019 xanh hơn 20 năm về trước, nghĩa là những năm 2000. Họ cho biết, công lao lớn dành cho hai quốc gia Ấn Độ và Trung Quốc. Hai đất nước tỷ dân này đã có những chương trình tái phủ xanh đồi núi trọc với kết quả hết sức tích cực. Cá biệt vào năm 2017, Ấn Độ đã phá vỡ kỷ lục thế giới về số lượng cây xanh trồng được trong 12 giờ đồng hồ. 800 nghìn người Ấn Độ đã chung tay trồng 66 triệu mầm cây chỉ trong vòng 1 ngày. Kỷ lục trước đó được thiết lập tại Pakistan khi chỉ có 847.275 cây được trồng trong vòng 24 giờ đồng hồ mà thôi.

Tinhte_Cay3.jpg

Theo NASA, diện tích Trái đất được bao phủ bởi cây xanh đã dần tăng trong những năm giữa thập niên 90 của thế kỷ trước. Thế nhưng ở thời điểm đó, chưa có gì để chứng minh việc Trái đất “xanh hơn” là thành quả của nỗ lực từ bàn tay con người. Giờ đây với một hệ thống mới, sử dụng hai vệ tinh nhân tạo có tên MODIS (Máy quang phổ hình ảnh độ phân giải trung bình), NASA có thể thu thập dữ liệu với độ chi tiết rất cao, tính theo đơn vị 500 mét trong vòng 2 thập kỷ qua.

Nhờ đó, các nhà khoa học nhận ra rằng, diện tích rừng trồng mới từ bàn tay con người trên toàn thế giới trong gần 20 năm qua bằng với diện tích toàn bộ khu vực rừng nhiệt đới Amazon ở Nam Mỹ. Con số này cụ thể hơn là 5,2 triệu km vuông diện tích rừng trồng mới, so với số liệu đầu thập niên 2000.

Tinhte_Cay1.jpg

“Ban đầu, khi việc Trái đất xanh hơn được ghi nhận, chúng tôi tưởng rằng đây là hệ quả của biến đổi khí hậu. Nhiệt độ ấm hơn, độ ẩm cao và lượng khí carbon dioxide tăng kích thích cây xanh ở những cánh rừng phía bắc phát triển mạnh hơn. Tuy nhiên giờ đây khi có dữ liệu từ MODIS, chúng tôi có thể nghiên cứu sự thay đổi ở diện tích rất nhỏ, và nhận ra rằng con người có những đóng góp không hề nhỏ,” Rama Nemani, một nhà nghiên cứu tại NASA cho biết.

Tinhte_Cay2.jpg

Bản thân Trung Quốc và Ấn Độ cũng có những chiến lược phủ xanh khác nhau. Trung Quốc trong nhiều năm qua cố gắng sửa chữa và bảo tồn những cánh rừng già đang có sẵn, và tạo ra những cánh rừng mới để chống lại lở đất, ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu. Trong khi đó Ấn Độ thì trồng nhiều cây hơn đơn giản để giải quyết vấn đề thiếu lương thực. Các nhà khoa học đã lên tiếng bày tỏ sự lo ngại về cách thứ hai, khi nó hoàn toàn có thể gây ảnh hưởng tới nguồn nước ngầm vốn được dùng để tưới tiêu cho những cánh đồng lương thực ở Ấn Độ.

151 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Sao Việt Nam bạc phếch thế kia , màu xanh hy vọng đâu ? Mấy ông NASA xài cam Tàu rồi .
vinhtnk16
TÍCH CỰC
5 năm
@NamAnn lâm tặc có giấy phép, đi làm bóng đá được tôn vinh, thần tượng. Tới lúc mưa lũ lụt thì lại hỏi rừng em đâu 😔
keymaster
TÍCH CỰC
5 năm
@minhthuvc Cái này là cái trend ông ơi, trắng nghĩa là trồng mới = chặt đi, xanh nghĩa là trồng mới > chặt đi, vàng nghĩa là trồng mới < chặt đi. Trong kho dữ liệu ghi nhận từ 2000-2017.

Dù phải nói là rừng mình bị phá nhiều, nhưng nhìn vào biểu đồ kia cũng tạm gọi là biết giữ, nhìn sang Cam với Lào thì vàng khè.
novavn
CAO CẤP
5 năm
@NamAnn Ngoài người kia thì còn đóng góp không nhỏ của lực lượng áo xanh nữa 😆
@kid13687 Là cao su với hồ tiêu đấy
Ôi, Việt Nam chủ là thu hoạch gỗ hay tận diệt cây cối thế này!
Nhìn hoang tàn 😔
huy vọng sẻ phủ nhiều hơn trong tương lai
@nhucongpro Là “ hi vọng” nhé óc lợn
Minh Trieu
ĐẠI BÀNG
5 năm
@D0anhj3p-from-voz đừng căn quá chứ bác. có thể bạn đó gõ nhanh dính chữ "uy". mình cũng hay viết là " hy vọng". Nhưng dù thế nào cũng không nên nói nặng thế.
rosejaooh
TÍCH CỰC
5 năm
VN rừng vàng - biển bạc lên màu chuẩn vãi 😁
@rosejaooh chỗ nào mà có tý xanh thì chỗ đó chăc toàn núi :D
@rosejaooh Giờ thành rừng bạc biển đen rồi
rosejaooh
TÍCH CỰC
5 năm
@hoangphithanh Chắc mấy ông Grab đứng đấy :D
LinhVN1807
TÍCH CỰC
5 năm
@rosejaooh Haha
KillerOs
ĐẠI BÀNG
5 năm
@rosejaooh :D
ruacon86
TÍCH CỰC
5 năm
VN ko đc xanh lắm
ruacon86
TÍCH CỰC
5 năm
@theladu Giờ chắc trắng hết luôn hả bạn
theladu
CAO CẤP
5 năm
@ruacon86 Bạn suy nghĩ tiêu cực quá..!
ruacon86
TÍCH CỰC
5 năm
@theladu Bạn chờ xem đi,cứ 1 vài năm bạn hãy ghé khu vực Tây Nguyên 1 lần xem đi,bạn nhớ để ý 1 quả đồi nào lần sau bạn ghé lại xem coi còn ko
KillerOs
ĐẠI BÀNG
5 năm
@ruacon86 chuẩn luôn 😁
Việt Nam trắng còn hơn đùi em nữa ... cũng dễ hiểu biệt phủ rộng cả trăm cả ngàn m2 mà toàn gỗ quý thì lấy đâu còn rừng nữa chứ . Mà bản đồ có ji đó sai sai Lào mà cũng trắng thế kia ah... Lào có diện tích rừng rất lớn mà.
@Thiếu nữ thôn quê Cho Qua xem đùi của cưng
@Thiếu nữ thôn quê VN sang Lào chặt nhé =))
sunsetvn
ĐẠI BÀNG
5 năm
@TonyWu Thế theo bạn những con số ở trên mang ý nghĩa gì? Chỉ biết bác bỏ mà ko có tí lý lẽ còn đá đểu người ta.
KillerOs
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Thiếu nữ thôn quê Bầu Đức đã tới lào rồi 😁
Vấn đề là cây trồng thay thế , chứ trồng cây ngắn ngày để giải quyết cái trước mắt thì chẳng thay đổi được gì .Bao giờ cái lệnh cấm thông đồng với sơn tặc của giới kiểm lâm được siết chặt thì lúc đấy Quả đất sẽ xanh trở lại thôi .
@SilverA bác SilverA trả lời hay, đang nói đến vấn đề nó trồng rừng mới, nói đúng, làm đúng thì phải hoan nghênh, còn việc nó phá hoại thì thằng nào chả biết. Đang vấn đề này nhảy sang vđ khác xong là cứ làm như mình là nhất cmn vũ trụ,
@SilverA xin lỗi từ đầu đến giờ t có khen mỹ câu nào ko nhỉ? còn đá qua mỹ hả. https://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_sách_quốc_gia_theo_lượng_khí_thải_cacbon_đioxit
Tổng lượng khí thải khí thải cacbon đioxit của Trung Quốc gấp đôi Mỹ, gấp 55 lần Việt Nam. và t cũng ko nói mỹ k phá hoại môi trường ok.
@Jason Hoang vâng t comment hiện trạng môi trường của Trung Quốc ra như thế để cho các thanh niên ngu si xem bản đồ Trung Quốc toàn màu xanh mà nghĩ đất nước nó trong lành, xinh đẹp nhất thế giới rồi chê Việt Nam. Việt Nam ít màu xanh nhưng đảm bảo đi khắp Việt Nam bạn cũng ko lo chết ngạt vì khí độc và ô nhiễm đâu. ai bảo ko liên quan?
novavn
CAO CẤP
5 năm
@Katori Chisikato Mấy thành phố lớn của TQ sạch hơn Hà Nội xanh của các ông 1 tỉ lần. Đừng nghe mấy thằng đầu bạc chém gió nữa. Đến xem nhà chúng nó đi, toàn gỗ trăm năm tuổi làm sập gụ tủ chè thôi. Có An-ti thì cũng nên hiểu biết 1 tí, đi sang đấy 1 chuyến xem ở nhà thối nát ra sao ông ạ.
VN có tuyết à ? 😁
latoan339
TÍCH CỰC
5 năm
nhà tôi trồng có 1 hecta cây tràm còn bị chúng đi ngang cho 1 tàn thuốc 😔
@latoan339 Nhiều khi là không phải vô ý đâu
zeajoker939
ĐẠI BÀNG
5 năm
@latoan339 Nhiều khi không phải tàn thuốc đâu
conan12a2
TÍCH CỰC
5 năm
Sao Việt Nam em trắng dữ zậy, có tuyết à
@conan12a2 Rừng vàng biển bạc mà!
vualoaiquy
ĐẠI BÀNG
5 năm
@conan12a2 Việt nam như một cô gái ngủ quên mặc đồ nên trắng thế đấy , lại kêu dậy đi bạn ới ơi ^^
vtdat
ĐẠI BÀNG
5 năm
@vualoaiquy Ko lẽ cô ta wax sạch ?
MinhQ+
ĐẠI BÀNG
5 năm
Klq nhưng ad bài viết cho em xin cái picture gốc đề bài. Đẹp quá xá.
icklad
TÍCH CỰC
5 năm
Việt Nam sắp âm
zeajoker939
ĐẠI BÀNG
5 năm
@icklad Âm là thế nào nhỉ?
Chúc mừng TQ
Trung với Ấn thì ngon mà Việt thì ngày càng tệ
Rừng vàng, biển bạc, lên màu đẹp vãi =)) dân ta chỉ chặt chứ ko có trồng
@ ict
TÍCH CỰC
5 năm
@thanhdat3796 Nhầm rồi, quê tôi đồi toàn bộ trồng bán gỗ. Không có đất mà trồng đừng nói không trồng cây.
zeajoker939
ĐẠI BÀNG
5 năm
@thanhdat3796 Rừng vàng biển bạc thì khi lên biểu đồ nó phải màu vậy chứ, chẳng lẽ màu xanh?
Việt Nam chán quá
Go!
ĐẠI BÀNG
5 năm
@daotruong94 Khi nào lãnh đạo hiểu được câu "vì lợi ích 10 trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người" của Bác thì mới hết chán.
@Go! lãnh đạo việt nam thiển cận
#hehe123
ĐẠI BÀNG
5 năm
Rừng vàng biển bạc nên không xanh mướt được như thiên triều :v
ntson
TÍCH CỰC
5 năm
@#hehe123 Thì đúng vậy còn gì. Rừng thì mầu vàng vì trồng 1 chặt 1000 thì vàng cả đất, biển thì bạc trắng vì cá chết do Formosa xả thải
@ ict
TÍCH CỰC
5 năm
@ntson Tôi thấy người dân xả thải cũng không kém thành tích
Chặt chặt và chặt. Trồng 1 chặt 100 xanh nỗi gì

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019