Nghiên cứu mới trên hơn 650.000 trẻ em cho thấy tiêm vaccine phòng sởi không làm trẻ bị tự kỉ

Hassler
5/3/2019 7:39Phản hồi: 78
Nghiên cứu mới trên hơn 650.000 trẻ em cho thấy tiêm vaccine phòng sởi không làm trẻ bị tự kỉ
Trong nỗ lực giúp trấn an tâm lý mọi người và mong muốn giúp làm tăng tỷ lệ đi tiêm vaccine phòng bệnh sởi trên thế giới, các nhà khoa học tại Statens Serum Institut ở Copenhagen, Đan Mạch đã vừa công bố một nghiên cứu cực lớn trên số mẫu hơn 650.000 trẻ em tại nước này khẳng định không hề có một mối liên kết nào giữa vaccine 3 trong 1 phòng bệnh sởi, quai bị, rubella với các ca bệnh tự kỷ.

Nguồn gốc của tin đồn của đội anti vaccine là nếu tiêm vaccine sẽ có khả năng làm trẻ bị tự kỉ đã có từ cách đây phải 20 năm và bùng lên vài năm gần đây khi 1 bác sỹ tên là Andrew Wakefield đưa ra 1 nghiên cứu mà sau này đã bị gỡ bỏ trên hầu hết các tạp chí y học có uy tín. Và mặc dù Wakefield kêu mình bị các công ty dược phẩm hãm hại nhưng thực tế vào thời điểm ra mắt nghiên cứu ông này đã nhận được khoảng 750.000 đô tiền tài trợ từ các quỹ giúp trẻ tự kỷ, đi ngược lại với công bố kiểu tôi yêu khoa học và tôi phải vạch trần sự thật này nọ của ông ta. Từ đó đến giờ đã có rất rất nhiều nghiên cứu phản bác lại điều này nhưng có 1 điều đáng buồn là nhiều bậc phụ huynh vẫn tin vào điều đó và các sự cố y khoa riêng lẻ để không cho phép con mình được tiêm chủng.

Với nghiên cứu mới nhất được đăng trên tạp chí Annals of Internal Medicine với số mẫu lên đến 657.461 trẻ em Đan Mạch sinh trong khoảng thời gian từ 1999 đến 2010 có thể được coi là một trong những nỗ lực lớn nhất từ trước đến nay để giúp cảnh tỉnh các bậc cha mẹ còn đang nghi ngờ tính hiệu quả của tiêm chủng.

Tuy nhiên như lời 1 nhà khoa học tham gia nghiên cứu thì vấn đề lớn nhất ở đây không phải là những con số đó là sự thực mà là cách truyền thông như thế nào để có thể đưa các số liệu đó đến được các bậc cha mẹ và làm cho họ có thể hiểu được việc tiêm chủng là cần thiết không chỉ cho con của họ mà cho cả cộng đồng.

Ở nước ta, đến nay đã có 43/63 tỉnh, thành phố ghi nhận các trường hợp mắc sởi rải rác, chủ yếu ở trẻ em dưới 10 tuổi nhưng cũng ghi nhận nhiều trường hợp mắc sởi ở người lớn. Trong số các trường hợp mắc sởi có đến 98,7% có tiền sử chưa tiêm vắc xin sởi hoặc không rõ tiền sử tiêm vắc xin sởi. Các trường hợp mắc tập trung chủ yếu tại các tỉnh, thành phố vùng sâu, vùng xa còn có tỷ lệ tiêm chủng vắc xin sởi thấp và những đô thị có số trẻ di biến động lớn nên có nguy cơ cao bùng phát dịch.

Cuộc chiến về nhận thức chắc sẽ vẫn còn tiếp diễn trong những năm tới, mong rằng với những nghiên cứu như thế này sẽ giúp mọi người sẽ đưa ra được quyết định đúng đắn cho gia đình và xã hội.

78 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

không sợ tiêm , chỉ sợ tiêm loại đểu thôi, muốn dùng hàng tốt thì phải tự bỏ tiền túi ra 😆
cái gì dùng đểu thì đk chứ riêng cái tiêm ào người cứ chơi hàng tên tuổi của Pháp , mỹ...
hàng hàn quốc , ấn độ nên tránh 😃)
@Vmemory Mình nghĩ sẽ là đúng khi bạn nói đến kháng sinh thôi, vacxin khi đã đk lưu hành thì có nghĩa mọi typ của con gây bệnh đấy đều phònh được
rongict
CAO CẤP
5 năm
@huykhanh95hup Mĩ Pháp Nhật gì nó cũng có tỉ lệ từng lô thôi. Biến chứng % bình thường. Không có tuyệt đối đâu.
@rongict Đúng, nhưng tỉ lệ hàng triệu vẫn đáng bỏ tiền ra hơn là tỷ lệ hàng nghìn
Vmemory
CAO CẤP
5 năm
@huykhanh95hup Không đâu bạn ạ. Vaccine có chia ra từng khu vực đấy. Bạn vào Mỹ sống, buộc phải chích lại từ đầu
hell no
TÍCH CỰC
5 năm
Làm mình nhớ đến cái này. Coi lại mà cười lật bàn luôn. Trong Family Guy, Peter là hiện thân của xã hội Mỹ
tubao
ĐẠI BÀNG
5 năm
Tiêm chủng đương nhiên sao được 100%, xác suất 0.1% thôi cũng bị mấy trăm em rồi. Nay thông tin nhanh nhạy quá nên phụ huynh cứ suy diễn, mình thì cứ đúng lịch thì tiêm, có loại nào khác tốt hơn thì tự bỏ tiền ra thôi
chautn
ĐẠI BÀNG
5 năm
@bigfoods Nói ngu. Tỷ lệ ở đây là có phản ứng vượt mong muốn với vacxin, chứ k phải tử vong. Tất cả các trường hợp tử vong ở việt nam đều k có bằng chứng khoa học là có liên quan trực tiếp đến vacxin.
bigfoods
ĐẠI BÀNG
5 năm
@chautn Quao ba mẹ cháu không dạy cháu ah
blueknife
ĐẠI BÀNG
5 năm
@chautn chính xác, các nước phát triển tiêm vaccine chỉ cần có "nguy cơ" tiềm ẩn gây tự kỷ nó đã phản đối ào ào rồi, ko dám làm chết đứa nào đâu.
VN thì vẫn tin là 3-4 trẻ chết là tỉ lệ "chấp nhận được"....
Tiêm Vaccine là cần thiết, còn chất lượng Vaccine ở VN thì ko ngửi nổi. Bà con bị dắt mũi, giờ quay ra chửi đám anti vaccine, mà quên mất chửi đám vaccine chất lượng kém thi thoảng lại chết 1 cháu
@chautn Nếu 1 đứa trẻ khỏe mạnh bình thường suốt 3 tháng, sau khi tiêm vaccine bị biến chứng hoặc tử vong vì nguyên nhân gì?
ai không tiêm chứ mình vẫn tiêm
ChuChien
TÍCH CỰC
5 năm
Dạo này vụ vắc xin có vẻ lên báo nhiều nhỉ
@ChuChien Cũng nhờ hội anti vaccine nên phải phổ cập thông tin. 😁
Vmemory
CAO CẤP
5 năm
@ChuChien Anti nhiều, dịch tưởng chừng bị tuyệt chủng quay lại. Hậu quả lớn đến độ không lên tiếng không được
vấn đề là bọn óc chó anti-vaccin nó méo tin vào mấy cái nghiên cứu này, nó chỉ thích tin vào cái nghiên cứu sai hoàn toàn kia
và bọn nó mặc định tất cả những nghiên cứu sau này đều là thuyết âm mưu
docmccoy
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Ethanol đây đây, hội chứng anti-vax đã lây lan qua việt nam như thế này đây
@bigfoods À mình cũng thấy fb hay share loại như cách điều trị của ông bác sĩ nào đó, bên Nhật thì phải, bảo là tế bào ung thư lấy nguồn sống từ tinh bột, nên loại bỏ đi ăn như bác nói thì nó sẽ tự bị diệt, mà thấy share nhiều lắm.
bigfoods
ĐẠI BÀNG
5 năm
@ngokimphuc Mình có người thân cũng chạy chữa ung thư nhưng từ chối qua Nhật Bản vì bên Nhật Bản họ cắt tinh bột vào cơ thể. Bệnh nhân cũng vẫn phải hóa trị đã yếu rồi ăn uống theo chế độ của họ thì cũng coi như chết. Bây giờ người đó qua Úc điều trị rồi
chautn
ĐẠI BÀNG
5 năm
@bigfoods Chuẩn. Nói chuyện với anti vacxin mà muốn lộn ruột
Xã hội tiêu chuẩn kép là có thật.
Một mặt tích cực "giáo dục" từ nhỏ rằng chăm chỉ học hành, lớn lên làm bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư... là giàu lắm. Phần lớn những người "trưởng thành" trong xã hội này đều dạy dỗ con nít như vậy. Đến khi nó lớn, nó làm giàu thật thì lại quay ra chửi đổng lên 😃
À mà tất nhiên chỉ chửi đổng vậy thôi. Chứ còn người quen thì vẫn tung hô như thường 😃
bigfoods
ĐẠI BÀNG
5 năm
@quangduc89 Mình thấy mấy công ty sản xuất vacxin họ không giàu nhờ bán thuốc mà giàu nhờ vào cổ phiếu của họ.Tiền bán thuốc đa phần họ dốc vào việc nghiên cứu tiếp các thế hệ sau của vacxin. Nói giàu phải nói tụi bán thực phẩm bổ sung
Mấy mẹ đó lại ko đi đọc cái: Đi siêu âm quá nhiều lúc mang thai với cho trẻ nhìn tivi với điện thoại mới làm cho trẻ tự kỉ
Đấy, mọi người cứ hoang mang đồn đoán linh tinh
at0607
ĐẠI BÀNG
5 năm
Natural selection.
bigfoods
ĐẠI BÀNG
5 năm
có tỉ lệ cả thế giới chích vacxin 1.000.000 thì chỉ có 1-3 bé tử vong trên toàn thế giới do quốc tế thống kê. mình thấy những năm nay con số đó có thể cao hơn hoặc do truyền thông cứ đăng tin liên tục làm mình nghĩ con số tử vong rất trầm trọng. Nhiều bậc phụ huynh nhất là mẹ bỉm sữa lo vacxin làm chết con họ nên họ từ chối chích. Nhưng nếu họ không chích con họ lây lan bệnh làm con người khác chết. Suy nghĩ đi mấy mẹ ơi
Vmemory
CAO CẤP
5 năm
@bigfoods Vừa qua số bệnh nhân mắc sởi hơn 1/2 là người chưa tiêm nên họ sẽ bị đầu tiên
bigfoods
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Vmemory Những lúc này nên phải có nghiên cứu số lượng chính xác những người không tiêm vacxin mà bị bệnh
Vmemory
CAO CẤP
5 năm
@bigfoods Đọc tin mấy ngày trước thấy có vài tin đăng 1 số con số thống kê, Việt Nam cũng có công bố. Còn độ chính xác thì chịu
Ethanol
TÍCH CỰC
5 năm
Thế giới nói 1 triệu trẻ tiêm chỉ có 3 bé tử vong, dẹp mẹ nó cái luận điệu lừa đảo ấy đi, nó muốn công bố bao nhiêu % mà chả được,éo có ai kiểm chứng độc lập cả.
Bọn sản xuất vắc xin nó nhét tiền hết rồi.
Mấy ông tướng nhìn vấn đề đa chiều dùm cái, nó dạy chỉ có 3 phần triệu trẻ chết do tiêm vắc xin thì cũng tin chỉ có khoảng 3 đứa chết thì vứt mẹ nó não đi.
bigfoods
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Ethanol Bạn mới buồn cười nhé. Số liệu nghiên cứu về y tế người ta làm có thống kê và bằng chứng nếu sai phạt như cố ý làm dẫn đến chết người. Còn bạn nói họ nhét tiền vào túi thì bạn có biết họ phải bỏ ra bao nhiêu tiền để nghiên cứu tiếp không. Mỹ phẩm và thực phẩm bổ sung mới làm giàu. Bạn chê bạn có thể không tiêm cho con bạn.
john8899
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Ethanol ai không tiêm thì cứ để darwin làm việc thôi. Có ai bắt bác tiêm đâu sao cứ phải nhảy lên như khỉ ăn ớt thế @@
noob
TÍCH CỰC
5 năm
Đợt tiêm 5in1 ở VN chết mấy chục đứa mà lên thống kê không thấy đâu nhỉ? Tất nhiên số chết thì thế còn số "không chết nhưng bị trọng thương" thì không nghe ai nói bao giờ.

Kiểu như ở Bình Định vừa rồi 1 bé chết 300 bé bị sốc vaccine nhưng "vẫn trong giới hạn cho phép" 😁
noob
TÍCH CỰC
5 năm
Bọn tinhte đợt này được nhét tiền vào mồm hay sao cứ vài ngày lại có 1 bài thế nhỉ? Ăn tiền này không có hậu đâu.
bigfoods
ĐẠI BÀNG
5 năm
@noob Con cháu bạn có thể không cần tiêm
noob
TÍCH CỰC
5 năm
@bigfoods Chuyện tiêm vaccine hay không với chuyện trang công nghệ lại đi đăng tin cánh tả vaccine mỗi 3 ngày một lần không liên quan gì nhau.
bigfoods
ĐẠI BÀNG
5 năm
@noob Việc có ích có thể cứu người thì họ đăng. Bạn không tin vào vacxin là quyền của bạn. Nên họ đăng bạn không cần vào xem
Mister.Ta0
ĐẠI BÀNG
5 năm
Mình cũng nghi ngờ vaccine là láo toét
Vmemory
CAO CẤP
5 năm
@Mister.Ta0 Nếu nghi ngờ có cơ sở đủ thuyết phục thì cũng nên nghi đấy
Còn chưa đủ, hãy sưu tầm thêm
Mister.Ta0
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Vmemory Rất nhiều người hiện nay ko tiêm vaccine, bản thân tớ cũng ko tiêm đầy đủ. Nhưng tuyệt nhiên chưa thấy bị bệnh gì ngoài hắt hơi sổ mũi và sắp lao phổi do ngày hút gần 2 bao thuốc lá
bigfoods
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Mister.Ta0 Mong bạn khỏe mạnh. Nhưng nếu có con nhớ cho nó tiêm nhé dịch vụ có 900k thôi. Bạn có thể là nguồn lây cho gia đình mình đấy
ngduccv
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Mister.Ta0 Vì những thằng bị bệnh do ko tiêm thì nó không còn cơ hội nói như này, nó theo "chọn lọc tự nhiên" rồi.
Mister.Ta0
ĐẠI BÀNG
5 năm
@ngduccv Mày về hỏi ông bà hoặc bố mẹ mày xem có tiêm vaccine ko. Vẫn còn sống nhăn răng hay chọn lọc tự nhiên.
Con mình cho tiêm đầy đủ các loại vaccine
Con mình và những đứa trẻ trong nhà đều đi tiêm đầy đủ. Trộm vía đứa nào cũng khỏe mạnh và chơi đùa thoải mái.
Đến chịu với những gia đình quay lưng với việc tiêm chủng
noob
TÍCH CỰC
5 năm
@tranvutruong Bạn định nghĩa "khoẻ mạnh" là thế nào?

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019