Bình nước vàng vàng chứa trong lọ thủy tinh mà bạn thấy trong hình trên đã có niên đại lên tới 2000 năm trước, vừa được phát hiện bởi các nhà khảo cổ Trung Quốc và đáng chú ý hơn, theo các văn bản ghi chép trước đó thì đây là bình thuốc mà người cổ đại bào chế với niềm tin “trường sinh bất tử"
Được phát hiện hồi tháng 10 năm ngoái, thứ nước này được chứa trong chiếc bình bằng đồng (bên phải). Khi đó, các nhà khảo cổ đã tìm thấy nó trong một lăng mộ của gia đình quý tộc ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Lăng mộ này rộng 210 mét vuông và có niên đại được xác định là từ thời Tây Hán (khoảng năm 202 TCN tới 8 SCN).
Trong chiếc bình là 3.5 lít dung dịch có màu vàng, đục và có mùi giống rượu. Lúc phát hiện, các nhà khảo cổ tưởng đó là rượu - một kết luận được cho là phù hợp với những khám phá khác trước đây cùng niên đại. Vào thời đó, rượu thường được làm từ gạo và lúa miến, sử dụng trong các nghi lễ cúng tế và dịp kỷ niệm.
Tuy nhiên, thông tin từ truyền thông Trung Quốc cho biết sau khi mang về tìm hiểu thêm thì nhóm khảo cổ cập nhật kết quả, cho rằng các chất bên trong dung dịch đó không chỉ đơn thuần là rượu. Cụ thể, nó có chứa kali nitrat và alunite (kali sunfat nhôm ngậm nước). Đây là 2 thành phần chính được dùng để bào chế “thuốc trường sinh bất tử” được ghi chép trong các văn bản đạo giáo cổ đại.
Và kỳ thực, việc người cổ đại nghĩ tới việc dùng 2 loại hóa chất này để “bất tử” cũng không hẳn là quá vô lý. Chúng trước đó có thể được dùng trong quá trình chế biến thịt, sử dụng trong phân bón và cả pháo hoa, thời gian sau còn được dùng để bào chế phèn, muối dưa chua và cả bột nở. Alunite được đánh giá là khá lành tính, tuy nhiên kali nitrat nếu dùng ở liều cao sẽ có những nguy cơ xấu đối với sức khỏe, từ kích ứng mắt và da, suy thận, thiếu máu và thậm chí là tử vong.
Một thành viên trong nhóm nghiên cứu Trung Quốc cho biết đây là lần đầu tiên tìm thấy thuốc "trường sinh bất tử” tại Trung Quốc. Tất nhiên nó không có tác dụng như tên gọi nhưng theo các nhà khoa học, nó có giá trị quan trọng trong việc nghiên cứu về tư tưởng của người cổ đại, về cách họ tìm kiếm sự bất tử cũng như nền văn minh thời bấy giờ.
Bên cạnh chiếc bình thì người ta còn tìm thấy những bộ hài cốt còn được bảo quản trong tình trạng tốt của một quý tộc thời đó, những chậu đất sét có tô màu, một số vật liệu làm bằng ngọc và đồng và một chiếc đèn hình ngỗng.
Hiện vẫn chưa rõ là liệu khi xưa đã từng có người nào uống thử thứ nước tiên trong chiếc bình này hay chưa hay chỉ đơn thuần là một vật chôn cất theo nghi lễ. Thiết nghĩ chỉ có cách thử nghiệm trực tiếp trên người mới biết được nhưng chắc chắn sẽ chẳng ai thử, bởi nếu thế thì chủ nhân của chiếc bình đã không trở thành bộ hài cốt trong lăng mộ kia rồi.
Được phát hiện hồi tháng 10 năm ngoái, thứ nước này được chứa trong chiếc bình bằng đồng (bên phải). Khi đó, các nhà khảo cổ đã tìm thấy nó trong một lăng mộ của gia đình quý tộc ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Lăng mộ này rộng 210 mét vuông và có niên đại được xác định là từ thời Tây Hán (khoảng năm 202 TCN tới 8 SCN).
Trong chiếc bình là 3.5 lít dung dịch có màu vàng, đục và có mùi giống rượu. Lúc phát hiện, các nhà khảo cổ tưởng đó là rượu - một kết luận được cho là phù hợp với những khám phá khác trước đây cùng niên đại. Vào thời đó, rượu thường được làm từ gạo và lúa miến, sử dụng trong các nghi lễ cúng tế và dịp kỷ niệm.
Tuy nhiên, thông tin từ truyền thông Trung Quốc cho biết sau khi mang về tìm hiểu thêm thì nhóm khảo cổ cập nhật kết quả, cho rằng các chất bên trong dung dịch đó không chỉ đơn thuần là rượu. Cụ thể, nó có chứa kali nitrat và alunite (kali sunfat nhôm ngậm nước). Đây là 2 thành phần chính được dùng để bào chế “thuốc trường sinh bất tử” được ghi chép trong các văn bản đạo giáo cổ đại.
Và kỳ thực, việc người cổ đại nghĩ tới việc dùng 2 loại hóa chất này để “bất tử” cũng không hẳn là quá vô lý. Chúng trước đó có thể được dùng trong quá trình chế biến thịt, sử dụng trong phân bón và cả pháo hoa, thời gian sau còn được dùng để bào chế phèn, muối dưa chua và cả bột nở. Alunite được đánh giá là khá lành tính, tuy nhiên kali nitrat nếu dùng ở liều cao sẽ có những nguy cơ xấu đối với sức khỏe, từ kích ứng mắt và da, suy thận, thiếu máu và thậm chí là tử vong.
Một thành viên trong nhóm nghiên cứu Trung Quốc cho biết đây là lần đầu tiên tìm thấy thuốc "trường sinh bất tử” tại Trung Quốc. Tất nhiên nó không có tác dụng như tên gọi nhưng theo các nhà khoa học, nó có giá trị quan trọng trong việc nghiên cứu về tư tưởng của người cổ đại, về cách họ tìm kiếm sự bất tử cũng như nền văn minh thời bấy giờ.
Bên cạnh chiếc bình thì người ta còn tìm thấy những bộ hài cốt còn được bảo quản trong tình trạng tốt của một quý tộc thời đó, những chậu đất sét có tô màu, một số vật liệu làm bằng ngọc và đồng và một chiếc đèn hình ngỗng.
Hiện vẫn chưa rõ là liệu khi xưa đã từng có người nào uống thử thứ nước tiên trong chiếc bình này hay chưa hay chỉ đơn thuần là một vật chôn cất theo nghi lễ. Thiết nghĩ chỉ có cách thử nghiệm trực tiếp trên người mới biết được nhưng chắc chắn sẽ chẳng ai thử, bởi nếu thế thì chủ nhân của chiếc bình đã không trở thành bộ hài cốt trong lăng mộ kia rồi.