Chặng đua mở màn của MotoGP 2019 đã chứng kiến cuộc cạnh tranh nảy lửa ở top đầu với 5 tay đua. Sau cùng, Andrea Dovizioso (Mission Winnow Ducati) Dovi lần nữa chiến thắng kịch tích trước Đương kim vô địch Marc Marquez (Repsol Honda Team) tại trường đua Losail với 0,023 giây. Trong khi đó, Cal Crutchlow (LCR Honda Castrol) có màn trở lại ấn tượng khi cáng đích thứ 3, đánh bại Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) cùng Valentino Rossi (Monster Energy Yamaha MotoGP).
Kết quả chạy phân hạng ngày thứ 7 có 2 phần đáng chú ý, ở hàng chạy đầu tiên lần lượt là đại diện cho 3 đội đua factory Yamaha, Ducati và Honda: Maverick Viñales, Andrea Dovizioso và Marc Marquez. Trong khi đó, 2 nhà cựu vô địch của MotoGP là Valentino Rossi cùng Jorge Lorenzo (Repsol Honda Team) bắt đầu ở tận hàng thứ 5 lần lượt với vị trí 14 và 15.
Với trang bị mới có tên "holeshot" trên chiếc Desmosedici GP19, Dovi đã có cú đề-pa tốt và ngay lập tức nắp giữ vị trí dẫn đầu sau khi qua góc cua số 1. Theo sau là một tay đua khác cũng chạy xe Ducati, Jack Miller (Alma Pramac Racing) từ vị trí xuất phát thứ 4 đã nhanh chóng nhảy lên hạng 2. Marquez duy trì vị trí thứ 3 trước sự đeo bám của bộ đôi Takaaki Nakagami và Cal Crutchlow thuộc đội LCR Honda Castrol.
Kết quả chạy phân hạng ngày thứ 7 có 2 phần đáng chú ý, ở hàng chạy đầu tiên lần lượt là đại diện cho 3 đội đua factory Yamaha, Ducati và Honda: Maverick Viñales, Andrea Dovizioso và Marc Marquez. Trong khi đó, 2 nhà cựu vô địch của MotoGP là Valentino Rossi cùng Jorge Lorenzo (Repsol Honda Team) bắt đầu ở tận hàng thứ 5 lần lượt với vị trí 14 và 15.
Với trang bị mới có tên "holeshot" trên chiếc Desmosedici GP19, Dovi đã có cú đề-pa tốt và ngay lập tức nắp giữ vị trí dẫn đầu sau khi qua góc cua số 1. Theo sau là một tay đua khác cũng chạy xe Ducati, Jack Miller (Alma Pramac Racing) từ vị trí xuất phát thứ 4 đã nhanh chóng nhảy lên hạng 2. Marquez duy trì vị trí thứ 3 trước sự đeo bám của bộ đôi Takaaki Nakagami và Cal Crutchlow thuộc đội LCR Honda Castrol.
Thế trận bắt đầu xoay chuyển từ vòng đua thứ 2, Miller dần rơi lại phía sau khi chiếc xe của anh gặp phải vấn đề về kỹ thuật. Alex Rins từ vị trí thứ 10 khi xuất phát dần áp sát và tbám đuổi Dovi từ vòng chạy số 4. Thậm chí có lúc tay đua của Team Suzuki Ecstar đã vượt mặt được Dovi, nhưng số 42 không duy trì được lợi thế đó quá lâu và dần tụt lại nhóm sau. Đến vòng 12, M93 bắt đầu tấn công Dovi trong khi Danilo Petrucci (Mission Winnow Ducati) qua mặt Rins để nhảy vào top 3. Khi còn 7 vòng đua nữa cũng là lúc Rossi có được vị trí thứ 6 khi vượt qua đồng đội Viñales và Joan Mir.
Đến vòng đua cuối cùng, Marquez tung hết các chiêu thức trong nỗ lực đánh bại số 04, tuy nhiên kịch bản 1 năm trước lặp lại. M93 vượt cắt mặt ở khoảng 1/3 cua đầu tiên trước khi DesmoDovi ôm phía trong và thoát ra cua nhanh hơn ở góc thứ 16 trước khi lao về đích. Khoảng cách giữa 2 chiếc xe chỉ là 0.023 giây, trong đó Dovizioso chạy 22 lap hết tổng thời gian 42 phút 36,902 giây và có năm thứ 2 liên tiếp về nhất tại Losail.
Phía sau Cal Crutchlow giữ vững được vị trí thứ 3 với 0,320 giây nhiều hơn Dovi. Alex Rins cùng Valentino Rossi lần lượt cán đích thứ 4 và 5 chung cuộc. Bên cạnh đó, với việc Petrucci về thứ 6 để có 10 điểm, đội đua Mission Winnow Ducati tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng đồng đội với 35 điểm. Theo sau lần lượt là Repsol Honda Team và LCR Honda Castrol với cùng 23 điểm.
Hình ảnh chặng QatarGP mùa MotoGP 2019
Quảng cáo