Mình không rành về âm thanh lắm, thỉnh thoảng nghe giải trí giảm stress là chính. Nhờ bạn mod tư vấn dùm mình : Nếu nghe nhạc xài tai nghe Bose SoundSport Free Wireless với điện thoại Iphone thì so với nghe trên con Dap này thì có khác biệt nhiều không?
Hiện tại mình nghe với Iphone X thì mình thấy cũng rất Ok. Mà nghe nói nghe qua mấy con Dac hay Dap thì hay hơn rất nhiều, nhưng không có trải nghiệm nên cũng không biết thế nào. Mình định chọn Dap cho nó tiện mang theo, chứ không thích dùng Dac do phải kết nối dây lằng ngoằng
@tethien
Thanks bạn, khoảng 5 năm gần đây mình toàn nghe nhạc lossless. Tuy nhiên chưa có máy nghe nhạc tốt, toàn dùng ipod nhưng thấy âm thanh rất bình thường. Giờ thấy em này giá trong tầm mua được, nên muốn check thêm thông tin để chốt.
mấy bạn có nhằm ko ? với những người đam mê âm nhạc thì cũng ko chọn con rẻ tiền đó để cấm tai nghe vài chục củ vào nghe đâu các bạn à ,chất lượng âm nhạc phụ thuộc rất nhiều vào file nhạc và đầu cuối tai nghe tái tạo âm thanh phần cứng dt bây giờ đã quá đủ cho bạn nghe nhạc hay rồi .còn bạn nói máy nghe nhạc hay hơn cấm vào dt thì cũng tùy bạn đang sd dt gì .nhiều dt cho ra âm thanh khác nhau nhửng đa số các dồng dt cao cấp đến trung bình bây giờ cho âm thanh hay bạn cũng ko phân biệt dc .và bạn thích nghe máy nghe nhạc thì do sở thích thối quen của bạn nên bạn nghĩ vậy .giống như người thích nghe nhạc bằng đĩa than và chê tất cả nhạc dc lưu trử chổ khác là ko hay bằng
@capstanup
Nói chính xác hơn là tùy túi tiền và gu của người chơi. Vậy nên mới có nhiều thể loại chơi. Nhưng tựu chung, bạn có thể thấy là hướng đi nào cũng có cái giá của nó trải đều cho mọi phân khúc.
Âm thanh rất khó cảm nhận bởi lỗ tai của từng người. Nếu bạn thấy hạp với chất âm đó thì đó là thứ âm hay nhất, lúc này giá cả đã không còn quan trọng. Có những thứ được cho là rẻ tiền, nhưng khi bạn thấy hạp, nó sẽ đập chết cái mắc tiền, rất bình thường.
Còn ai có tiền nhiều hơn, muốn trải nghiệm hơn là việc của họ.
Chip DAC tốt thì xử lý nhạc tốt hơn, tuy nhiên còn phụ thuộc nhiều vào thiết kế mạch, chip ampli (trên DAP chắc đa số dùng chip op-amp) và đặc biệt là tai nghe. Một yếu tố quan trọng khác ngoài khả năng thẩm âm của người nghe là loại nhạc hay nghe. Theo tôi bạn nào đang nghe nhạc thấy hay, hợp ý mình thì đấy là bộ nghe nhạc tốt với mình. Có điều kiện thì thử thêm các thiết bị mới hơn, tai nghe xịn hơn. Các chip DAC giờ đây rất hiện đại, xử lý 24 bit, 32 bit DSD nhưng nhiều khi nghe vẫn không chất bằng thiết bị (dàn âm thanh) sản xuất từ thập kỷ 60-70-80 với chip DAC cơ bản 16 bit như chip DAC huyền thoại TDA1541(S1).