Hôm nay mình có đọc 1 bài đăng nói về vụ 1 du khách người nước ngoài tử vong ở quán cafe do hít quá nhiều bóng cười. Trước hết mình xin chia buồn với gia đình nạn nhân, sau đó mình muốn share lại và bổ sung thêm 1 chút thông tin về khoản khí cười mà mình đã có đăng trong bài Một vài thông tin về khí N2O, hay còn được gọi là khí cười.
Đã có rất nhiều nghiên cứu về tác hại của loại khí này đến sức khỏe con người, nếu anh em thử dò trên Google với từ khóa "khí cười", "laughing gas" hay "NITROUS OXIDE" thì cũng ra đến hơn 100 triệu kết quá, trong đó có nhiều bài báo nói về tác hại của nó. Với anh em nào muốn đọc kĩ hơn thì có thể vào link của Thư viện thuốc quốc gia của Mỹ ở cuối bài. Thường thì N2O khi sử dụng trong điều trị sẽ đượ pha với tỉ lệ 80% oxy - 20% N2O hoặc 70% oxy - 30% N2O. Vấn đề mà anh chàng ở trên gặp phải, cũng như với các ca tử vong do lạm dụng N2O theo mình đó là tỷ lệ trộn không được giám sát, không thể nào biết trong quả bóng mà anh ta hít phải nó chứa tỷ lệ như thế nào. Điều này cũng thường gặp bởi với kiểu bán bóng cười tràn lan ở quán xá như hiện tại thì cũng khó có thể có 1 tiêu chuẩn đúng nào cả. Đấy là chưa cộng với việc sử dụng quá nhiều trong khoảng thời gian ngắn và cả tiền sử bệnh án này nọ.
Khi sử dụng quá nhiều khí cười thì lượng oxy trong phổi cũng sẽ bị triệt tiêu rất nhanh và bởi thiếu oxy trong máu mà các mô do phải cố hỗ trợ cho việc hô hấp mà làm cho CO2 cũng ra đi nhanh chóng. Việc thiếu CO2 sẽ làm tổn thương hệ hô hấp và cũng có trường hợp có người đã bị tổn thương não, có người bị rối loạn nhịp tim và có thể dẫn đến tử vong khi thiếu oxy trong máu quá lâu. Nói chung là do hít phải khí không chuẩn, với liều lượng quá nhiều trong 1 khoảng thời gian ngắn, gần như là 1 kiểu tự làm mình ngạt thở và chết vậy.
Đây cũng như 1 lời cảnh tỉnh với các anh em nào ham vui mà muốn thử cái món này, tốt nhất là đừng xài, cười được 1 chút rồi khóc dài dài.
Chúc anh em vui khỏe!
Đã có rất nhiều nghiên cứu về tác hại của loại khí này đến sức khỏe con người, nếu anh em thử dò trên Google với từ khóa "khí cười", "laughing gas" hay "NITROUS OXIDE" thì cũng ra đến hơn 100 triệu kết quá, trong đó có nhiều bài báo nói về tác hại của nó. Với anh em nào muốn đọc kĩ hơn thì có thể vào link của Thư viện thuốc quốc gia của Mỹ ở cuối bài. Thường thì N2O khi sử dụng trong điều trị sẽ đượ pha với tỉ lệ 80% oxy - 20% N2O hoặc 70% oxy - 30% N2O. Vấn đề mà anh chàng ở trên gặp phải, cũng như với các ca tử vong do lạm dụng N2O theo mình đó là tỷ lệ trộn không được giám sát, không thể nào biết trong quả bóng mà anh ta hít phải nó chứa tỷ lệ như thế nào. Điều này cũng thường gặp bởi với kiểu bán bóng cười tràn lan ở quán xá như hiện tại thì cũng khó có thể có 1 tiêu chuẩn đúng nào cả. Đấy là chưa cộng với việc sử dụng quá nhiều trong khoảng thời gian ngắn và cả tiền sử bệnh án này nọ.
Khi sử dụng quá nhiều khí cười thì lượng oxy trong phổi cũng sẽ bị triệt tiêu rất nhanh và bởi thiếu oxy trong máu mà các mô do phải cố hỗ trợ cho việc hô hấp mà làm cho CO2 cũng ra đi nhanh chóng. Việc thiếu CO2 sẽ làm tổn thương hệ hô hấp và cũng có trường hợp có người đã bị tổn thương não, có người bị rối loạn nhịp tim và có thể dẫn đến tử vong khi thiếu oxy trong máu quá lâu. Nói chung là do hít phải khí không chuẩn, với liều lượng quá nhiều trong 1 khoảng thời gian ngắn, gần như là 1 kiểu tự làm mình ngạt thở và chết vậy.
Đây cũng như 1 lời cảnh tỉnh với các anh em nào ham vui mà muốn thử cái món này, tốt nhất là đừng xài, cười được 1 chút rồi khóc dài dài.
Chúc anh em vui khỏe!