Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Video: Một phụ nữ bị báo tấn công khi trèo rào để chụp selfie ở sở thú

y2k.Smith
12/3/2019 19:32Phản hồi: 61
Video: Một phụ nữ bị báo tấn công khi trèo rào để chụp selfie ở sở thú
Một người phụ nữ khoảng 30 tuổi đã bị tấn công bởi cô báo đen trong sở thú tại Arizona, Mỹ. Đây là hậu quả của việc bỏ qua các thông báo và trèo rào để có những góc chụp selfie ấn tượng với động vật hoang dã. Ngay lập tức người này đã được đưa vào bệnh viện, dù vết thương ở tay khá sâu nhưng may mắn cô không bị ảnh hưởng đến tính mạng.



Người phụ nữ la hét trong tình trạng khá đau đớn được giúp đỡ bởi khách thăm quan
Theo báo cáo điều tra, người phụ nữ này đã phớt lờ những biển cảnh báo động vật nguy hiểm và trèo rào vào cạnh chuồng báo để chụp ảnh tự sướng. Ngay lập tức cô bị một con báo đen với ra và cào rách tay bởi bộ vuốt sắc nhọn. Những khách thăm quan sau đó đã phải ném chai nhựa để đánh lạc hướng con báo, giải thoát cho người phụ nữ. Cô gái này thực sự đau đớn với vết rách dài trên tay nhưng không bị đe dọa về tính mạng.

tweet.png

Ngay sau đó sự chú ý của cộng đồng dành cho cô báo đen, lo lắng liệu cô có bị xử tử như một số trường hợp trước đây? Về vấn đề này, sở thú Arizona đã nhanh chóng phản hồi bằng những đoạn Tweet:
"Chúng tôi khẳng định sẽ không có gì xảy ra với chú báo này cả. Cô báo này là động vật hoang dã và đó cũng là lí do mà chúng tôi có những hàng rào để giữ an toàn cho khách. Đây rõ ràng không phải lỗi của động vật hoang dã. Dù sao chúng tôi vẫn gửi những lời cầu bình an cho người phụ nữ và gia đình cô ấy!"

Đây cũng là bài học dành cho những bạn yêu thích chụp ảnh. Dù biết rằng những góc chụp gần và lạ sẽ mang lại những bức ảnh ấn tượng, tuy nhiên hãy luôn đặt sự an toàn của bản thân và gia đình lên hàng đầu bằng cách tuân thủ những biển cảnh báo nguy hiểm nhé!

Nguồn: Petapixel
61 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Âu cũng là bài học dành cho những kẻ coi thường cảnh báo, hên là vẫn giữ toàn mạng :rolleyes:
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
@trung76 Nhưng bên nó thì chắc không có hội chống vắc xin như bên mình với bên tây đâu nhỉ. Ông tập mà nói cấm là đứa nào đăng bậy bạ lớ ngớ đi tù hết chứ không có chuyện tự do ngôn luận "bố thích bố không tiêm con của bố làm gì được nhau nào " cơ mà sao bên mình không phạt hay cấm trẻ em không tiêm ngừa đi học như bên Italy nhỉ
@Chip cô đơn channel Mình ở Nga, 2 đứa nhà mình vợ đã quen rồi, thiếu mũi vaccine nào trường kiểm tra, khi nào tiêm đủ có chứng nhận bệnh viện thì đi học, ko thì ở nhà. Bây giờ chúng nó lớn rồi, nhưng năm nào cũng 2 lần đầu kỳ kiểm tra vi khuẩn lao. Mình thấy thế ổn hơn, chắc ko làm hài lòng mấy bạn thích tự do, dân chủ. (Ngoài lề: dân TQ đi đâu cũng ầm ỹ và thiếu ý thức, bên Nga hồi mình đi Saint Peteburg, lúc mua vé vào bảo tàng, nhân viên tg mình người TQ nên chỉ ra chỗ giành riêng cho “Trung Hoa lục địa”. Đến khi nói là người Việt, họ mới cho đi cùng người Nga và nc khác, kèm theo giải thích là ng TQ hay làm phiền ng khác bởi tiếng ồn của họ
@trung76 Chuẩn người Trung Quốc đại lục rất thích ăn to nói lớn ở nơi công cộng ý thức cũng như con ruồi nhưng người việt mình bây giờ cũng không kém đâu ở nhật hàn Singapore với Đài Loan còn để biển bằng tiếng việt "cửa hàng có gắn camera " nữa
@Chip cô đơn channel Chán nhỉ, ra nc ngoài thì cũng phải nhập gia tuỳ tục chứ
Mr. JB
ĐẠI BÀNG
5 năm
Rất may mắn, con báo không bị gì cả
@Mr. JB đang định nói
Hornet600
TÍCH CỰC
5 năm
@kekedaine Báo mà gặp sư tử...hà đông , nó cũng chấp luôn
binhyen102
TÍCH CỰC
5 năm
Bài viết không có cái gì liên quan đến công nghệ cả.
@Híu Mụp Công nhận giờ mấy bài Review trên tay sản phẩm đều ít và kém đầu tư trong khi tinhte lúc nào cũng đc các hãng ưu tiên gửi sản phẩm để test. Các bài đánh giá nghiên cứu cá nhân thì càng ít, giờ ăn tiền 1 số hãng nên không còn dám phát biểu công tâm và chi tiết như trước nữa
@binhyen102 Viết đi. Xem mọi người coi ra gì!
@samsunggalaxy ôi bạn làm mình đang ăn mà cười rụng ăn
athysirus
ĐẠI BÀNG
5 năm
@binhyen102 Mình nghĩ đây là 1 bài báo cảnh báo cho tất cả mọi người về hành vi Selfie ko đúng nơi đúng chỗ, bài được đăng trong mục Camera thì Selfie cũng có liên quan mà, bạn có thể bớt khó chịu hay chỉ trích về những bài báo ko có nhiều kết nối đến công nghệ như thế này ko? Bài báo này cũng có ích mà.
hanchjcha
ĐẠI BÀNG
5 năm
Em báo đen đẹp quá :eek:
Phụ nữ này cũng rãnh lắm nè. Chắc trên đường cấp cứu cũng tranh thủ selfie luôn quá. Căn bệnh của thời @. Hehehe
Đó là ngu mới đem tính mạng của mình đổi lấy những lời tán dương hay like là ngu ngốc và đáng chết. Thiếu gì chuyện mà đem tính mang ra đùa. Chắc tưởng có 3 mạng như chơi Mario quá. Hehehe
Hết biết luôn
thánh tự sướng là đây chứ đâu
hungvhs
ĐẠI BÀNG
5 năm
Cảnh gần như này em chứng kiến 1 lần rồi.
Hồi em học lớp 5 cả lớp đi thăm quan công viên thủ Lệ.
Thằng bạn em cũng leo lên rào chuồng hổ, bị con hổ phi 1 phát, thò móng qua hàng rào, vồ vào chân.
Mario@
ĐẠI BÀNG
5 năm
Không biết người này nghĩ gì nữa. Vì những thứ hư ảo mà đánh đổi cả tính mạng.
Nguy hiểm ko là gì miễn là có tấm Selfie cực độc và ko đụng hàng vậy nên những chuyện tai nạn như vậy vẫn diễn ra.
Chưa chết là may.
@anh cô đơn May là chưa chết 😁
ruby10
ĐẠI BÀNG
5 năm
" Is the Jaguar okay? "

Người nước khác họ lo lắng như vậy đấy 😁
Ở VN cũng có mấy đứa lên cao tốc trải chiếu ăn nhậu với selfie mà sao chưa thấy đứa nào chết vậy cà?
Nó mới tát yêu cho 1 cái mà la làng la lửa.
ruantinghe91
ĐẠI BÀNG
5 năm
đừng đùa với Black Panther =))))
Tội nghiệp...con báo 😁
nokia1111
ĐẠI BÀNG
5 năm
Cứ nghĩ săm ở mông là ... cùng họ với hổ, báo và cái kết ...
Phụ nữ xài iPhone tai thỏ nên nó nhầm là thỏ thôi... Động vật hoang dã mà ... 😁

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019