Tesla sẽ chỉ đóng cửa 1/2 số cửa hàng, tăng 3% giá tất cả mẫu xe trên toàn thế giới

Nam Air
11/3/2019 10:20Phản hồi: 36
Tesla sẽ chỉ đóng cửa 1/2 số cửa hàng, tăng 3% giá tất cả mẫu xe trên toàn thế giới
Để tiết kiệm chi phí hoạt động, Tesla từng thông báo sẽ đóng cửa hầu hết các cửa hàng trưng bày và chuyển qua bán xe 100% trên kênh online. Nhưng sau 2 tuần cân nhắc, công ty này đã đưa ra thông báo cho biết họ sẽ chỉ đóng cửa 1/2 số cửa hàng, đồng thời sẽ tăng giá bán xe lên 3% để có thể đạt được mục tiêu kinh doanh trong thời gian tới.

Trong thời gian qua, Tesla đã đóng cửa 10% các cửa hàng bán lẻ vì những nơi này không đạt được sự thành công như kỳ vọng. Những cửa hàng này đã nằm trong danh sách bị đóng cửa, kể cả khi đạt được doanh số đã đề ra. Họ cho biết đang xem xét thêm 20% số cửa hàng nữa để ra quyết định có đóng cửa hay không.

Về việc tăng giá bán, Tesla cho biết sẽ tăng giá 3% với các dòng xe Model S, Model X (và có thể là Model Y khi xe được bán ra) trên toàn thế giới, nhưng không tăng giá bán đối với dòng xe điện giá rẻ Model 3, tức là giá xe vẫn ở mức 35.000$. Giá mới sẽ bắt đầu được áp dụng từ ngày 18/3, tức là người dùng còn 1 tuần để đặt mua xe với giá cũ chưa bị tăng thêm 3%.

Kể từ 18/3 trở đi, tất cả đơn đặt hàng mua xe Tesla cũng sẽ được thực hiện online trên toàn thế giới. Khi khách hàng đến các cửa hàng Tesla để xem xe, chuyên viên bán hàng sẽ hướng dẫn họ đặt xe và thêm option trên các trang chủ. Xe để lái thử vẫn có ở cửa hàng để khách thử khi có nhu cầu, ngoài ra một số dòng xe vẫn có một số lượng xe sẵn trong kho để nếu khách thích mẫu đó và muốn lấy liền thì vẫn có xe.

Theo Tesla
36 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Không biết khi nào mới sở hữu xe điện đây thích nhưng ngại quá
@nguyenhuuthuc Vãi cả so sánh, người ta xe hơi điện đầy đủ công nghệ, tự lái các kiểu .. bác đi đem so với xe chạy trong sân golf còn ko đủ tiêu chuẩn lưu hành ngoài đường
@chamcham737877 Cái xe không đủ tiêu chuẩn ấy chạy đầy đường sài gòn chở khách tây và ta nửa đó bác , chẳng qua bọn nó kg muốn dân đen chạy thôi nhé
@nguyenhuuthuc Hahah Xe buýt điện có mấy chiếc của Mai Linh chạy tuyến chưa tới 4km mà bác kêu chạy đầy đường. Còn Tesla VN có mấy chiếc chạy rồi đấy ai bảo ko cho phép
@nguyenhuuthuc Xe đó các doanh nghiệp ng ta đăng kí chạy tour ms đk chạy, ông đú đởn mua về lm xe cá nhân thì gì chả tóm.
Khanh_Ichi
TÍCH CỰC
5 năm
liệu xe điện có bán chạy hàng k nhỉ?
@Khanh_Ichi @Khanh_Ichi hiện tại Tesla đã giao được khoảng 300 ngàn chiếc model 3 cho khách hàng tại Mỹ, EU và Trung Quốc, còn model S và X thì khoảng vài chục ngàn thôi
@tuan 95 lên web chính của Tesla là thấy liền à, tuỳ khu vực, mẫu xe và option bác chọn thì thời gian nhận sẽ ngắn hoặc dài. Ví dụ ở California thì ngắn sẽ trong vòng 2 tuần còn dài thì 1,5 tháng hoặc 2 tháng.
Khanh_Ichi
TÍCH CỰC
5 năm
@Anthony B Nguyen Ờ tóm lại Việt Nam! Chưa có ✌️
@Khanh_Ichi VN chưa cóbán chính hãng , cũng ko có trạm sạc , thuế xe điện cũng cao nữa nên có vài chiếc tesla về rồi mà giá chẳng khác gì xe sang
Khanh_Ichi
TÍCH CỰC
5 năm
@Bruce Nguyen 8899 Thì ý mình là đó mà. Nên xe máy cuả mình còn chạy 20 năm nữa @@
thăng one
ĐẠI BÀNG
5 năm
xe điện chỉ thấy tesla là nổi tiếng
sweetdreamls
ĐẠI BÀNG
5 năm
Bh VN mình có showroom để ae trên mông nhỉ
mrkaokuong
TÍCH CỰC
5 năm
@sweetdreamls sai .thu thuế môi trường làm tăng giá xăng --> người ta tiếc tiền chạy ít lại--> bảo vệ môi trường . tiền thuế mt sẽ được dùng vào việc khác .
hoang260398
ĐẠI BÀNG
5 năm
@boyngo1988 Bình luận vớ vẩn. VN cấm lưu hành mấy con xe đệ j giá rẻ của TQ thôi vì xe ko đủ chất lượng. Còn xe Tesla thì đăng ký vô tư, thậm chí Vinfast trong 2 năm tới cũng sẽ sản xuất xe điện. Trong luật VN hiện hành cũng chẳng có luật nào cấm xe oto điện cả. Mời bác tra google trước khi phát biểu theo cảm tính là thuế nọ thuế kia nhé. Thậm chí xe điện
nhập khẩu còn không bị đánh thuế theo dung tích động cơ như xe xăng
seikara
TÍCH CỰC
5 năm
@ZeusFate Thuế là để lấy tiền cho chính phủ chi tiêu thôi chứ lợi ích gì đâu bác, có cái lợi là có thuế rồi thì ko phải in nhiều tiền để tiêu, thế thì bớt lạm phát.
Nói chung thì tiền của nhà nước là phải lấy của dân, chỉ mong sao họ lấy của người khác chứ đừng lấy của mình thôi.
hungbya
TÍCH CỰC
5 năm
@seikara Bây giờ ở tinh tế mà bàn luận về thuế sẽ có nhiều luồng ý kiến trái chiều lắm bạn. Cá nhân mình cũng chả nghĩ tiền thuế bảo vệ môi trường trong xăng dầu là để bảo vệ môi trường nhưng cũng chẳng có bằng chứng gì để nói cả. Nên dù nói kiểu gì cũng sẽ có người nhào vô chửi thôi. Chừng nào chính phủ minh bạch công khai thu chi thì mới biết được tiền thuế của dân, hay cụ thể ở đây là tiền thừ thuế bảo vệ môi trường được chi như thế nào. Còn chuyện minh bạch thu chi chắc ở VN không đời nào có rồi.
laanhdo
ĐẠI BÀNG
5 năm
Xe này về vn thuế mẹ chồng thuế con. giá lại x3 lần.
Bao h phổ biến ở VN nhỉ
2MT
ĐẠI BÀNG
5 năm
Vn bao giờ chả tụt hậu so tg , 15- 20 năm nữa chờ xe điện thế giới rẻ ổn định nhập về là vừa^^
sweetdreamls
ĐẠI BÀNG
5 năm
@2MT K đến 15-20 năm đâu. Tầm 50 chục thôi bác ạ
theo các bác nên mua Honda Passport hay Tesla Model 3 ta ?
@Nick SAM 2 dòng xe này khác nhau hoàn toàn mà, Passport là SUV để off-road (chạy xăng), còn Model 3 là sedan (chạy điện) để đi trong thành phố.
nhat117
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Nick SAM Tùy bác ở đâu. Ở chỗ nào có nhiều trạm super charger thì mua model 3. Còn ở vùng hẻo lánh thì Honda Passport. Chỗ em cả khu chỉ có một trạm thôi. Mỗi lần muốn sạc phải chạy đi rất xa, Mà tới thì toàn hết chỗ phải đợi. Được cái là giờ nó đang free nên mới cắn rang đi sạc. Ở nhà em cũng có fast charge nhưng hạn chế dùng do bill điện nó tăng đột biến
@nhat117 Bác sạc ở nhà thì trong 1 giờ lên được bao nhiêu miles?
Mới nghe giảm giá mạnh bên trung quốc, giờ lại tăng giá trên toàn tg
Mới xem clip con roadster tăng tốc. Vê lù thật
Mở ở việt nam đi

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019