Chiếc máy tiếp theo "lên thớt" của DxOmark chính là Nikon Z 7. Quá trình thử nghiệm cảm biến của máy ảnh này được thực hiện tương tự như chiếc Z 6 trước đó. Điểm số vẫn dựa trên 3 tiêu chí chính bao gồm Color Depth - Dynamic Range và Low-light ISO. Với các bài kiểm tra kỹ lưỡng, Nikon Z 7 đạt 99 điểm giữ vị trí top 5 trong bảng xếp hạng của DxOmark, xếp trên đó là Sony A7RIII và Nikon D850.
Thông số chi tiết của chiếc Nikon Z 7:
Điểm số được chấm cho từng tiêu chí của Nikon Z 7
Đây vẫn là số điểm được chấm riêng cho cảm biến và không bao gồm các tính năng khác của máy như lấy nét tự động hay khả năng quay phim. Cảm biến Nikon Z 7 này đạt 99 điểm cho 3 tiêu chí: 26,3 bits cho độ sâu màu Color Depth, 14,6EV cho Dynamic Range và Low-light ISO tại ISO 2668.
- Tham khảo: DxOmark: Cảm biến Nikon Z 6 đạt 95 điểm
Nikon Z 7 là một phiên bản cao cấp hơn so với người bạn Z 6.
Thông số chi tiết của chiếc Nikon Z 7:
- Cảm biến FX BSI CMOS fullframe 45.7MP
- Hệ thống lấy nét lai với 493 điểm lấy nét (90% khung hình)
- Tích hợp chống rung quang học 5 trục trong thân máy
- Chip xử lý Expeed 6
- ISO 64 - 25600 (mở rộng 32 - 102400)
- Chụp liên tiếp 9fps
- Quay UHD 4K 30fps và 1080p 120 fps
- Viewfinder điện tử 0,5" độ phân giải cao 3,69 triệu điểm
- Màn hình LCD cảm ứng 3,2" với độ phân giải 2,1 triệu điểm
- 1 khe cắm sử dụng thẻ XQD
- Thân máy bằng hợp kim magie có weather-sealed
- Wifi / Bluetooth / USB type C
Điểm số được chấm cho từng tiêu chí của Nikon Z 7
Cụ thể, chiếc Z 7 đạt điểm xuất sắc cho độ sâu màu Color Depth với 26,3 bits xếp ở vị trí thứ 3 ngay cả khi so sánh với các cảm biến định dạng lớn hơn như medium format. Dynamic Range của cảm biến cũng được đánh giá tốt và chỉ thua 0,2EV với chiếc Hasselblad X1D-50c. Một điều đáng buồn là ISO thiếu sáng của chiếc máy này chỉ đạt ở mức 2668, tuy nhiên cũng dễ hiểu vì đây là một trong những cảm biến fullframe có độ phân giải lớn nhất trên thị trường.
Nikon Z 7 nằm trong top 5 trên bảng xếp hạng cảm biến của DxOmark
Với những thông số giống nhau với độ chênh lệch nhỏ, DxOmark ví von chiếc Nikon Z 7 này giống như phiên bản mirrorless của chiếc D850. Như trong bảng xếp hạng, Nikon Z 7 khá gần với điểm số của Sony A7RIII, thậm chí nhỉnh hơn 0,3 bits Color Depth, tuy nhiên lợi thế của A7RIII nằm ở việc chụp tốt hơn khi thiếu sáng.
Vậy tại sao ISO thiếu sáng trên Z 6 lại tốt hơn Z 7? Câu trả lời nằm ở độ phân giải. Với cảm biến 24MP, Nikon Z 6 cung cấp điểm ảnh với kích cỡ lớn hơn, trong khi Z 7 lại có khả năng thể hiện độ sâu màu ảnh tốt hơn rất nhiều với 45.7MP.
Cụ thể từng từng chỉ số và so sánh với các đối thủ, mời anh em xem biểu đồ:
- Độ sâu màu (Color Depth)
- Dynamic Range
- ISO thiếu sáng
Nikon Z 7 là một trong những máy ảnh có cảm biến tốt nhất trên thị trường hiện giờ, đặc biệt là với dòng mirrorless fullframe. Máy khá giống với D850 tuy nhiên lại có lợi thế hơn với 493 điểm lấy nét lai do sử dụng hệ thống không gương lật.
Quảng cáo
Máy có mật độ điểm ảnh lớn cho chi tiết ảnh, độ sâu màu và dải dynamic range xuất sắc giúp cho ra sản hình ảnh cuối cùng tốt. Nikon Z 7 sẽ là sự lựa chọn phù hợp với các nhiếp ảnh gia chụp phong cảnh và chụp cưới, đây là sự lựa chọn tốt với những người chụp ảnh nghiệp dư muốn tìm kiếm một thiết bị tốt và lâu dài.
Nguồn: DxOmark