Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Spotify tiếp tục đấu khẩu với Apple: "Kẻ độc tài nào cũng nói mình vô tội!"

eddie-labo
17/3/2019 2:17Phản hồi: 178
Spotify tiếp tục đấu khẩu với Apple: "Kẻ độc tài nào cũng nói mình vô tội!"
Trong diễn biến mới nhất của vụ Spotify đâm đơn kiện lên EU về việc Apple cạnh tranh không công bằng trên iOS và cửa hàng ứng dụng App Store, hôm nay người đại diện Spotify vừa trả lời với tờ Variety rằng: "Bất cứ nhà độc tài nào cũng đều nói mình vô tội và luôn đặt lợi ích của tất cả các nhà sản xuất, người tiêu dùng lên hàng đầu." Spotify còn chắc nịch "Chúng tôi biết ngay Apple sẽ trả lời như thế, không có gì bất ngờ cả."

tinhte_spotify_responded_apple.jpg

Với câu trả lời trên, Spotify vẫn đang rất tự tin với những cáo buộc mà mình đã gửi lên Ủy ban châu Âu để nhờ giải quyết. Thứ tư tuần rồi, Spotify chính thức lên tiếng cho rằng Apple đang chơi không đẹp, sử dụng sức ảnh hưởng của mình về mặt kinh doanh và mặt kĩ thuật để gây khó khăn cho các đối thủ, tạo lợi thế cạnh tranh cho dịch vụ riêng là Apple Music, đặc biệt là việc Apple Music được miễn trừ mức chiết khấu 30%.

Về phía Apple, họ nhanh chóng đáp trả sau 1 ngày, chỉ trích Spotify "muốn được hưởng mọi lợi ích mà không muốn trả tiền, trong khi bản thân Spotify không hề miễn phí", nói rằng "Spotify không đề cập đến việc mức chiết khấu 30% trên App Store sẽ giảm đi một nửa sau một năm", và "chỉ một phần rất nhỏ người dùng iOS đang thanh toán qua hệ thống thanh toán trong ứng dụng (in-app purchase - IAP) của Apple."

tinhte_spotify_responded_apple.gif
Tờ 21 Wall St ví von thông cáo đáp trả vừa rồi của Apple giống như việc
cầm súng đến một cuộc đấu dao

Chia sẻ thêm với tờ Variety, Spotify cho biết: "Đây là bằng chứng của việc Apple đang ảo tưởng rằng người sử dụng Spotify trên nền tảng iOS là khách hàng của Apple chứ không phải là của Spotify. Đây là cốt lõi của sai lầm của Apple."

Ủy ban châu Âu xác nhận đã nhận được đơn kiện của Spotify và ủy ban đang trong quá trình thẩm tra trước khi đưa ra các quyết định tiếp theo.
178 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

kimthoaduy
TÍCH CỰC
5 năm
Kiện cho nó chết đi, xong nó xóa app trên appstore luôn 😃
tanvl
ĐẠI BÀNG
5 năm
@12minhduc. "Các cụ" tức là rất lâu rồi, không còn phù hợp với thời điểm hiện tại, và "các cụ" là người Việt Nam, không phù hợp với Mỹ, EU.
CitaTo
TÍCH CỰC
5 năm
@man1606 Mình nghĩ Spotify muốn tỉ lệ hợp lý hơn chứ sao free được.
man1606
TÍCH CỰC
5 năm
@CitaTo Mình nghĩ tỉ lệ do Apple quy định hết rồi và khi đồng ý tham gia Appstore và upload app lên đồng thời cũng chấp nhận các điều khoản rồi. Bth các hãng chỉ hỗ trợ tỷ lệ cho các app liên quan đến giáo dục chứ app giải trí thì chắc khó.
CitaTo
TÍCH CỰC
5 năm
@man1606 Thì giờ mới kiện để hy vọng thay đổi được cái quy định chứ ko yêu cầu hỗ trợ. Hy vọng S thắng được phần nào, nếu giảm được tỉ lệ này thì anh em dev và người dùng đều hưởng lợi.
Mod dịch chuối nhỉ. "Thằng nào độc tài" hahaha nghe cứ nhạy cảm sao sao đó hehehe
dnd61
ĐẠI BÀNG
5 năm
@TYA Kakaka, thằng độc tài
TonyWu
CAO CẤP
5 năm
@TYA độc quyền mới đúng.
@TonyWu Nguyên văn là "độc tài" nhé. Chứ độc quyền thì ko hay lắm đâu hehehe
@TYA Apple nó xây chợ, rồi thấy thằng nào làm ăn tốt nó mua lại hoặc tìm cách cướp luôn nồi cơm của thằng đó.
Ủng hộ Spotify rời khỏi Appstore! Đâu thể cạnh tranh không công bằng như thế được! Out luôn khỏi phải cạnh tranh cho đỡ phiền. Để xem cuối cùng thì ai sẽ là người chịu thiệt? 😁
keymaster
TÍCH CỰC
5 năm
@Hero of Newage Nên nhớ bọn nó đang ở thế duopoly, 1 trong 2 thằng bị thọt thì end user sẽ biết thế nào là mùi vị độc quyền thực sự.
Cứ để 2 đứa nó cắn nhau đi, ngồi rung đùi thôi anh em.
@Jack Roland Các cứ lo cho các ifan chi rách việc . Ifan họ cuồng đạo lắm , họ có hiến mạng cho Apple thì họ còn cảm thấy vui nữa nói chi vài ngàn đô .
ngsangmt
TÍCH CỰC
5 năm
@Hero of Newage Có chăng là cái apple music nó ra sau thôi. Còn 30% thanh toán qua IAP là nó áp dụng cho tất cả và nó có lâu rồi chứ đâu phải chỉ riêng spotify.
12minhduc.
TÍCH CỰC
5 năm
@Hero of Newage Rời khỏi Appstore à. Tự đập vở nồi cơm của mình đó.
Đối đầu với apple không bao giờ mang lại kết cục tốt
Binhckxdtl
TÍCH CỰC
5 năm
@quanghung1611 Các ứng dụng, phần mềm hot mà tự rời bỏ apple thì chính apple cũng chịu thiệt hại nặng nề. Thử tưởng tượng giờ facebook mà rời bỏ apple, chỉ làm cho android thôi. Thì chính apple dính trấu. Khách hàng sẽ chỉ mua điện thoại nào mà cài được facebook. Nói chung bây giờ apple đang tư thế cửa trên, chúng mày phải cần tao chứ tao không cần chúng mày. Làm ăn cũng không tử tế lắm
man1606
TÍCH CỰC
5 năm
@Binhckxdtl Ngta dùng ios vì cái fb chắc =)) nên nhớ update tính mới ngay cả trên các sp của gg cũng thường ưu tiên cho ios trc
@Binhckxdtl Biết fb nó kiếm tiền từ gì ko bạn. Nên bảo nó ko làm app Fb trên IOS thì khác nào bảo nó tự bóp *u mình à
Eti
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Binhckxdtl Bác ạ, cái viễn cảnh hai anh lớn bụp nhau đến chết không bao giờ xảy ra. Kiểu như chẳng dại gì khi ngài Trump và ngài Putin đem quân đánh nhau. Thay vào đó các anh sẽ nghĩ ra cách mới để chuyển cái mâu thuẫn sang “túi người tiêu dùng”. Bọn tây nó calm lắm, tính cả rồi.
thì cảm thấy ép thì rút app ra khỏi app store thôi, k0 có lỗi thì cần j phải đính chính hay bào chữa nhỉ😃
Thằng thuê kiot bán thịt kiện ban quản lý chợ, chờ xem sẽ thế nào
@tgiang1102 Nó phạt cho nhảy lên chứ giỡn.
ton son
ĐẠI BÀNG
5 năm
@tgiang1102 CỨ LÀM ĐI XEM CÓ BỊ KIỆN VÀ PHẠT K NHÉ K DƠN GIẢN NHƯ BẠN NGHĨ ĐÂU
Florentino
TÍCH CỰC
5 năm
@tgiang1102 Thử thu hồi sạp trước xem có ăn thêm cái đơn kiện độc quyền nữa hay ko 😃
tgiang1102
TÍCH CỰC
5 năm
@Florentino Cứ kiện đi ,tôi có ng nhà làm ở BTTTT& hội BV người nghe nhạc,chống đc quyền,2 nốt nhạc là song....hìiii
phamlong
TÍCH CỰC
5 năm
đã xài ios thì mấy ai dùng Spotify nhỉ ?!
quangbien92
ĐẠI BÀNG
5 năm
@phamlong Tính ra spotify còn nhiều nhạc Việt hơn cả Apple Music đó bác. Nên là Spotify đang được dùng nhiều hơn đó
@phamlong Ở Việt Nam! Thì spotify nhiều nhạc việt hơn mà
Nhokquoc01
ĐẠI BÀNG
5 năm
@phamlong ý ông là ai cũng nghe nhạc lậu nên k dùng nhỉ 😆
@phamlong Sao khônh ban! Mình đang spotify đây
capstanup
ĐẠI BÀNG
5 năm
dân chúng thích kiện đây mà
người dùng nên kiện lại 2 anh này
Đợi kết quả cuối cùng từ uỷ ban châu Âu
PUBG hay For còn ko ý kiến gì, bày đặt to còi thì rút app đi, chơi với Play Store thôi. Còn ko cài apk cũng đc =]]
Apple thực sự rất được lòng lập trình viên hoặc doanh nghiệp nhỏ, vì lo từ a-z từ chợ ứng dụng đến bảo mật thanh toán. Mỗi năm mỗi chia nhiều chiết khấu hơn, vì nó biết iOs sống nhờ cái store.
Chẳng qua với app lớn, doanh thu quá cao nên doanh nghiệp bắt đầu tiếc cái 15% đó. Game trên GG play store có anh Fornite chuyển qua cài apk rồi đó, còn Apple đéo cho làm vậy nên cay cú kiện.
jonyteo
ĐẠI BÀNG
5 năm
Dân dev như anh em mình làm cả chục năm nay k cần cãi nhau với mấy thằng k biết gì bác CitaTo à.
GG store cũng thu 30% nhưng nó cho tích hợp cổng khác vào, user thích chọn kênh nào thì chọn. Mà những kênh như visa, paypal thì rẻ vô đối, có vài %. Cũng chả có chỗ nào không tiện, đằng này thằng Apple là độc quyền, hàng kỹ thuật số chỉ được dùng IAP cấm không cho kênh payment khác vào. Còn thanh niên nào kêu nhỏ 30% k đáng kể, xin lỗi đi. Tháng lương bạn 10tr. Nó cắt mẹ 3tr bạn có xót tụt chym ra ko. Ngồi đó mà k đáng kể, dev ios kêu trời kêu đất, chỉ có những tên k biết gì toàn gõ bàn phím. Mà dev kêu thì làm đc cái gì, cũng phải tích hợp vào, vì nó có cho tích hợp kênh khác vào đâu.
Rồi lại có ông vào kêu thế thu đắt thế sao k nghỉ mịa luôn đi, làm làm gì.
=)). K làm thì cạp đất mà ăn à. OS của nó, luật nó sao thì phải chơi vậy, nó độc quyền rõ ràng ra đó mà các ông còn cãi. Kiếm ăn trên đất của nó nên phải chịu thôi, chỉ có điều ước ao có ông lớn kiện chết mịa nó cái vụ payment độc quyền này của bọn nó.
jonyteo
ĐẠI BÀNG
5 năm
@HuuPhongNguyen1507 Trình độ dốt k biết gì nên làm dev 2 năm rồi mới nghỉ đó. Mới 2 năm đã ti toe.
jonyteo
ĐẠI BÀNG
5 năm
@HuuPhongNguyen1507 Thế thì đừng mở mồm nói từ cuồng ngôn khi không biết họ ra sao. Xúc phạm người khác còn to mồm. Ông lên gì thì t cũng chả cần quan tâm. Tôi nói tôi làm quản lý cao cấp trong google đấy. Chốt lại khỏi cãi nhau với bạn. Ở phía trên chỉ nói cho bạn hiểu, khi mà chưa biết gì nhiều thì đừng cào phím chê người khác.
mt9011
TÍCH CỰC
5 năm
Người kinh doanh
Mà mấy chú nầy ngỡ họ làm... từ thiện !?
Hehee
Mình biết hai app này, nhưng chỉ dùng Nhạc của tui.
Mình chỉ xài zingmp3
Sau khi xài bản premium của 2 thằng, tui quyết định không chơi với thằng nào cả vì... chất lượng không tương xứng với chi phí bỏ ra
@anhtuan1066 Bạn làm mình nhớ thằng bạn đại học những năm 95-96, đi xe đạp nhưng lại cứ phải hoa khôi mới cho ngồi lên xe 😃
Harry Hiro
ĐẠI BÀNG
5 năm
@dac tui nghĩ dù có lossless hay hi-res mà chơi trên sound bar thì tui chả tối ưu lắm
@Harry Hiro Không phải tối ưu hay không mà là không hợp lý. Buồn cười là thanh niên kia nói như kiểu mình là audiophile ấy
Harry Hiro
ĐẠI BÀNG
5 năm
@dac à 😆
gakhonggay
ĐẠI BÀNG
5 năm
Vụ này giống mấy vụ kiện độc quyền mà MS với GG dính phải thôi. Nhưng các con chiên thì lại nghĩ khác
huynhthy
TÍCH CỰC
5 năm
Spotify vs apple, đích thị spotify là kẻ xấu rồi
Xưa giờ cứ nghĩ phải trả trực tiếp cho spotify chứ. Giờ đọc đây mới biết cũng có IAP, sẽ chuyển qua luôn. Mình không thích lưu thẻ tín dụng nhiều chỗ
XBlue
CAO CẤP
5 năm
để tòa họ tính giùm vậy

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019