Profoto cáo buộc Godox "vay mượn" thiết kế đèn A1

y2k.Smith
18/3/2019 0:55Phản hồi: 16
Profoto cáo buộc Godox "vay mượn" thiết kế đèn A1
Chiếc Godox V1 sắp ra mắt với mức giá dễ chịu đang được xem là đối thủ trực tiếp của Profoto A1. Tuy nhiên ngay lập tức hãng đèn hàng đầu thế giới Profoto đã có cáo buộc công ty Trung Quốc cố tình lấy thiết kế trong bằng sáng chế của chiếc A1 lên chiếc V1. Nếu có một vụ kiện xảy ra, trường hợp xấu nhất là những chiếc Godox V1 sẽ không tới được tay người dùng.

profotogodoxfeattt.jpg

Cụ thể về phần bên ngoài, hai chiếc đèn này trông khá giống nhau trong ngôn ngữ thiết kế. Cả hai đều sở hữu phần đầu đèn tròn, ngàm nam châm gắn softbox hay đèn LED dẫn hướng, cùng nhiều bộ phận khác cũng có kết cấu tương đối giống nhau. Anders Hedebark, CEO của Profoto trong bài trả lời phỏng vấn của Fotosidan đã phải thốt lên rằng: "Tôi chưa từng thấy một bản sao nào trắng trợn đến vậy, và nó khiến chúng tôi cảm thấy có nghĩa vụ phải hành động."

backangleview.jpg

Profoto đã mất 4 năm và 10% lợi nhuận bán hàng để nghiên cứu phát triển sản phẩm đèn A1. Ngay sau đó công ty Thụy Điển đã đăng ký 7 bằng sáng chế liên quan đến chiếc đèn này.

Hãng đèn Thụy Điển cũng nghi ngại rằng các đại lý bán hàng sẽ bị cuốn vào một cuộc tranh chấp thương mại hợp pháp nếu như họ để yên cho Godox tung chiếc V1 ra thị trường. "Chúng tôi rất nghiêm túc trong việc sở hữu trí tuệ và chắc chắn sẽ có hành động pháp lý để chống lại những nhà sản xuất hay phân phối vi phạm bản quyền của Profoto." - đây là một phần trong thông cáo báo chí của hãng.

sideview.jpg

Năm ngoái, Carl Zeiss đã cáo buộc Samyang của Hàn Quốc sử dụng thiết kế của mình trên những mẫu ống kính mới. Kết quả là công ty Đức đã thành công trong việc ngăn cản sản phẩm của Samyang đến được với nhà phân phối. Đây là một trong những ví dụ cho thấy xác suất thành công của Profoto trong trường hợp này là khá cao.

Theo Fotosidan, Profoto đã ngay lập tức mở văn phòng ở Trung Quốc để giám sát các hoạt động các công ty sản xuất đèn và thiết bị nhiếp ảnh.

Nguồn: Petapixel
16 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Giống quá thì kiện thôi. Nhưng ở thị trường Trung Quốc thì khó thắng. Chỉ có thể thắng ở các nước khác hoặc quê nhà.
demax
TÍCH CỰC
5 năm
Giống nhau quá. Sao chép là chắc chắn rồi.
@demax Họ làm giống ngẫu nhiên thui chớ nỏ sao chép...
Cũng không giống lắm !
Căng rồi
@asterix0108 TC mà, gọi là sư phụ copy làm nhái. Ngta tốn rất nhiều $ vs công sức R&D, còn chú ngồi ăn sẵn thế hả? Tẩy chay thôi MN.
_Smile_
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Sfvnthanh Tẩy chay cái bép. Thử xem ở VN hàng TQ tràn ngập, từ đồ chơi trẻ em đến đồ gia dụng hoặc điện thoại.
Cũng giống thật, chắc cấm thị trường quốc tế thôi
hoan999999
TÍCH CỰC
5 năm
Khổ nỗi Thần Ngưu lại ngon bổ rẻ hơn... :'(
maivminh
ĐẠI BÀNG
5 năm
Năm nào TQ cũng bị mấy vụ kiện kiểu này, đưa tin đọc thôi
HoangSong
TÍCH CỰC
5 năm
Sao chép thì kệ nó đi, cái nào ngon hơn thì người ta vẫn tin dùng thôi :rolleyes: chả lẽ hàng real lại đi sợ hàng copy khác chi nói hàng original còn thua hàng fake
flash giống nhau thì có mà kiện cả đống sản phẩm 😆
Trùi, nếu không chụp chuyên nghiệp, hàng Godox nhái chưa chắc mua nổi lấy tiền đâu mua Profoto.
nghia3d
CAO CẤP
5 năm
Nhái trắng trợn quá nhưng tiền nào của đó thôi,đèn godox ngoài cái pin mạnh ra thì hên xui lắm.
Lạy mấy thằng tàu bẩn, ăn cắp chớ vay mượn cái gì !!!!!!
Mấy thằng tàu công nhận giỏi thật. Nhưng mà là giỏi ăn cắp ,

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019