Các bài trả lời Guest345

Thảo luận trong 'Cafe Tinh tế' bắt đầu bởi Didu, 18/3/19. Trả lời: 116, Xem: 22675.

  1. Guest345

    Tham gia:
    15/12/16
    Được thích:
    2,842
    Best Answers:
    0
    trieuluu, Lưu Di Dân, kcatter16 người khác thích nội dung này.
    1. elgaucho

      Tham gia:
      4/11/12
      Được thích:
      815
      Best Answers:
      0
      elgaucho
      TÍCH CỰC
      elgaucho
      @whatzluv https://thanhnien.vn/doi-song/ong-tay-muon-nhat-rac-phai-xin-phep-chinh-quyen-xau-ho-qua-703850.html

      Thanh Nien có phải báo chính thống không?
      Cái ao này phải xin phép vì sợ ông Tây đó chết đuối?

      Tôi tự nhận mình là ngu luôn nên 47 khỏi cần chửi nhé, vì mình tôi không chống nổi ll đông đảo đó.
       
      digikei, trieuluu, xấu-là-cái-tội4 người khác thích nội dung này.
    2. Guest345

      Tham gia:
      15/12/16
      Được thích:
      2,842
      Best Answers:
      0
      Guest345
      CAO CẤP
      Guest345
      @truongtandat Cái việc lái cái ghe nó k phải vấn đề.Trước khi lái ghe mà k phải nhặt rác thì có lên báo và xin phép không?
       
      kcatter thích nội dung này.
    3. Fibbo

      Tham gia:
      22/10/16
      Được thích:
      1,252
      Best Answers:
      1
      Fibbo
      TÍCH CỰC
      Fibbo
      @whatzluv lúc chết đuối sẽ có bài báo " Vớt rác trên sông 2 người chết đuối, vì đâu đến nỗi ???? ", " Tại sao lại để người dân tự ý vớt rác dẫn đến chết người ? Trách nhiệm của cơ quan chức năng là gì? " :D
       
    4. Cafe Tê Tính

      Tham gia:
      19/11/18
      Được thích:
      62
      Best Answers:
      0
      Cafe Tê Tính
      ĐẠI BÀNG
      Cafe Tê Tính
      @Guest345 Chúng mày đang vớt rác mà lăn ra đó lại phải tổ chức cứu hộ, cứu nạn. Rồi y tế, quân sự phải trực để cứu để chữa cho chúng mày. Nhiệt tình mà ngu là phá hoại đó.
       
    5. whatzluv

      Tham gia:
      3/12/08
      Được thích:
      90
      Best Answers:
      0
      whatzluv
      ĐẠI BÀNG
      whatzluv
      @elgaucho Mỗi việc mỗi khác
      Tôi cũng công nhận là rất nhiều lãnh đạo và cơ quan có cực kỳ nhiều quyết định không đúng đắn
      Nhưng ở chuyện này, riêng chuyện này, phiền bạn đọc lại các comment của tôi để biết nó nguy hiểm đến an toàn của người tham gia đến cỡ nào, vì tôi là người thường xuyên có mặt trên tàu, và vô số lần tận mắt thấy các ghe thuyền cỡ nhỏ của dân chuyên sống trên sông nước cũng không dễ dàng để giữ an toàn mỗi khi có tàu sông chạy qua.
      Tôi hỏi lại một lần nữa, bao nhiêu người trong cả trăm dân tay ngang đó đủ khả năng xử lý sóng nước do tàu tạo ra với con thuyền nhỏ kia, bạn có đủ tự tin không, bạn dám không
       
    6. vtq0384

      Tham gia:
      4/12/08
      Được thích:
      189
      Best Answers:
      0
      vtq0384
      ĐẠI BÀNG
      vtq0384
      @whatzluv Rồi nếu có cái giấy phép thì sao, cái giấy đó sẽ làm cho dân tay ngang đó an toán :)
       
      minhcuongpro1234, digikei, trieuluu3 người khác thích nội dung này.
    7. elgaucho

      Tham gia:
      4/11/12
      Được thích:
      815
      Best Answers:
      0
      elgaucho
      TÍCH CỰC
      #63 elgaucho, 18/3/19
      Sửa lần cuối: 18/3/19
      elgaucho
      @whatzluv Việc của chính quyền là hỗ trợ người dân chứ không phải người dân phải xin phép những việc không bị luật pháp cấm.
      Chính quyền có quyền nói mọi người có thể tự nguyện vớt rác nếu như tuân thủ đúng luật đường sông, chứ không phải là muốn vớt rác phải xin phép chính quyền, bạn hiểu chưa?
       
      minhcuongpro1234, smartphone261, digikei6 người khác thích nội dung này.
      #63 elgaucho, 18/3/19
      Sửa lần cuối: 18/3/19
    8. LINH120612

      Tham gia:
      4/9/18
      Được thích:
      441
      Best Answers:
      0
      LINH120612
      TÍCH CỰC
      LINH120612
      @chaobeyeu cứ kiểu muốn làm gì làm thì khi họ làm cái toi let trước cửa nhà b b cũng ok luôn ko cần xin phép mà, cái gì cũng ko dc trên ph áp lu ật nghe chưa
       
    9. whatzluv

      Tham gia:
      3/12/08
      Được thích:
      90
      Best Answers:
      0
      whatzluv
      ĐẠI BÀNG
      whatzluv
      @vtq0384 Nhìn ở loạt cmt cũng có dẫn link bài vớt rác trên sông được tổ chức hoàn chỉnh
      Để được một buổi như thế thì phải có công an đường thủy chốt cứu hộ, phải thông báo các phương tiện vận tải đường sông trong thời gian đó phải hạn chế thậm chí là tạm ngừng lưu thông, nếu có lưu thông qua thì phải đi với tốc độ chậm, tôi đã từng đi một con tàu qua nơi tổ chức lễ hội và phải chạy với garanti để đảm bảo an toàn cho mọi người.
      Đồng nghĩa với việc đó là tốn rất nhiều nhân lực và chi phí, gây khó khăn cho các đơn vị vận tải bạn hiểu không, tại sao bạn không tìm hiểu mà chỉ nghĩ đơn giản một chiều như thế.
      Đây không phải việc có thể làm tùy ý thường ngày mà chỉ có nâng cao về mặt ý thức và hình ảnh để người dân hạn chế xả rác ra sông là mục đích lớn nhất.
       
      crazyfox, xấu-là-cái-tộilendras thích nội dung này.
    10. timinghaft

      Tham gia:
      2/4/13
      Được thích:
      65
      Best Answers:
      0
      timinghaft
      ĐẠI BÀNG
      timinghaft
      @vtq0384 K phải là có giấy phép sẽ k chết.. nhưng có cơ sở pháp lý vẫn tốt hơn . Trường hợp có việc j thì pháp lý sẽ là cái bảo vệ bạn.. nếu k biết xin ở đâu thì nên phối hợp với thành đoàn, đoàn thanh niên địa phương họ tự khắc biết còn k thì mấy ông nhà báo dạng hay soi mói thế này này, họ soi đc tới đây thì hỗ trợ xin phép chã lẻ k đc,. Bạn có biết khi tổ chức 1 buổi hoạt động ngoài trời thì cái người tổ chức sợ nhấn là sự cố đến an toàn, k ai gánh nổi đâu nhất là thanh niên thường thiếu ý thức kỷ luật và chấp hành quy định của ban tổ chức..1 bệnh của người việt là thích gì làm đó tự phát k thích ép vô khuôn khổ
       
      crazyfox thích nội dung này.
    11. ưng phúc

      Tham gia:
      9/7/14
      Được thích:
      43
      Best Answers:
      0
      ưng phúc
      ĐẠI BÀNG
      ưng phúc
      @whatzluv Mấy thằng NN đâu ,không thấy bạn nhắc đến , sinh đẻ lắm cục, bộ, ngành làm gì .dân làm phải xin ,vậy tụi nó làm gì ,mời bạn trả lời giúp mình với
       
      kcatterT.NC thích nội dung này.
    12. Cây ổi

      Tham gia:
      17/7/16
      Được thích:
      343
      Best Answers:
      0
      Cây ổi
      ĐẠI BÀNG
      Cây ổi
      @timinghaft ba cái thứ hội què quặt làm được cái gì đâu mà kêu người ta đâm đầu vào?
       
      T.NC thích nội dung này.
    13. truongtandat

      Tham gia:
      22/7/12
      Được thích:
      82
      Best Answers:
      0
      truongtandat
      ĐẠI BÀNG
      truongtandat
      @Guest345 Dịch vụ lái ghe chở khách tham quan sông nước vẫn phải có giấy phép nhé, vãi thanh niên. Ở vùng sông nước có nghề người ta gọi là tài công, là nghề lái các thuyền, xà lan,...Không phải cứ mang ghe xuống là được vì dưới sông nước cũng có hệ thống giao thông như trên bờ. Còn ông lái ghe mà không phép thì chỉ có khai thác cát lậu với chở hàng lậu mới khỏi phải cần giấy phép, ok. Chẳng có tk nào khùng lấy ghe lái vài vòng cho vui đâu
       
      crazyfoxxấu-là-cái-tội thích nội dung này.
    14. whatzluv

      Tham gia:
      3/12/08
      Được thích:
      90
      Best Answers:
      0
      whatzluv
      ĐẠI BÀNG
      whatzluv
      @ưng phúc Xin trích lại những lời tôi đã comment từ trước, phiền bạn xem lại.
      1. "Tôi cũng công nhận là rất nhiều lãnh đạo và cơ quan có cực kỳ nhiều quyết định không đúng đắn"
      2. "Đến thẳng kênh xem ngày nào không có người của công ty dọn rác dùng tàu và có vợt chuyên dụng.
      Nhưng nhân lực không có bao nhiêu, còn rác thì xả ra cỡ nào, dân thì xả vô tội vạ, trên sông đâu đã có quy hoạch nhân lực lao công dọn rác được như trên bờ"

      Tiện xin trả lời bạn Elgaucho, như bạn nói, và như bài báo mà bạn trích dẫn, không sai, vớt rác không cần xin phép.
      Nhưng tổ chức một hoạt động tập thể với quy mô vài chục cả trăm người, và trên môi trường đặc thù như sông nước, tôi không phải dân luật cũng hiểu là cần phải có giấy phép.
      Và vấn đề ở đây là cái thằng viết bài báo mà bạn trích, nó cũng chẳng hiểu luật đâu và nó cũng hiểu vấn đề như tôi nói đấy, nhưng nó cố tình, CỐ TÌNH, chỉ nhắc đến chuyện dọn rác, vì nó hiểu nó chỉ cần viết bài gây tranh cãi câu view, bản chất của hầu hết nhà báo.
      Ví dụ giờ bạn một mình ra sông tắm, khỏi nói, không ai cấm. Nhưng bạn rủ rê cả nhà cả họ tầm mấy chục người cùng nhau ra sông thi bơi, xem công an đường sông có cưỡi cano đến hỏi thăm không, lúc đấy họ sẽ giải thích luật cho bạn ngay, nhé.

      Xin nhắc lại một lần nữa, bản chất của hầu hết phóng viên nhà báo hiện nay, là cố tình đánh lận con đen, viết bài nửa úp nửa mở, giật title, với nội dung chỉ tập trung vào khía cạnh dễ gây tranh cãi, mục đích để câu view chứ chẳng phải vì người đọc. Thực tế là cả các báo lớn và nhiều người đọc, được kiểm duyệt đi nữa như dantri, vnexpress,.. tôi thấy nhiều bài cũng rác bỏ mịa.
       
      chinh_cover, donquijote, beolun231 người khác thích nội dung này.
    15. digikei

      Tham gia:
      2/1/09
      Được thích:
      2,634
      Best Answers:
      0
      digikei
      CAO CẤP
      digikei
      @Fibbo Có phải cũng cái cơ quan chức năng của ông cũng sợ lăn ra chết đuối nên để mấy mươi năm rác rến hôi thối không vớt cũng không tổ chức vớt, bắt người dân chịu đựng, khi dân chịu đựng ko nổi muốn vớt thì cái sự ngu xuẩn đó lại được đem ra trích dẫn vài câu kiểu sợ trách nhiệm như của ông đúng không? Chắc cùng chuồng và thể loại như nhau nên suy nghĩ nó giống nhau đấy ! Câu hỏi trách nhiệm của cơ quan chức năng là gì mà ông ngu đến nỗi ko hiểu phải đặt câu hỏi ah ? Đó là tổ chức giữ gìn và làm sạch đẹp môi trường, chứ không phải là làm không được việc đó, lại trở thành trách nhiệm theo ngu ý của ông là : năm này qua năm kia để mặc rác hôi thối ô nhiễm, trách nhiệm chính là ...ngăn cản không cho người dân vớt rác để báo chí ko nói được gì ?? Nếu họ tổ chức cùng người dân vớt rác an toàn thì có ai muốn tự vớt ? Đằng này không hề làm nên dân mới tự vớt. Trong đây lắm thằng ngu cứ lái qua chuyện trách nhiệm? Hay quá, nếu nói tới làm như có trách nhiệm, thì đã không để dân phải tự đi vớt rác cứu xã hội khỏi ô nhiễm.
      Xã hội nó đã thối, nếu có thêm vài thằng như ông lên làm ở cơ quan chức năng thì nó không biết còn ra cái loại gì nữa.
       
      minhcuongpro1234Guest345 thích nội dung này.
    16. elgaucho

      Tham gia:
      4/11/12
      Được thích:
      815
      Best Answers:
      0
      elgaucho
      TÍCH CỰC
      elgaucho
      @whatzluv Bạn cứ cố tình không hiểu hay sao nhỉ.
      Nếu nói tụ tập lại thành nhóm làm gì đó không vi phạm pháp luật cũng phải xin phép thì chẳng khác gì nhóm chúng tôi đi phượt mấy chục người cũng phải xin phép và phải được cho phép mới được đi sao?
       
      minhcuongpro1234 thích nội dung này.
Đang tải...