Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Tài khoản mạng xã hội của tổng thống Trump bị Facebook chặn comment: "Tại sao lại bịt miệng tôi?"

ND Minh Đức
19/3/2019 8:58Phản hồi: 148
Tài khoản mạng xã hội của tổng thống Trump bị Facebook chặn comment: "Tại sao lại bịt miệng tôi?"
Facebook hôm nay bất ngờ kiểm duyệt tài khoản mạng xã hội của tổng thống Trump, không cho phép ông trả lời các bình luận câu hỏi của người theo dõi trang của ông. Người quản lý trang Facebook, Dan Scavino Jr. cho biết trang bị chặn mà không hề thông báo.

Trên tài khoản Facebook, Dan Scavino Jr. cho biết: “Kinh thật. Tại sao các bạn lại ngăn không cho tôi trả lời các bình luận của những người theo dõi để lại trên chính trang Facebook của tôi. Người ta có quyền được biết. Tại sao lại bịt miệng tôi? Làm ơn cho tôi biết, xin cám ơn.”

Cùng với dòng trạng thái nói trên, Dan đã chụp màn hình lại thông báo từ Facebook rằng “Bạn đã tạm thời bị chặn không được bình luận công khai trên Facebook.”

Được biết Dan là người quản lý các tài khoản mạng xã hội của tổng thống và nhà trắng, đã từng nhiều năm làm việc cho tổng thống. Chính tài khoản cá nhân của Dan cũng được khá nhiều lượt theo dõi và tính riêng dòng trạng thái nói trên đã có gần 3500 lượt tương tác và 1,2 ngàn bình luận.

Screen Shot 2019-03-19 at 15.38.19.png

Tham khảo WPE
148 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Khổ thân Trump 😁
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
@crazysexycool1981 Thôi rồi lượm ơi, ngày mai bít tay ông ngay thôi
nguulangx1
ĐẠI BÀNG
5 năm
@nghoangtin Fb block 3 tuần, tinhte cho ra đảo cả đời. 😆
@nghoangtin Nó phải block như thế để dân thất học có thời gian đi học thêm văn hóa.
nghoangtin
ĐẠI BÀNG
5 năm
@dangchitrung Em nói nghiêm túc hả?
Muốn chết.
loipt2011
ĐẠI BÀNG
5 năm
@poiuy1234 ở đông lào thì khóa mõm ngay từ tập 1
kaoaye
TÍCH CỰC
5 năm
Lại bị trẻ trâu nó report chứ gì?
loipt2011
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Khoidang thêm hạ nghị sĩ alex sandria kotex nữa nhé
Anh là ai ???
Facebook càng ngày càng bát nháo. Quản lý cực kỳ kém
quangpro1990
ĐẠI BÀNG
5 năm
@[HD]YêU cÔnG NgHệ Cái này là ai cũng có quyền binh đẳng như nhau bạn. Cần có kiểm duyệt khi tt đăng cũng như mọi người. Chứ đâu dc như ở xứ thiên đường này bác
vuhoainam86
ĐẠI BÀNG
5 năm
@quangpro1990 Xứ nào ai cũng được bình đẳng như nhau ? Mẽo á , đừng nhồi sọ tương lai chúng ta
Làm éo gì có bđ nếu ko đấu tranh, chỗ nào cũng vậy, lâu lâu làm màu xíu
Như trên là lỡ dính black list hình ảnh or câu chữ con bot của face auto kill đó mấy ông thần. Ai hay dùng face và các mạng xã hội khác biết rõ
ruacon86
TÍCH CỰC
5 năm
Nếu đổi ngược lại ở vn chắc Facebook ra đảo ngay
Ethanol
TÍCH CỰC
5 năm
@ruacon86 Ra từ 7 đời rồi, trước cũng chặn face kinh lắm, bắt tay nhà mạng, ra lệnh cho nhà mạng chặn face các kiểu, rồi ưu tiên mạng xã hội trong nước các kiểu.... nhưng vẫn cứ ăn gạch do dân éo xài hàng nhà trồng mà vượt vòng vây xài hàng ngoại, ch1nh phủ tuổi gì ép dân xài đồ đồng nát.
ruacon86
TÍCH CỰC
5 năm
@Ethanol Hàng vn chất lượng cao mà haaa
quyit84
TÍCH CỰC
5 năm
Bà mẹ cái xứ gì đâu, tài khoản của tổng thống mà nó cũng chặn còm
ngoc1414
TÍCH CỰC
5 năm
@quyit84 Tại Trump lợi dụng quyền tự do ngôn luận chứ bộ ^^
quyit84
TÍCH CỰC
5 năm
@ngoc1414 Hahahahaha..........
Tung31185
ĐẠI BÀNG
5 năm
@quyit84 Bên đó nên có luật anm
Chả ở đâu làm tổng Thống sướng và dễ dàng như bên Mỹ. Bất kỳ ai cũng có thể làm tổng thống miễn là có thể thuyết phục được nhiều ngưòi ủng hộ bạn. Tóm lại,là rất dân chủ và bình đẳng không như một số nơi trên thế giới - mị dân và đàn áp.
@tjmban8phuong Mất thời gian làm gì với bạn đó bạn ơi 😁 Người đã không có hiểu biết lại không cầu thị thì không có nghe ai đâu. Lại tâm lý số đông luôn đúng nữa thì đã quá hiểu khả năng nhận thức đến đâu rồi. Hiến pháp Hoa Kỳ bản thân nó là một chủ đề ít người ở VN để ý đến, mà ngay cả những người dịch nó ra tiếng Việt đầu tiên (dịch giả Nguyễn Cảnh Bình) và thậm chí bản dịch của nó ra tiếng Việt của Đại sứ quán Hoa Kỳ (nhiều chỗ sai và nhầm lẫn như bản dịch của dịch giả Nguyễn Cảnh Bình) còn sai so với nguyên bản tiếng Anh. Chắc gì bạn đó đã đọc dù chỉ là bản dịch chứ đừng nói là nguyên bản tiếng Anh để mà thực sự hiểu về bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ chứ =)) Tóm lại không nên mất thời gian với bạn đó bạn ơi vì người ta chém gió chứ không có ý định chia sẻ kiến thức đâu :D
hieunhi
TÍCH CỰC
5 năm
Do cái tội nói xấu Tung Của của con vợ... 😃
hoangsau766
ĐẠI BÀNG
5 năm
Bí thơ xứ ủy bắc mỹ mà còn bị
Haha! Lầy vãi! Ủng hộ Trump mua lại FB sau khi hết nhiệm kỳ để được tự do ngôn luận 😁
hieunhi
TÍCH CỰC
5 năm
@Hero of Newage Tiền ổng đâu đó trong khoảng 4 tỷ. Facebook là công ty trăm tỷ... Chắc ổng xài Twitter là có cái lý của ổng...
@Hero of Newage Đừng thế ! Rủ Trump đăng nhâp tinh tế vui hơn ....cho chức VIP ngay. 😃
Haiz.z. có lẽ nên bỏ.
Đã thiệt được block luôn tk của tổng thống =]]]]]
hieunhi
TÍCH CỰC
5 năm
@Bảo hộ moto Tài Đạt Ổng xài Facebook mấy đâu... Xài Twitter xưa giờ thôi...
@Bảo hộ moto Tài Đạt Kiểu người đại diện thôi, mod viết tiêu đề giật tít kinh vl
@hieunhi Ko xài nha
Tôi đố ông nào, tổ chức nào ngoài đ xê ếch dám làm vậy đó. Nói sự thật 1 chút là sml rồi.
pta1106
ĐẠI BÀNG
5 năm
Ở nước người ta thì tổng thống cũng ngang dân thường, nhìn lại nước mình thì toàn thấy "nhạy cảm" với "vùng cấm"
Go!
ĐẠI BÀNG
5 năm
@pta1106 Thực ra chúng ta đang sống trong biến thể của phong kiến 😁 :D
@Go! Phong kiến còn không nói phét là đất đai sở hữu toàn dân.
SPL
TÍCH CỰC
5 năm
@quangduc89 Phong kiến vua bắt chết là phải chết, đất có là cái gì, giữ đất hay giữ mạng
@pta1106 theo lời thái thượng hoàng thì ko có vùng cấm hay nhạy cảm bác nhá. em thì dell tin =)))
Slashcode
ĐẠI BÀNG
5 năm
một người ngoài hành tinh cho hay
@ưng phúc Vô ích. Nick đó chỉ biết ăn tục nói bậy, chứ làm gì biết phân tích với cả phản biện.
Thomas Tony
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Slashcode Nó nói đúng mà. Xứ sở bên đó được tự do ăn đạn trong lúc đi học, đi nghe nhạc mà.
Vy Hải
ĐẠI BÀNG
5 năm
@dungladap
Quyền bầu cử, ứng cử, quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội của người dân được quy định rõ tại các Điều 27, 28, 29 Hiến pháp 2013.
Điều 27 nêu rõ: “Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, HĐND. Việc thực hiện quyền này do luật định”.
Điều 28 quy định: “Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước” (Khoản 1); đồng thời nêu rõ “Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội; công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân” (Khoản 2)…
Đồng thời, Hiến pháp quy định công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân (Điều 29), thể hiện tầm quan trọng của quyền biểu quyết nói riêng và quyền của người dân được bày tỏ chính kiến, tham gia đóng góp ý kiến đối với Nhà nước.

Chính bạn đã từ bỏ quyền của mình thôi 😁

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019