Nhờ vào giải pháp camera thò thụt ở cạnh trên nên OPPO F11 Pro có màn hình tràn viền ở cả 4 cạnh, chiếm 90% mặt trước, cho một trải nghiệm liền lạc và xuyên suốt hơn so với giải pháp tai thỏ, giọt nước hay nốt ruồi. Tốc độ thò thụt của cụm camera selfile không quá chậm, nhưng tất nhiên cũng có độ trễ nhất định, dù vậy không quá ồn như nhiều máy khác sử dụng giải pháp tương tự.
Những điểm về thiết kế, hoàn thiện lẫn các tính năng thông minh về phần mềm, đặc biệt là phiên bản Color OS 6.0 mới nhất, mang lại cho người dùng nhiều trải nghiệm đáng giá, điều mà trước đây thường hay xuất hiện trên các máy cao cấp hơn. Dù vậy, cổng microUSB vô hình chung là điểm lớn nhất mà mình không thích ở chiếc máy này, đặc biệt là ở thời điểm hiện tại với sự xuất hiện của USB-C gần như khắp mọi nơi, bất chấp chức năng sạc nhanh VOOC cho viên pin 4000mAh trong thời gian 70 phút đầy hấp dẫn.
Đây là OPPO F11 Pro với mặt lưng sáng bóng. Chúng ta có 2 lựa chọn màu sắc theo phong cách gradient chuyển giữa các màu khác nhau, màu đen - tím và màu xanh dương - lam - lục. Tùy vào góc nhìn và phản chiếu ánh sáng mà chúng ta sẽ thấy những hiệu ứng khác nhau. Khá hay.
Những điểm về thiết kế, hoàn thiện lẫn các tính năng thông minh về phần mềm, đặc biệt là phiên bản Color OS 6.0 mới nhất, mang lại cho người dùng nhiều trải nghiệm đáng giá, điều mà trước đây thường hay xuất hiện trên các máy cao cấp hơn. Dù vậy, cổng microUSB vô hình chung là điểm lớn nhất mà mình không thích ở chiếc máy này, đặc biệt là ở thời điểm hiện tại với sự xuất hiện của USB-C gần như khắp mọi nơi, bất chấp chức năng sạc nhanh VOOC cho viên pin 4000mAh trong thời gian 70 phút đầy hấp dẫn.
Đây là OPPO F11 Pro với mặt lưng sáng bóng. Chúng ta có 2 lựa chọn màu sắc theo phong cách gradient chuyển giữa các màu khác nhau, màu đen - tím và màu xanh dương - lam - lục. Tùy vào góc nhìn và phản chiếu ánh sáng mà chúng ta sẽ thấy những hiệu ứng khác nhau. Khá hay.
Tuy nhiên, mặt lưng sáng bóng sẽ rất dễ bám vân tay, đặc biệt là với anh em nào hay ra mồ hôi tay hoặc mồ hôi xưa. Các cạnh 2 bên của mặt lưng được bo cong xuống và liền lạc với viền xung quanh, cho cảm giác cầm nắm khá dễ chịu, chắc chắn và cứng cáp.
Cụm camera đặt dọc với 2 camera, độ phân giải 48MP f/1.79 và thêm camera phụ 5MP f/2.4. Camera hỗ trợ công nghệ gộp 4 điểm ảnh thành 1 để tăng cường chất lượng ảnh trong điều kiện thiếu sáng, giảm noise. Camera được trang bị công nghệ Color Mapping, trong đó bản đồ màu sắc trên khung hình sẽ được xác định, bóc tách khu vực da mặt ra để kiểm soát riêng, từ đó tăng cường chất lượng tổng thể của một bức chân dung nói chung.
Cụm camera trước dược dấu vào bên trong, chỉ thò lên khi nào mở selfie hoặc mở khóa máy bằng khuôn mặt.
Khu vực trồi lên khá vuông vức, nhỏ và vừa đủ, không quá dài gây mất thẩm mỹ.
Khi không dùng nữa nó sẽ nằm yên và phẳng ở cạnh trên như thế này.
Quảng cáo
Cạnh dưới là jack cắm 3.5mm, loa và cổng microUSB. Lẽ ra cổng USB-C sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều.
Dù vậy thì chúng ta sẽ được đổi lại công nghệ sạc nhanh VOOC 3.0, sạc đầy viên pin 4000mAh trong thời gian khoảng 70 phút.
Đây là mặt trước. Nhờ vào giải pháp giấu camera selfie nên chúng ta sẽ có một màn hình tràn viền tương đối trọn vẹn, kích thước 6.5 inch độ phân giải FHD+, tỷ lệ 19.5:9.
Sơ một chút về cấu hình. Chúng ta có 6GB RAM, 64GB ROM và nền tảng Helio P70, một con chip có điểm số khá cao. Điểm đặc biệt hơn chính là Color OS 6.0 phiên bản mới nhất được phát triển dựa trên Android Pie, không chỉ cải thiện giao diện, hình ảnh mà còn nhiều tối ưu khác, đặc biệt là các thao tác vuốt để điều hướng thay vì một thanh chiếm diện tích như trước.