Chưa nói đến cơ chế hoạt động khả thi hay không
2 môi trường thử nghiệm khác nhau sao có kết quả như nhau được.
1 bên thí nghiệm trong môi trường kín, 1 bên thí nghiệm ngoài trời.
1 bên có tchênh lệch áp suất cực lớn (môi trường thiên nhiên) và phòng tương đối kín trong khi bên kia cùng 1 môi trường ngoài trời chưa kể cái quạt kia chưa chắc đủ công suất để đẩy kk qua mấy cái lỗ nhựa đó.
Các b cho mình hỏi NGU phát. Kiểu như thế kia có tác dụng mát hơn ạ. Theo nguyên lí gì thế??? Mình nghĩ đau hết đầu ko nghĩ ra tại sao đeo mấy cái chai lên lồng quạt có tác dụng vậy ??????
@reilNguyen
Ngu ko còn gì để nói. Mod ko hiểu bản chất của vật lí. Hoặc là hiểu nhưng làm sai bản chất. Quá xàm luôn. Nếu mod dám cầm máy đo nhiệt hoặc đo gió ra đo xem. Thật lực cười..... gió lm ta mát là do gió lấy nhiệt nhanh hơn trên da của ta. Ngu dân vkl
1 là app bị đơ nt nhiều là đứng
2 là xem video k bao giờ có âm thanh
3 là bọn ấn độ này k hiểu vấn đề,giống như bạn đóng kín cửa thì gió đâu lưu thông,đục cái cửa tất nhiên sẽ mát hơn
Còn cái bạn làm k đc là đúng
1 là tấm giữ chai quá lớn làm cản gió
2 là quá gần gây hiện tượng tuần hoàn,tạo ra ma sát và vô tình làm tăng nhiệt nguồn khí
3 là theo nguyên lý vật lý,áp giảm thì vận tốc tăng và ngc lại,còn giữ áp thì thể tích tăng-nhiệt độ giảm
@reilNguyen
lấy cái bao xi măng đã xài trùm mặt quạt, bấm số 5, đục lổ ở cuối bao to bằng lổ chai nước, bỏ cây quạt ở ngoài sân cho nó chỉa vào nhà là mát.
Có thể là sự ảnh hưởng vận tốc của gió. Bạn hãy thử thí nghiệm với những vận tốc gió khác nhau và các góc gió thổi vào khác nhau xem như thế nào. Theo tôi nghĩ thứ nhất nếu gió quá mạnh khi thổi vào phần đầu to của cái chai thì thời gian để nhiệt độ phân tán không kịp nó sẽ cuốn vào và thổi ra ở phía đầu nhỏ của cái chai, thứ hai nếu hướng gió thổi trực diện vào chai cũng tương tự lực cản không đủ để nhiệt phân tán kịp thời và nó sẽ đi thẳng qua phần đầu nhỏ của cái chai. Nhiệt độ sẽ sinh ra một lượng điện nhỏ. Vì vậy, nếu chúng ta đặt hướng gió và miệng lớn của cái chai lệch khoảng 30 độ hoặc hơn một chút thì khi gió thổi vào vách của cái chai thì mặt vách cái chai sẽ là mặt hứng trực tiếp lượng gió, vì vậy phần nhiệt độ khi tiếp xúc với vách chai nó sẽ hút nhau phần gó mát sẽ đi vào bên trong và đẩy ra từ phía miệng nhỏ cái chai. Thêm vào đó cái chiều dài của miệng cái chai quá ngắn, bạn có thể thử một cái chai có đầu nhỏ dài hơn thì khi lượng gió vào đó sẽ có đủ thời gian để nhiệt phân tán.
Mấy vụ tào lao này chỉ hiệu quả khi ngoài trời mát hơn trong nhà, thì dùng gió để thông hơi được
Giữa trưa trời nóng 40 độ thì vô ích thôi. Càng quạt càng nóng
Mình nghĩ lắp ngay trước quạt thì không có kết quả và không cảm nhận được hiệu quả đâu,như video thì gió nóng tự nhiên và khoảng cách nó khác hoàn toàn.Mình đứng ngay trước quạt thôi thì dù có che 100% cũng không có cảm nhận được như video đâu.Tốc độ gió khác hoàn toàn mà.
Căn bản là e xem youtube nhưng áp dụng sai nguyên lý:
Thứ nhất nguyên lý của loại này là trên lệch áp suất của không khí , người ta bắt đầu chai nước qua tấm ván cách nhiệt ra , để thân to ngoài nắng khi không khí nóng lên nó sẽ giản nở ra và áp suất tăng sẽ đầy vào vùng áp suất thấp nên nó đẩy không khí qua lỗ chay nước
Thứ 2 loại quạt này không nên để nơi dễ cần bằng áp suất như ngoài trời như em được
@phamem
Phải làm như vầy. Cho một phần gió nó đẩy hơi nóng đi thì trong nhà mới mát. Ống nhựa không tản nhiệt được mà phải dùng ống tôn hoặc đồng ( Đồng thì đắt VL).
Nhìn ảnh bìa là tui biết nó cản gió nói gì mát rồi! Quá ngắn, quá nhỏ thua cái phểu, không ôm hết lồng quạt, gió thổi vô dội ra 2 bên ầm ầm, cản gió. phản khoa học.
Muốn mát thì đây nè:
Lấy cái bao xi măng đã xài hết (nối 3 4 bao lại càng tốt) trùm mặt quạt lại, bấm số 10, đáy bao đục 4-5 lổ to bằng miệng chai, rồi bác bỏ cây quạt ra sân, bác ngồi ở phía đáy bao xi măng cho nó thổi nhé.
Bác làm là không giống trong clip vì:
- Gió tự nhiên ở ngoài dịch chuyển không phải bị cánh quạt đẩy ép, tốc độ từ từ.
- Chai nước dài giúp ổn định luồng khí không bị dội lại (đó là vì sao tui kêu vãi dài từ 5-10 mét) và tạo nén ở cổ chai.
- Trong nhà mát hơn ở ngoài trời sẽ tạo chênh lệch áp suất, khí nóng ở nơi áp suất cao sẽ ùa vào nơi có áp suất thấp, tình cờ đi qua hệ thống chai vào nhà thành tia gió góp phần làm giảm nhiệt độ chung bên trong.
Về bản chất đây là hiệu ứng bernoulli khi không khí đi qua khe hẹp sẽ tăng tốc và xuất hiện chênh lệc áp xuất khiến không khí có cảm giác mát hơn. Giống như gom 1 cơn gió to nhưng nhẹ thành 1 cơn gió nhỏ hơn.
Nếu muốn áp dụng bạn nên để chai ở sau lồng quạt nhớ làm kín lồng và không để quá sát nên cách ra tầm 10cm. Khi đó lúc quạt chạy áp suất phía sau lồng quạt giảm hút gió vào qua hệ thống chai gió cấp vào giảm nhiệt trước rồi mới thổi ra ngoài. https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguyên_lý_Bernoulli