Samsung Galaxy S10 hay S10+ đã ra mắt và đã tốn rất nhiều giấy mực của ae công nghệ vì những tính năng của mình. Cá nhân thì điểm mà mình quan tâm nhất từ trước khi S10 ra mắt đó chính là liệu Samsung có bỏ đi cổng 3.5mm trên chiếc flagship của mình không? Và Samsung đã không làm điều đó. Có thể nói S10 là một trong những chiếc flagship hiếm hoi trên thị trường điện thoại hiện nay vẫn còn giữ lại cổng này để mang đến những trải nghiệm tốt hơn cho ae thường xuyên nghe nhạc trên điện thoại trong đó có mình.
Ở thời điểm khi S10 ra mắt, mình có làm 1 bài khảo sát và khá ngạc nhiên vì có đến hơn 80% ae vẫn yêu thích và cảm thấy cổng này hữu ích. Điều này cũng hợp lý vì mình nghĩ phần đông ae vẫn dùng tai nghe theo máy hoặc tai nghe có jack 3.5mm để nghe nhạc. Cá nhân mình thì có rất nhiều tai nghe, tuy nhiên đôi lúc muốn trải nghiệm âm nhạc thật nhanh thì cổng 3.5mm trên điện thoại vẫn là tốt nhất.
Bên cạnh đó, ở thời điểm mà các dịch vụ stream nhạc ngày càng phát triển mạnh mẽ như Apple Music, Spotify hay cao cấp hơn có Tidal thì combo stream nhạc cùng jack cắm 3.5mm sẽ giúp mình có thể trải nghiệm âm nhạc mọi lúc mọi nơi. Sẽ có nhiều ae hỏi vậy tai nghe bluetooth thì sao? Thật ra thì vẫn ổn thôi, tuy nhiên ae sẽ phải quan tâm đến pin xem còn hay hết cũng như phải on/off hoặc kết nối mỗi khi sử dụng. Bên cạnh đó, truyền dẫn bằng dây cũng sẽ cho chất lượng âm thanh tốt hơn với bluetooth.
Ở thời điểm khi S10 ra mắt, mình có làm 1 bài khảo sát và khá ngạc nhiên vì có đến hơn 80% ae vẫn yêu thích và cảm thấy cổng này hữu ích. Điều này cũng hợp lý vì mình nghĩ phần đông ae vẫn dùng tai nghe theo máy hoặc tai nghe có jack 3.5mm để nghe nhạc. Cá nhân mình thì có rất nhiều tai nghe, tuy nhiên đôi lúc muốn trải nghiệm âm nhạc thật nhanh thì cổng 3.5mm trên điện thoại vẫn là tốt nhất.
Bên cạnh đó, ở thời điểm mà các dịch vụ stream nhạc ngày càng phát triển mạnh mẽ như Apple Music, Spotify hay cao cấp hơn có Tidal thì combo stream nhạc cùng jack cắm 3.5mm sẽ giúp mình có thể trải nghiệm âm nhạc mọi lúc mọi nơi. Sẽ có nhiều ae hỏi vậy tai nghe bluetooth thì sao? Thật ra thì vẫn ổn thôi, tuy nhiên ae sẽ phải quan tâm đến pin xem còn hay hết cũng như phải on/off hoặc kết nối mỗi khi sử dụng. Bên cạnh đó, truyền dẫn bằng dây cũng sẽ cho chất lượng âm thanh tốt hơn với bluetooth.
Mặc dù trang bị cổng 3.5mm cho S10 nhưng có lẽ Samsung thực chất không quan tâm nhiều lắm đến chuyện nghe nhạc của người dùng. Ứng dụng nghe nhạc Samsung Music sau nhiều năm vẫn không có gì đổi mới và mình vẫn phải vào Galaxy Store để down về thay vì được cài đặt sẵn. Bù đắp vào đó, Samsung lại cài đặt Spotify sẵn cho người dùng, có lẽ hãng muốn ae không phải bận tâm quá nhiều về vấn đề nghe nhạc nên cứ lên Spotify nghe cho lẹ.
Mình sẽ không chia sẻ gì thêm về ứng dụng nghe nhạc mặc định trên S10 vì mình biết ae nghe nhạc thường sẽ dùng các ứng dụng của bên thứ 3 như: neutron hay vlc… Thay vào đó, mình sẽ chia sẻ nhiều hơn về trải nghiệm nghe nhạc thông qua các dịch vụ stream nhạc thông qua cổng 3.5mm cũng như qua bluetooth.
Đầu tiên mình sẽ nói về bluetooth vì đây là phần mà mình nghĩ ae đam mê công nghệ sẽ quan tâm, nếu ae nào không quan tâm phần này thì có thể bỏ qua và kéo xuống dưới để xem tiếp 😁.
S10 tất nhiên được Samsung trang bị kết nối bluetooth 5.0 mới nhất và hỗ trợ hầu hết các codec phổ biến hiện nay bao gồm các codec stream chất lượng cao như aptX và LDAC. Điều này có ý nghĩa với những ae hay nghe nhạc không dây để đảm bảo chất lượng truyền tải được cao nhất. Đồng thời có ý nghĩa rất nhiều đối với cộng đồng game thủ :D
Quảng cáo
Vì sao lại là gamer? Vì hầu hết các tai bluetooth hoặc true wireless hiện nay sẽ gặp tình trạng bị delay tiếng khi chơi game. Nguyên nhân là do thiết bị không hỗ trợ các codec dẫn đến việc truyền dẫn tín hiệu khó có thể diễn ra trơn tru mượt mà được. S10 hỗ trợ nhiều Codec, tuy nhiên ae phải chịu khó tinh chỉnh bằng tay một chút. Như mình khi sử dụng chiếc Sennheiser Momentume True Wireless ở đây để bắn PUPG thì sau khi chọn aptX trong Setting thì tình trạng delay không còn nữa.
Để làm việc này, ae cần phải vào developer mode---- chọn aptX là xong. Nguyên nhân là do MTW có codec aptX LL giúp xem video hoặc chơi game không bị delay. Ngoài ra, ae có thể chọn nhiều codec khác nhau tuỳ từng thiết bị cũng như mục đích sử dụng khác nhau sao cho phù hợp nhất. Anh em muốn xem chi tiết hơn thì có thể đọc lại bài review Galaxy S9 của mình vì phần này tương tự.
Đến phần 3.5mm, ở đây mình dùng Tidal vì đây hiện là dịch vụ stream nhạc có chất lượng cao hơn so với Spotify và Apple Music. Tidal trên Android mới đây cũng vừa update để có thể trải nghiệm chất lượng nhạc Master thay vì lossless như trước đây. Tất nhiên để trải nghiệm trọn vẹn tính năng này thì ae cần phải trang bị thêm DAC/Amp, tuy nhiên khoan bàn về vụ đó, cứ có nhạc xịn nghe thì cứ sướng trước đã.
Quảng cáo
Theo Techinsights, Samsung trang bị chip DAC Cirrus Logic CS47L93 và CS35L40 Audio Amplifiers. Điều này giúp S10+ có thể chơi được các file nhạc Hi-res thoải mái mà không sợ bị giảm chất lượng. Nhờ được trang bị 2 amply nên power của S10+ khoẻ hơn so với các điện thoại trước đây của Samsung. Mình thử so sánh với Note 9 thì nhận thấy có nhỉnh hơn một chút.
Không biết ae nghe nhạc trên các thiết bị của Samsung có biết đến ứng dụng SoundAssistant hay không? Đây là ứng dụng khá hay giúp ae có thể chỉnh volume của thiết bị lên đến 150 step, bên cạnh đó còn giúp có thể tuỳ chỉnh âm lượng giữa ứng dụng nghe nhạc và các ứng dụng riêng biệt khác cũng như âm thanh của máy. Việc chỉnh step volume giúp ae nào đang sở hữu tai nghe có độ nhạy quá cao không cần lo sợ điếc tai khi tăng vol, mình ước gì iOS cũng có một ứng dụng tương tự như vậy vì đôi khi tăng 1 nấc vol lại thừa mà giảm đi thì lại thiếu 😔
S10 có chất âm khá ấm, dễ nghe. Bass của S10+ có lượng tốt, về độ sâu thì vẫn chưa qua tốt, tuy nhiên đánh giá ở mức độ một chiếc smartphone theo mình là ổn. Trừ một số bản nhạc cổ điển hoặc rock khó nhằn thì hầu hết S10+ đều chiến tốt.
Trung âm của S10 không quá tiến nhưng vẫn đẩy về phía trước hơn so với bass và treb. Chất tiếng trầm ấm của S10+ mà ae nào thích nghe nhạc vàng thì kiếm em tai nghe như của ATH hay Sony thì miễn bàn luôn.
Treb của S10+ khá hiền và tắt khá sớm, tựu chung lại là dễ nghe. Ae nếu thích treb thì nên bù trừ bằng tai nghe hoặc chỉnh EQ, còn nếu không quá khắt khe thì mình nghĩ là S10+ đáp ứng tốt. Thật ra việc tune tiếng này có thể nói là an toàn cho một chiếc smartphone, nó giúp ae dễ nghe mà dễ phối ghép với tai nghe phù hợp với gu nhạc của mình.
Như trên tiêu đề mình đã nói, bên cạnh các công nghệ hấp dẫn khác, cổng 3.5mm chính là một điểm sáng của S10 so với các flagship smartphone khác hiện nay trên thị trường và đây là điều không có gì có thể chối cãi được.