Vấn đề mấy chục năm vẫn chưa giải quyết được Vì nó ăn vào trong hầu cầu cmnr. Hồi trước thì nhái nhìn lèo bèo biết ngay. Giờ thì cứ tưởng là không còn nhái.
chavalier @cuhiep Nó sao chép cả cái dây chuyền sản xuất luôn thì về lý thuyết giống 80% đến 90% khác cái là nguyên liệu có thể rẻ tiền hơn :v
kekedaine @chavalier Bạn lại bị nhồi nhét tư tưởng mấy chú thương gia chuyên hàng fake rồi. Cái j cũng 80 90% hàng thật nhưng giá chủ 1/10
chavalier @kekedaine Giống đến đâu chăng nữa thì fake vẫn là fake, nói nó sao chép được dây chuyền sản xuất rồi có gì sai?
ngoinhala @chavalier Chừng nào dây chuyền sản xuất hàng nhái này được chứng nhận IOS rồi hãy bàn . Nhái vẫn là nhái thôi không tin được cái lời đồn 80% 90% ấy .
chavalier @ngoinhala Thì tuỳ chú thôi, ko tin thì đâu ai bắt tin, mà nhái sao được chứng nhận :v,chỉ có cầm lên 2 cái và so thì mới biết chứ, nếu đã quảng cáo là super fake thì cứ cầm hàng thật qua, có khi lại cầm nhầm con hàng fake về vì quá giống thật :v
nguyenlinh712 @cuhiep Nhiều hàng fake nó y như hàng thật luôn về phần cứng. Đúng chủng loại linh kiện luôn. Chỉ khác là nó chưa copy đc khâu cân chỉnh phần mềm của các hãng nên chất lượng chưa bằng. Chứ nhiều nhái còn ra trước và ngon hơn cả con thật luôn. Giống như mấy vụ gây quỹ trên kickstarter sập tiệm vì chưa ra mà hàng nhái đã ra, mẫu mã chất lượng còn hơn cả hàng kia )
hypous @congmanh1991 Chắc gõ nhầm, tiêu chuẩn ISO - nternational Organization for Standardization mới đúng chứ IOS thì theo mình được biết không có từ viết tắt nào
hypous @cuhiep Thực ra nếu là nhân viên hãng thì sẽ có cách để phân biệt, nhưng những cách này sẽ không thể phổ biến ra ngoài được do nếu tụi làm nhái nó biết nó nhái lại ngay. Ngày trước mình làm cho Levi's, được training khá nhiều về kiến thức chống hàng giả và hàng nhái. Tuy nhiên thì hiện tại luật pháp xử lý vấn đề hàng giả, hàng nhái ở nước mình cũng kém lắm. Vụ này mình đại diện cho phòng pháp chế của Levi's bên Hoa Kỳ cũng gửi thư tới tận Đại Sứ Quán và Phó Giám Đốc Công An thành phố để yêu cầu xử lý nghiêm, thế mà cuối cùng người chủ mưu chỉ bị phạt có 50 triệu. Thế này thì làm giả thoải mái đi chứ tội gì ) https://baomoi.com/tp-hcm-tieu-huy-...hieu-levi-s-tri-gia-33-ty-dong/c/22500446.epi
thangloi @hypous bọn làm nhái nó biết hết những đặc điểm đó. chỉ là nó có muốn làm hay không, vì thêm quá nhiều chi tiết thì giá thành đội cao. mà hàng nhái cái nó cần là doanh số khủng bù giá bán thấp. chỉ bán vài cái với giá gần như thật thì chỉ có bọn mối lái, cửa hàng làm. còn chỗ làm hàng nhái nó bán rất thấp. Đơn cử như thẻ nhớ Samsung, họ sơn cạnh viền trắng, những thẻ nhớ hàng nhái thì không làm được, do phôi thẻ vốn chỉ màu đen. nó chỉ sơn logo lên thôi, chi thêm tiền để có thể sơn trắng viền thì giá rất cao, nhưng chúng nó còn làm giả thẻ nhớ của hãng abc khác nữa, nên nếu mà chi riêng chi phí cho 1 hãng sẽ không đáng. Đó là lý do hàng nhái vẫn có cách nhận biết
Nguyen N°5 @hypous sợ nhất đồ nhái, đồ dỏm. Đôi khi mua món đồ 1-2tr đồng mà sợ nhái, phải tham khảo tới lui, học cách phân biệt... mất cả ngày công làm việc. Khiến chi phí XH cao gấp 2-3 lần.