Apple Music chính thức vượt mặt Spotify về lượng người dùng trả phí tại thị trường Hoa Kì

eddie-labo
6/4/2019 2:2Phản hồi: 132
Apple Music chính thức vượt mặt Spotify về lượng người dùng trả phí tại thị trường Hoa Kì
Theo báo cáo mới nhất do tờ The Wall Street Journal đưa ra hôm nay, dịch vụ stream nhạc Apple Music đã chính thức vượt mặt Spotify về luợng người dùng trả phí tại thị truờng Hoa Kì. Báo cáo cho biết trong tháng 2 vừa qua tại Hoa Kì, Apple Music đạt 28 triệu người dùng đăng kí thuê bao so với số lượng 26 triệu người trả phí bên Spotify. The Wall Street Journal cũng nhận định tốc độ tăng trưởng của Apple Music tại Hoa Kì hiện đã cao hơn Spotify.

tinhte_am_surpasses_spotify_in_us.jpg

Thực chất con số này cũng chưa thấm vào đâu so với 96 triệu người dùng trả phí và hơn 207 triệu người dùng nghe nhạc tích cực của Spotify trên toàn cầu nếu tính cả các tài khoản miễn phí có quảng cáo. Mặc dù vậy, Apple Music có nhiều lợi thế cạnh tranh như được cài đặt sẵn trên hơn 900 triệu thiết bị iOS và bán kèm với các hợp đồng di động của nhà mạng Verizon (tại Hoa Kì). Quan trọng hơn hết, tiềm lực tài chính khủng của Apple sẽ là mối đe dọa tiềm tàng có thể dìm chết Spotify bất cứ lúc nào, nhất là trong bối cảnh Apple đang dần dịch chuyển cơ cấu sang cung cấp dịch vụ cho người dùng thuộc hệ sinh thái của họ. Một ví dụ gần đây nhất là đơn khiếu nại của Spotify lên Ủy ban châu Âu về việc Apple chèn ép đối thủ trên cửa hàng ứng dụng, tạo lợi thế cạnh tranh không công bằng cho Apple Music.


Nguồn: CNBC
132 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

theladu
CAO CẤP
5 năm
Thich spotify hơn..!
@Thiếu nữ thôn quê cũng đúng híhi
@hypous 😆)) giáo sư chùa ba vàng chuyên đánh tráo khái niệm à
olajuwon
ĐẠI BÀNG
5 năm
@hypous cài sẵn nhưng muốn dùng phải xòe tiền ra nha bác, chả ai ép uổng, thậm chí còn chẳng có version free như Spotify lol
@hypous Nó tích hợp vào app Music thôi. Tôi xài iPhone nhưng ko dùng Apple Music thấy vẫn như cũ, chả khác gì. Muốn dùng trả phí thì ng ta phải chủ động xài, ko tích hợp vô chả có ý nghĩa gì.
Giá cổ phiếu apple tăng do các yếu tố dịch vụ
i don'tcare
ĐẠI BÀNG
5 năm
@longbc Không biết nữa, ngày xưa Warren Buffet mua cổ phiếu Apple xong nó nhảy lên 1000T. Hôm nay lên lại 929T cũng mừng.
i don'tcare
ĐẠI BÀNG
5 năm
@HuuPhongNguyen1507 Mình nghĩ câu nói này của ông rất có ý nghĩa chiến lược, mỗi khi một công ty, hay bất động sản bị khủng hoảng thì người ta sẽ nhớ đến câu đó và mua vào mạnh tạo ra sự phục hồi nhanh chóng. Nhưng cũng phải cẩn thận không phải công ty nào cũng hoạt động tốt như Apple.
Để 2 máy cạnh nhau mới thấy bên Android thiết kế phần mềm xấu thế nào ? Noti thì một nùi, đang nền đen thì navi lại trắng trông dởm dã man
@phuthuytho Seeder đã trở lại
@n.a.v.i.p Android ngoài việc cạnh tranh để iOS phát triển, thì chả thấy nó tốt chỗ nào cả. Thiết kế đầy lỗi, nhìn màu mè vọc vạch thôi chứ chán thấy bà, cho bọn trẻ trâu thích vọc vạch. Chứ bọn giàu có thông minh nó xài iPhone thôi!
Mình đang dùng tài khoản trả phí của cả 2 thằng trên nhưng thực lòng thích Spotify hơn vì mấy cái playlist của nó quá đỉnh, gợi ý nhạc yêu thích của mình để mình nghe thì Apple Music chưa làm được. Chưa kể giao diện của Apple Music nhìn bí bách hơn Spotify. Kì này Apple vượt trội ở thị trường Mỹ thì cũng căng đấy, tiền nó đè chết Spotify không chừng 😁
@Vo Huu Phuc Tính ra 1 tháng hết có 118k thôi mà bác ;)
NSUT.LeRoi
ĐẠI BÀNG
5 năm
@BlackBerryz Nhạc trên spotify với apple music so với nhạc 320kbps có chất hơn không bác
superboyvc
TÍCH CỰC
5 năm
@Everec Không! Ngang ngang 320kbps thôi b, tuy nhiên quá đủ rồi
Spotify có quả súc gét playlist chất 😁
logo2k
ĐẠI BÀNG
5 năm
Mình cũng thích spotify hơn. Mấy cái daily mix ổn 😁
anbepp
ĐẠI BÀNG
5 năm
Spotify làm hiệu ứng kiểu này tốt quá
A95F35CF-6758-4F2A-ABA0-E2C905876CE2-3328-000002482BDD8D65.png
@anbepp Cái đó là 1 đoạn video ngắn do artist tải lên đó 😁 không quan tâm tỉ lệ video gốc 16:9 hay 18:9 cũng đều vừa màn hình 😃
Vâng! Nguyên nhân chủ kiot kiện chủ chợ là đây ahaha =]]
sau khi bão hoà và đang suy giảm về phần cứng thì bây giờ apple khai thác mảng dịch vụ là quá bá luôn.
teoteo_tt
TÍCH CỰC
5 năm
Nghe nói nó thuê hoạ sĩ hay gì thiết kế nhiều playlist, thằng Apple Music đang có khả năng bóp chết thằng Spotify bất cứ lúc nào.
Apple giờ đầu tư mạnh vào dịch vụ thật.
Ăn thua gì. Doanh thu dịch vụ S-music của hãng S đang vô cực kia kìa.
@dualshoсk Trước đặt tên là Milk mà.
@dualshoсk Đỉnh của đỉnh đó... dân thường như chúng ta ko thể thấy dc nhâ
@dualshoсk Bác nói mới biết nó tồn tại
Chỉ cần vài chục tấn đô la là nó dẽ về chung một nhà 😁
Mạnh vì gạo bạo vì tiền. Apple nó có thể giết chết đốu thủ bất cứ lúc nào nếu phe bên kia ỷ y
daibangqn
ĐẠI BÀNG
5 năm
Siri play spotify.....!
@daibangqn Ha ha.
Nó có chơi ko bạn?
@vule123 Ha ha kết quả đây
EC49A236-72C7-4013-BF15-8FD63FB92F33.jpeg
Về nhạc nhẽo thì Apple music giống IE, còn spotify là chrome =)) thị phần anh to cũng vì nó đi kèm hđh thôi.
@Apple Haters 2.01 Nhưng IE phải chết, còn nay Spotify đang run sợ. Khác nhau chứ seeder
@Apple Haters 2.01 Thằng Khựa con so sánh ngu thế mày ?
@Apple Haters 2.01 Đã sài cả hai và spotify nó k chơi được với siri nên cuối cùng cx phải bye bye còn cái daily mix thì spotify ngon vcl mỗi tội tiền đắt vãi ... Apple Music rẻ bèo =))))
@Apple Haters 2.01 Tốt xấu thì người dùng tự biết, spotify đáng đồng tiền bát gạo, còn Apple music chỉ giúp ifan vui thôi, còn ko giúp ifan trải nghiệm âm nhạc hay được.
olajuwon
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Apple Haters 2.01 thị phần AM mà to à lol, tỉ suất lợi nhuận to thì còn nghe được
Apple đọc quyền sợ quá, với sức mạnh của mình, e rằng sportify ko sống nổi với Táo
K quan tâm ai có địa chỉ bán s10 bản 6.7inh k nhỉ
BaliSummer
ĐẠI BÀNG
5 năm
Mình vẫn trung thành với nhaccuatui
@Dương Nhẹ Mình cũng rứa kaka

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019