Hàng năm vào ngày 7/4 WHO đưa ra 1 ngày gọi là ngày sức khỏe thế giới, vừa để kỷ niệm ngày thành lập của tổ chức này vừa để đưa ra các chủ đề nóng cần quan tâm của ngành y tế nói riêng và của cả cộng đồng nói chung. Chủ đề năm nay tập trung vào việc bao phủ chăm sóc sức khoẻ toàn dân.
Các tiêu chí đạt để đạt được việc này dao động rất nhiều giữa các nước khác nhau, WHO cũng đưa ra 1 loạt các tiêu chí để phù hợp tình hình các nước, nếu hì hụi đọc chắc cũng oải, anh em chỉ cần nhớ mục đích là bao phủ chăm sóc sức khoẻ toàn dân bởi được chăm sóc sức khỏe là 1 trong những quyền cơ bản của con người.
Bởi hiện tại ít nhất 1/2 dân số thế giới không có được quyền này. Khoảng 100 triệu người vẫn đang bị rơi vào mức thiếu đói trầm trọng (định nghĩa là thu nhập dước 1.9$/ 1 ngày) do phải trả hầu hết các khoản thu nhập cho chăm sóc sức khỏe. 12% dân số thế giới ( hơn 800 triệu nguời) phải bỏ ít nhất 10% thu nhập để chăm sóc sức khỏe.
Tất cả các thành viên của Liên Hiệp Quốc đều nhất trí đạt được mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân vào năm 2030 và đây cũng là 1 trong những chỉ số của Mục tiêu phát triển bền vững.
Với Việt Nam thì Bộ Y tế cũng phát động nhiều chương trình nhân ngày này, ví dụ như anh em ở Hà Nội có thể ra phố đi bộ để tham gia đi bộ 10.000 bước để ủng hộ, hoặc không thì hiến máu hay tiện thể vào khám miễn phí các bệnh lao phổi, xét nghiệm kiểm tra sức khỏe giúp phát hiện các bệnh không lây nhiễm phổ biến. Các bệnh viện tham gia hôm nay gồm có Bệnh viện K, Bệnh viện Phổi Trung ương, Viện tim mạch Việt Nam, Bệnh viện nội tiết Trung ương Viện Huyết học truyền máu Trung ương...
Có mấy cái infographic của WHO cũng bắt mắt, mời anh em xem
Tiện thể nhân ngày này chúc anh em luôn mạnh khỏe 😃
Các tiêu chí đạt để đạt được việc này dao động rất nhiều giữa các nước khác nhau, WHO cũng đưa ra 1 loạt các tiêu chí để phù hợp tình hình các nước, nếu hì hụi đọc chắc cũng oải, anh em chỉ cần nhớ mục đích là bao phủ chăm sóc sức khoẻ toàn dân bởi được chăm sóc sức khỏe là 1 trong những quyền cơ bản của con người.
Bởi hiện tại ít nhất 1/2 dân số thế giới không có được quyền này. Khoảng 100 triệu người vẫn đang bị rơi vào mức thiếu đói trầm trọng (định nghĩa là thu nhập dước 1.9$/ 1 ngày) do phải trả hầu hết các khoản thu nhập cho chăm sóc sức khỏe. 12% dân số thế giới ( hơn 800 triệu nguời) phải bỏ ít nhất 10% thu nhập để chăm sóc sức khỏe.
Tất cả các thành viên của Liên Hiệp Quốc đều nhất trí đạt được mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân vào năm 2030 và đây cũng là 1 trong những chỉ số của Mục tiêu phát triển bền vững.
Với Việt Nam thì Bộ Y tế cũng phát động nhiều chương trình nhân ngày này, ví dụ như anh em ở Hà Nội có thể ra phố đi bộ để tham gia đi bộ 10.000 bước để ủng hộ, hoặc không thì hiến máu hay tiện thể vào khám miễn phí các bệnh lao phổi, xét nghiệm kiểm tra sức khỏe giúp phát hiện các bệnh không lây nhiễm phổ biến. Các bệnh viện tham gia hôm nay gồm có Bệnh viện K, Bệnh viện Phổi Trung ương, Viện tim mạch Việt Nam, Bệnh viện nội tiết Trung ương Viện Huyết học truyền máu Trung ương...
Có mấy cái infographic của WHO cũng bắt mắt, mời anh em xem
Tiện thể nhân ngày này chúc anh em luôn mạnh khỏe 😃
Tham khảo WHO