Theo bạn mục đích là sức khỏe và cái đẹp:
* chuẩn bị từ nhỏ hàng ngày cho đến quá tuổi dậy thì hay hết thuốc chữa khi trưởng thành rùi nhờ vào y tế, giải phẫu thuật thẩm Mỹ.
* nên trực tiếp áp dụng trong nhà trường kiến thức cần thiết tai, mũi, họng, răng, lưỡi, mắt, tóc và da và thể thao 8 bát môn hổ trợ bộ não.
* đạo Đức thực tiễn có hiếu với bản thân mình trước hay nên học hỏi có hiếu với cha mẹ trước cho trẻ em theo học thuyết phong kiến.
* thực thi chế độ bắt buộc căn bản bát môn căn bản xã hội chủ nghĩa vào thực tiễn ý tế trong nhà trường và xã hội thay vì thể dục thẩm mỹ hiện nay.
Vậy tình huống lười biếng, lý do, giả thuyết, học không đi đôi với hành, mưu cầu hạnh phúc giả tạo, giáo dục không hiệu quả, gánh nặng cho xã hội, nhọc nhằn cho cha mẹ, mê tín cho trẻ em đều đồng bộ giải quyết.
thay vì từ thiện mì gói như anh Vượng, cho sách như anh Vũ , công quả như chị Lý nhã kỳ thì $ này được xây dựng thành phong trào theo slogan: thương hiệu Việt Nam: sức khỏe xã hội, hiếu đạo chủ nghĩa. Muốn xã hội lành mạnh phải thực thi sức khỏe mầm non, muốn hiếu đạo vẹn toàn phải hiếu Đạo chính mình trước.
Rất khó khăn để giáo dục trẻ em tự y tế, học hỏi vệ sinh và coi đó như thói quen vô ý thức cho trẻ em. Tới trường không cần đánh răng, rửa mặt là việc khó khăn vô cùng cho cha mẹ, hãy làm và học tập làm sao tại trường mỗi sáng như tập thể dục và trước khi tan trường dưới sự giám sát của những cô giáo y tế tai, mũi, họng, lưỡi, mắt, răng, tóc & da.
vậy là sao 12 năm đi học, 100% cuhiep không có rủi ro thẩm Mỹ như bây giờ.
Là thảm họa và gánh nặng cho gia đình và xã hội hay ngược lại với giá thành nhỏ nhất và hiệu suất cao nhất phải không bạn a!!!